Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-11-2020] Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, trong chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động trước Tòa nhà Quốc hội để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt nó.

e6b960c0020072208561b98456d9f868.jpg

Các học viên nói với những người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ

f0484adef0b089406744aaa96f04abef.jpg

Biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công

Các học viên đã trưng bày các tấm biểu ngữ lớn ghi sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 21 năm qua. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Cô Kento, một học viên, cho biết: “Hôm nay, tôi có mặt ở đây để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Tôi hy vọng chính phủ và người dân ở tất cả các quốc gia sẽ vào cuộc để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.“

Cô Nemoto, một học viên khác, cho biết: “Trung Quốc có vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Nhiều người qua đường đã tìm hiểu về cuộc bức hại và ký vào bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Một người đàn ông nói: “Tôi đã nhận được các tờ rơi về cuộc bức hại khi đi ngang qua đây – nhờ vậy tôi đã biết thêm rất nhiều về cuộc bức hại này. Tôi vô cùng quan ngại cho tình hình của Pháp Luân Công. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188556.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share