Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 11-12-2020] Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã kháng nghị ôn hòa trước Văn phòng Liên lạc của Chính quyền Nhân dân Trung ương. Họ kêu gọi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) lập tức chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ cũng như các tù nhân lương tâm khác. Họ chỉ ra rằng ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền trong hàng thập kỷ qua. Các phóng viên từ một số công ty truyền thông đã phát sóng trực tiếp sự kiện.

b0bacda056cbfaca9e4ef807a07b2808.jpg

Tháng 12 năm 2020, vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã kháng nghị ôn hòa trước Văn phòng Liên lạc của Chính quyền Nhân dân Trung ương. Bà Lưu Huệ Khanh, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã phát biểu tại sự kiện

Chứng cứ phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ

Bà Lưu Huệ Khanh, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã phát biểu tại sự kiện và cho biết hành vi của ĐCSTQ đang ngày càng thái quá. “Năm nay, chính quyền này đã thực thi Luật An ninh Quốc gia, phá hủy nguyên tắc ‘một quốc gia hai chế độ’ của Hồng Kông. Điều này khiến người dân Hồng Kông phẫn nộ và khiến quốc tế lo ngại. Bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ vẫn không giảm quy mô bức hại mà thay vào đó, chính quyền này lại tiến hành bắt giữ quy mô lớn, truất quyền các thành viên của hội đồng lập pháp, đóng tài khoản của người dân,… khiến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông ngày càng nghiêm trọng.” Bà Lưu chỉ ra rằng hiện là lúc toàn thế giới có thể nhìn ra bản chất của ĐCSTQ.

Bà Lưu Huệ Khanh nói thêm: “Trước đây hầu hết mọi người đều không muốn tin rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là có thật. Hiện nay ĐCSTQ đã bắt đầu đối xử với người dân Hồng Kông theo cách mà nó đối xử với người dân Trung Quốc. Những người dân Hồng Kông thiện lương ở quốc tế cũng bị đàn áp.”

“ĐCSTQ giờ đây không còn bận tâm đến việc che giấu hành động của nó nữa. Bằng chứng đang bày ra trước mắt con người. Đó là bằng chứng rõ ràng của sự áp bức và bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm khác trong hàng thập kỷ cầm quyền của nó.”

Bà Lưu cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đang ảnh hưởng đến xã hội phương Tây. “Nó xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản của nó để có ‘dân chủ xã hội’. Điều này đang gây ra tình trạng hỗn loạn trong cuộc Tổng tuyển cử của Hoa Kỳ năm 2020, biến nó trở thành một cuộc giao tranh giữa chính và tà. Các nhóm chính trị cực tả và tà linh Trung Cộng đằng sau họ đang cố gắng lừa gạt và đánh cắp cuộc bầu cử Hoa Kỳ bằng dối trá và tước đoạt tự do và các quyền của người dân. Những gì đang hiển lộ ra ở Hoa Kỳ chính xác như những gì đã được miêu tả trong bài viết “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta’ của Ban biên tập Cửu bình. Tà ác đã xâm chiếm thế giới chúng ta. Ngay cả Hoa Kỳ, vốn được xem là lãnh đạo của thế giới tự do cũng bị ĐCSTQ xâm lấn và gần như hoàn toàn bị ĐCSTQ chiếm lĩnh.”

Bà Lưu Huệ Khanh cho biết vào dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế trước đó, họ thường tổ chức diễu hành và tập trung quy mô lớn. Tuy nhiên, do đại dịch virus corona, năm nay họ chỉ tổ chức quy mô nhỏ, với hy vọng hướng sự chú ý của công chúng vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà chỉ rằng những sự việc đang diễn ra nêu bật một điều, đó là “Sự lựa chọn giữa chính và tà của mỗi từng cá nhân”. Bà kêu gọi cộng đồng chú tâm hơn đến vấn đề này.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Chu Thắng nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên đã kéo dài trong 21 năm qua. Cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã khởi xướng một loạt các chính sách diệt chủng mà được thực thi bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người dân Trung Quốc đã bị bắt cóc, bỏ tù, bị kết án lao động cưỡng bức hay tẩy não.

a32401a765bf5423ea1e30fe82904e1e.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Chu Thắng phát biểu tại buổi mít-tinh vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Bà Chu chỉ ra rằng hiện tại đã ghi nhận được cái chết của gần 4.600 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại, thế nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Số lượng các học viên thực tế bị thương hoặc bị tàn tật do phải chịu các hình thức tra tấn về thể xác và tinh thần khác nhau là khó có thể kể hết. Hàng chục nghìn nạn nhân chưa rõ danh tính đã qua đời do hoạt động mổ cướp nội tạng sống. Tất cả những hành vi tàn bạo này đều được thực hiện trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, khiến cuộc bức hại này trở thành một trong những thảm họa nhân quyền lớn nhất của thế kỷ 21.

Bà cũng cho biết ĐCSTQ đã gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng như tra tấn và diệt chủng. Những ai tham gia vào cuộc bức hại này và những hành vi trọng tội này một ngày nào đó nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Đại diện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày Nhân quyền Quốc tế, bà Chu Thắng kêu gọi tất cả mọi người tăng cường nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại. “Hãy xét xử thủ phạm chính đã ra lệnh bức hại, thanh trừ chính quyền cộng sản Trung Quốc bằng phương thức hòa bình và loại bỏ hệ tư tưởng của ĐCSTQ. Chúng ta cần nêu bật các giá trị phổ quát của nhân loại cùng thiện niệm và lương tri. Chấm dứt thảm họa nhân quyền ở Trung Quốc và Hồng Kông để Trung Quốc và toàn thế giới có thể hướng tới một tương lai tươi sáng.”

Bối cảnh

Kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt cóc và bỏ tù ở Trung Quốc mà không theo bất kỳ một thủ tục pháp lý nào. Nhiều người trong số họ đã bị tra tấn một cách vô nhân đạo và thậm chí còn bị mất đi sinh mạng trong quá trình đó. Vào tháng 7 năm 2020, tưởng niệm 21 năm bắt đầu cuộc bức hại, ông Peter Kent, một nghị sỹ cấp cao của Quốc hội Canada, bà Judy Sgro, hạ nghị sỹ của Thụy Điển và bà Ann-Sofie Alm, đã đề xướng một hành động chung nhằm kêu gọi các quan chức cấp cao của các nước ký bản tuyên bố chung kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Theo bản tin của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp New York, tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, (giờ Nam Úc), hơn 900 quan chức cấp cao từ 35 quốc gia và khu vực như Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Á và Mỹ La tinh đã bày tỏ nguyện vọng tham gia hành động chung để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Họ kêu gọi ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188766.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share