Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 15-11-2020] Người ủng hộ Tổng thống Trump đã tổ chức các cuộc mít-tinh ở Washington DC và thủ phủ của hầu hết tất cả 50 bang vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, theo giờ địa phương. Người tham gia mít-tinh yêu cầu một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, và quan trọng hơn cả, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại về việc Hoa Kỳ đang trở thành một quốc gia cộng sản, đồng thời kêu gọi toàn xã hội gìn giữ các nguyên tắc sáng lập và các giá trị truyền thống của Hoa Kỳ.

b887d87ce265205efe2679238dca0c7c.jpg

Ảnh chụp màn hình thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump về các cuộc mít-tinh rầm rộ tại Washington DC

Tại Washington DC, hàng trăm ngàn người ủng hộ Tổng thống Trump đã tụ họp trên Quảng trường Tự do (Freedom Plaza) và diễu hành tới Tòa án Tối cao, đoàn người diễu hành kéo dài tới mấy khu phố. Nhiều người đã đến đây từ sớm; một số khác đã lái xe mấy giờ đồng hồ hoặc suốt đêm để tới tham gia sự kiện này. Tổng thống Trump đã lái xe qua điểm diễn ra sự kiện này và vẫy tay chào những người ủng hộ.

7ed74b9cab2ec1fb02eb8f611f7c6e6e.jpg

d3eab6d9cb61d26249168075ae894000.jpg

Cuộc mít-tinh “Không được đánh cắp cuộc bầu cử” và “Hàng triệu người ủng hộ Trump” tại Washington DC

Dân biểu Louie Gohmert từ Texas, Dân biểu đắc cử Marjorie Taylor Greene từ Georgia, và các nhân vật nổi tiếng trong công chúng đã có các bài phát biểu tại Freedom Plaza. Họ lên án gian lận bầu cử và yêu cầu mọi lá phiếu hợp pháp phải được kiểm đếm. Họ kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ bài xích ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa Marx, bảo vệ các giá trị truyền thống, tự do và dân chủ.

Đừng trở thành thế hệ đánh mất tự do

Bà Marjorie Taylor Greene, Dân biểu đắc cử của Hoa Kỳ đến từ Georgia, nói trong bài phát biểu rằng một trong các đảng chủ chốt ở Hoa Kỳ đã chuyển hướng thành đảng theo chủ nghĩa xã hội, thể hiện ở số cử tri bất thường lớn chưa từng có trong cuộc bầu cử lần này. Bà nhắc nhở mọi người: “Chúng ta thuộc thế hệ người Mỹ nào? Đã có nhiều thế hệ chiến đấu giành lại tự do, chiến đấu để mang lại tự do cho chúng ta, chiến đấu để bảo vệ tự do của chúng ta. Ở thời đại của chúng ta, nếu chúng ta bằng lòng thì chúng ta sẽ là thế hệ đánh mất tự do của chính mình. Tôi không muốn là người thuộc thế hệ đó.”

“Hãy cùng rước ngọn đuốc tự do này”

Bà Debbie Kraulidis, Phó Chủ tịch của hội “Các bà mẹ Mỹ” (Moms of America), tại cuộc mít-tinh, cho hay tổ chức của bà đã khuyến khích các bà mẹ trên toàn nước Mỹ đăng ký cử tri và bầu cho các giá trị của họ. Bà nói: “Chúng tôi đã nói với các bà mẹ rằng nếu các bạn kính yêu Chúa, nếu các bạn trân quý tự do, các bạn tôn trọng cuộc sống và trân quý gia đình thì các bạn phải đi bầu cử bởi vì đất nước của chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

“Nước Mỹ đang đứng giữa giao lộ, và mối đe dọa lớn nhất đối với nền cộng hòa của chúng ta đang ra sức phá hoại”, bà cảnh báo. “Cuộc bầu cử này gặp trở ngại bởi những lá phiếu bất hợp pháp. Tội trạng này phải bị phơi bày, phải được chấn chỉnh và phải chấm dứt.”

Bà Kraulidis cũng chia sẻ: “Là những người mẹ, chúng ta phải truyền đi ngọn đuốc tự do này, và nếu ngọn đuốc này bị dập tắt thì sẽ không còn hy vọng nữa. Ngọn lửa này phải cháy sáng, soi sáng cho gia đình chúng ta. Ánh sáng này phải chiếu sáng trong bóng tối, là những người mẹ, chúng ta phải chiến đấu vì ngọn đuốc tự do này. Bởi không có nó, con cháu chúng ta sẽ không thể tỏa sáng và sống ở nước Mỹ”.

Giám đốc điều hành của tổ chức “Những Phụ nữ ủng hộ Trump” (Women for Trump), bà Kylie Kremer, một trong những người tổ chức tham gia sự kiện này, cũng đã bày tỏ những quan ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và yêu cầu sự minh bạch. Bà nói: “Nếu chúng ta chấp nhận gian lận trong cuộc bầu cử năm nay, thì tất cả các cuộc bầu cử khác cũng sẽ như thế.”

“Không muốn bị hủy hoại bởi những người cộng sản”

Bà Megan Barth, nhà sáng lập của ReaganBabe.com, đã nói trong bài phát biểu của mình: “Tôi sẽ không đứng nhìn đất nước chúng ta bị hủy hoại từ bên trong bởi những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Marx và những người theo chủ nghĩa xã hội”. Bà cho biết ý thức hệ cộng sản đã tìm được chỗ đứng trong Đảng Dân chủ. “Chúng ta không muốn đất nước này thay đổi hoàn toàn như thế. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước này bằng mạng sống của chúng ta, bảo vệ vị tổng thống này bằng mạng sống của chúng ta.”

Nhà hoạt động phái bảo thủ Courtney Holland là một trong những người tổ chức sự kiện này tại Nevada. Bà cho biết chúng ta không còn có thể là nhóm đa số im lặng nữa, mà chúng ta cần phải là nhóm đa số cất lên tiếng nói lớn. Bà nói: “Điều chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay là một cuộc đảo chính thời hiện đại nhằm giành quyền kiểm soát đất nước này.” Bà kêu gọi người dân Hoa Kỳ hãy chiến đấu vì tổng thống.

Ông Michael Coudrey, một nhà hoạt động bảo thủ, đã ca ngợi tổng thống Trump: “Trump đích thực là một chiến binh, ông ấy là một chiến sỹ. Ông ấy chiến đấu chống lại mọi thứ mà họ quăng tới. Ông ấy đã chiến đấu với vụ cáo buộc giả Nga-Trump; ông ấy chiến đấu với đủ thứ vu khống của giới truyền thông”.

Ông Coudrey đã bày tỏ sự ủng hộ tổng thống: “Chúng ta sẽ chiến đấu vì tổng thống của chúng ta. Ông ấy là tổng thống hợp pháp. Chúng ta sẽ không cho phép cuộc bầu cử này bị đánh cắp. Chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ chiến đấu, chúng ta sẽ khiến mọi người nghe thấy tiếng nói của chúng ta.”

Ông Alex Bruesewitz, một chiến lược gia chính trị bảo thủ và là CEO của X Strategies, đã chỉ trích các hãng truyền thông chủ lưu: “Tôi có một thông điệp cho kẻ thù của nhân dân – các hãng truyền thông tin giả. Các vị không quyết định được ai sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ. Người dân chúng tôi mới là người quyết định.” Ông gọi cuộc bầu cử vừa qua là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188323.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share