Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 22-11-2020] Ngày 7 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại trung tâm thành phố Leipzig và ga tàu trung tâm để giới thiệu môn tu luyện an hòa tới công chúng. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Họ nhắc nhở người Đức về hành xử vô trách nhiệm của ĐCSTQ liên quan đến virus corona gây ra đại dịch trên toàn cầu và kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

fbbe951809380f1c6f95f8b2700e9070.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và giải thể ĐCSTQ

Ngày hôm đó, hàng chục ngàn người đã tham gia các sự kiện khác nhau. Sự kiện lớn nhất mang tên “tư duy ngoại biên”, phản đối những biện pháp ngăn chặn đại dịch không đúng đắn của chính phủ đối với virus Trung Cộng (virus corona). Khi đó có hàng ngàn người ở ga tàu và trung tâm thành phố.

baa1780f3c752ff75cd24157976eff4c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại các sự kiện ở trung tâm thành phố Leipzig

cc6ed9c72d2151ee9304179e1ba33af9.jpg

cf0b3aac0973405549f6c560e6f159fb.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

274db2b7e26d9aad1a603f1bebf60e41.jpg

47a2fda8b5c8d65c4657089c5a6ed9d5.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng

4cc4657bb23cc3afe12df39deddce010.jpg

Mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

“Sức mạnh của Thiện”

Biểu diễn trống lưng của các học viên đã thu hút sự chú ý của người qua đường và một số người đã dừng lại để trò chuyện. Họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như tội ác thu hoạch nội tạng sống. Khi họ hiểu rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng bạo lực và dối trá của ĐCSTQ, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ.

Một người qua đường nhận xét: “Cuộc kháng nghị này thật ôn hòa. Năng lượng chân chính và tích cực của các bạn chính là sức mạnh của thiện”.

Các học viên đã thông tin cho công chúng rằng đại dịch xảy ra là do thông tin sai lệch và sự che đậy của ĐCSTQ trong thời kỳ đầu của dịch bệnh. Người Đức quan ngại rằng tình trạng phong tỏa hiện nay có thể khiến nhiều công ty hơn nữa sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn.

Những thanh niên trẻ thay đổi thái độ từ việc gây rối đến lắng nghe chân tướng

Bốn thanh niên trẻ cầm chai bia trong tay và đã đến gây rối khi thấy đội trống lưng. Họ nỗ lực ngăn chặn không cho mọi người xem biểu diễn. Học viên Đàm đã bước đến và lịch sự can ngăn sự can nhiễu của họ. Nhưng họ không nghe mà thậm chí còn cố gắng đánh anh.

Anh Đàm quay trở lại quầy thông tin. Một trong những thanh niên này đã đi theo anh và lắng nghe anh Đàm giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Sau khi người thanh niên này cẩn thận lắng nghe, anh đã ký bản kiến nghị.

Chàng trai này đã đưa ba thanh niên còn lại tới quầy thông tin. Họ cũng lắng nghe anh Đàm giải thích. Cả ba thanh niên này sau đó cũng ký bản kiến nghị.

Cuộc kháng nghị ôn hòa cảm động người qua đường

Leipzig từng giữ một vai trò nòng cốt trong việc lật đổ chế độ độc tài cộng sả ở Đông Đức cũ. Phong trào “Cuộc Biểu tình thứ hai hàng tuần” nổi tiếng cũng bắt đầu ở Leipzig. Khi đó, cứ tối thứ hai hàng tuần, những người Đông Đức đều xuống phố để phản đối chế độ độc tài cộng sản. Hoạt động này trở nên càng ngày càng phổ biến và cuối cùng Bức tường Berlin đã sụp đổ.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam đã trò chuyện về trải nghiệm của ông trong các Cuộc Biểu tình Thứ hai hàng tuần đó. Ông nói rằng ông mong muốn mang thiện tâm để truyền rộng chân tướng, kháng nghị ôn hòa và đưa thủ phạm ra công lý. Ông hy vọng mọi người sẽ biết đến những tội ác của ĐCSTQ, chẳng hạn như tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Nhiều người qua đường rất cảm động. Một người đàn ông đã ký bản kiến nghị và nói với bạn bè của mình rằng: “Anh ấy là một người tốt và anh ấy đang làm một việc tốt. Mọi người hãy đến và ký bản kiến nghị.”

Cảnh sát chống báo động: Ngày nay ai cũng biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Với những bảo vệ xung quanh, các học viên trở thành một ốc đảo hòa ái và thiện lương, điều này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với mọi người. Một cảnh sát chống bạo động đang làm nhiệm vụ, trước đó đã ngăn cản nhóm hành động chống phát xít và cựu hữu gây rối, cũng nhận xét về hành xử hòa ái và thiện lương của các học viên.

Một học viên đã lái xe ô tô của mình đến để chất đồ khi sự kiện kết thúc. Anh đưa giấy phép tổ chức hoạt động cho một cảnh sát chống bạo động đang làm nhiệm vụ. Viên cảnh sát lập tức để người học viên đi qua và nói: “Anh có thể vào trong. Nếu có ai hỏi, anh chỉ cần nói anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều biết về Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/415440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188449.html

Đăng ngày 30-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share