Bài viết của Lý Nham Bạch, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-12-2020] Trong một bài viết có tiêu đề “Chống lại nỗ lực tái định hình và thống trị thế giới của Bắc Kinh là thách thức của thế hệ chúng ta” đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 12 năm 2020, ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra “mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến II.”

Ông Ratcliffe viết: “Trung Quốc đang nhắm đến các nghị sỹ Quốc hội với tần suất gấp 6 lần Nga và gấp 12 lần tần suất của Iran. Sự thâm nhập của Bắc Kinh vào xã hội Hoa Kỳ là có sự trù tính kỹ lưỡng và ngấm ngầm khi họ sử dụng mọi công cụ gây ảnh hưởng có thể nhằm đẩy nhanh sự trỗi dậy của họ trong khi Hoa Kỳ phải chịu thiệt hại.“

“Các nhà lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách xâm phạm quyền tự do ngôn luận, chính trị, công nghệ, kinh tế, quân sự, thậm chí cả nỗ lực chống đại dịch COVID-19 của chúng ta.”

Ngày 4 tháng 12, ông Marco Rubio và ông Mark Warner, Quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Ủy ban Lựa chọn Thượng viện về Tình báo, đã đưa ra một tuyên bố chung trên trang web của Thượng viện, trong đó có đoạn: “Chúng tôi đồng ý với Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Ratcliffe rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Thông tin tình báo của chúng tôi rất rõ ràng: Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không từ một thủ đoạn nào nhằm đạt mục đích thống trị toàn cầu.”

Ngay lúc này, một đoạn ghi âm bài giảng của một giáo sư Trung Quốc và một bài báo gần đây của Axios về một gián điệp tình báo Trung Quốc sẽ cung cấp bằng chứng về sự thâm nhập sâu rộng của ĐCSTQ và các mối đe dọa về an ninh quốc gia mà nó gây ra cho Hoa Kỳ.

“Chúng tôi có những người ở vị trí chóp bu”

Ngày 28 tháng 11, trong một bài giảng do “Guan Videos” phát trực tiếp, ông Địch Đông Thăng, một giáo sư của Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, đã khoe khoang về mạng lưới “những người bạn cũ” ở Mỹ đã gây ảnh hưởng sâu rộng đến các chính sách Mỹ-Trung mấy thập kỷ qua.

Ông Địch nói rằng, sau khi ông Trump đắc cử vào năm 2016 và phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, ĐCSTQ không xử lý được ông ấy. Nhưng từ năm 1992 đến năm 2016, Trung Quốc đã có thể nhanh chóng giải quyết mọi loại khủng hoảng với Mỹ, từ sự cố tàu Ngân Hà [một tàu container Trung Quốc chở nguyên vật liệu vũ khí hóa học sang Iran] đến vụ đánh bom đại sứ quán và vụ va chạm trên không, mọi thứ đều được xử lý nhanh chóng, mất không quá hai tháng. Tại sao? Bởi vì “chúng tôi có những người ở vị trí chóp bu. Chúng tôi có những người bạn cũ trên đỉnh vòng tròn quyền lực và ảnh hưởng cốt lõi trong nội bộ Hoa Kỳ.”

Trong một ví dụ, ông Địch cho biết ông có lần được giới thiệu với một phụ nữ Do Thái từng giúp ĐCSTQ giải quyết nhiều vấn đề. Ông cho biết người phụ nữ này từng là giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của một tổ chức tài chính hàng đầu của Phố Wall. Bà nói tiếng Quan Thoại rất trôi chảy, sống trong một ngôi nhà có sân vườn ở Quận Đông dọc theo Đại lộ Trường An [một vị trí đắc địa gần Quảng trường Thiên An Môn] ở Bắc Kinh. Bà không chỉ có quốc tịch Trung Quốc, mà còn có hộ khẩu ở Bắc Kinh.

Ông Địch cũng cho biết: “Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, ba, bốn thập kỷ qua, chúng tôi đã sử dụng vòng tròn cốt lõi trong bộ máy quyền lực thực sự của Hòa Kỳ. Như tôi đã nói, Phố Wall có ảnh hưởng rất sâu sắc đến các vấn đề đối nội và đối ngoại của Mỹ kể từ những năm 1970. Chúng tôi đã từng phụ thuộc rất nhiều vào họ. Vấn đề là vai trò của Phố Wall đã suy giảm kể từ năm 2008. Nhưng quan trọng nhất là kể từ sau năm 2016, Phố Wall không thao túng được ông Trump, bởi vì, điều khó xử là giữa họ đã có sự vi phạm giao kèo khiến họ trở nên thù địch nhau.

“Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, họ đã cố gắng trợ giúp. Bạn bè của tôi ở Hoa Kỳ nói với tôi rằng họ đã cố gắng trợ giúp, nhưng không được. Giờ đây, nếu ông Biden thắng cử, giới tinh anh truyền thống, giới tinh anh chính trị, và giới lãnh đạo sẽ có mối quan hệ mật thiết với Phố Wall. Ông Trump vẫn nói con trai ông Biden có các công ty bảo trợ trên khắp thế giới. Các vị có để ý đến điều đó không? Ai đã giúp anh ta [Hunter Biden] xây dựng những tổ chức này? Hiểu rồi chứ? Có rất nhiều thỏa thuận trong đó.”

Mặc dù video của ông Địch đã sớm bị xóa khỏi Internet và mạng xã hội Trung Quốc sau khi được đăng tải, nhưng nó đã được nhiều hãng tin phương Tây đưa tin. Cả Tổng thống Trump và luật sư Sidney Powell đều đã tweet lại đoạn video này.

7773a47448a0547dd59766425bdac65d.jpg

Ảnh chụp màn hình chương trình Tucker Carlson của Fox News về đoạn video của ông Địch

Gián điệp Trung Quốc nhắm vào các chính trị gia California

Một báo cáo đáng báo động khác đã tiết lộ điệp viên Trung Quốc có thể đã dành nhiều năm để thâm nhập vào giới chính trị Hoa Kỳ nhằm thu thập thông tin tình báo và tác động đến quá trình hoạch định chính sách của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc điều tra hơn một năm của Axios, qua các cuộc phỏng vấn với 4 quan chức tình báo Hoa Kỳ (cả cựu quan chức và quan chức đương nhiệm), cũng như với 22 quan chức đắc cử (cả cựu và đương nhiệm), các đặc vụ chính trị và các cựu sinh viên, họ đã truy ra các hoạt động của một gián điệp Trung Quốc tên là Phương Phương, hay còn gọi là Christine Fang, người đã nhanh chóng tìm đường vào giới chính trị ở California bằng cách giúp các chính trị gia gây quỹ hoặc có quan hệ tình dục với họ.

Bài báo có tiêu đề “Gián điệp Trung Quốc bị tình nghi nhắm đến các chính trị gia California” ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Axios cho biết gián điệp Phương là du học sinh tại Đại học Bang California ở East Bay vào năm 2011. Cô từng là chủ tịch Hiệp hội Sinh viên của trường và chủ tịch phân hội các Vấn đề Công của Người Mỹ khu vực Đảo Châu Á Thái Bình Dương.

Không lâu sau, Phương đã tích cực một cách bất thường trong việc làm quen với nhiều chính trị gia, đặc biệt là “các chính trị gia địa phương mới và sắp nhậm chức ở Bay Area và trên toàn quốc, đó là những người có tiềm năng đạt thành tựu lớn trên chính trường quốc gia.”

Thông qua chiến dịch gây quỹ, mối quan hệ rộng, sức hút cá nhân, và mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục với ít nhất hai thị trưởng miền Trung Tây trong khoảng thời gian ba năm, Phương nhanh chóng trở thành “trụ cột trong các sự kiện chính trị của Bay Area.”

Cô ta thường mời các nhà tài trợ cho các ứng cử viên, và “thường xuyên mời các nhân vật chính trị, giám đốc điều hành doanh nghiệp, và các quan chức lãnh sự Trung Quốc tham dự hàng loạt sự kiện tầm cỡ do cô tổ chức mấy năm.”

Từ năm 2011 đến năm 2015, cô ta đã xuất hiện trong các bức ảnh chụp với nhiều chính trị gia có ảnh hưởng ở California, bao gồm các Nghị sỹ Quốc hội Ro Khanna, Eric Swalwell, và Mike Honda, cũng như Nghị sỹ Quốc hội Judy Chu.

Ngoài ra, Phương còn dàn xếp để đưa sinh viên thực tập vào văn phòng địa phương và văn phòng của Nghị sỹ Eric Swalwell tại Cali và D.C..

Trong thời gian này, Phương thường xuyên liên lạc với lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco và được lãnh sự quán trao “bằng khen danh dự” vào năm 2012 vì “năng lực tổ chức và lãnh đạo xuất sắc” của cô ta với tư cách là chủ tịch Hiệp hội sinh viên Trung Quốc tại Đại học Bang California, East Bay.

Một viên chức tình báo cho biết họ đã phát hiện ra Phương sau khi thấy cô mấy lần gặp gỡ và nói chuyện với một điệp viên Trung Quốc bị tình nghi khác. Gián điệp bị tình nghi đó, trong khi ở vị trí một nhà ngoại giao, “đã sử dụng lãnh sự quán làm cơ sở để tiếp cận các chính trị gia Hoa Kỳ cấp tiểu bang và cấp địa phương, gồm cả việc mời họ sang Trung Quốc công du.”

Axios dẫn lời một nhân viên FBI rằng: “’Việc cô ta [Phương Phương] bôn ba khắp đất nước này’ để tiếp cận các chính trị gia Hoa Kỳ ‘là một dấu hiệu đáng chú ý lớn.’ ‘Cô ta đang thực thi một nhiệm vụ nào đó.’”

Ngay khi FBI bắt đầu điều tra cô ta vào năm 2015, Phương Phương đột ngột rời Mỹ về Trung Quốc.

Các quan chức phản gián Hoa Kỳ tin rằng Phương Phương là đặc vụ của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS), cơ quan gián điệp dân sự chính của nước này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/416233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188711.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share