Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 05-11-2020] Gần như vào mỗi dịp cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại một số thành phố lớn ở Bắc Rhine-Westphalia, khu vực đông dân nhất nước Đức. Mặc dù có ít khách du lịch hơn do ảnh hưởng của virus Trung Cộng (virus corona) nhưng nhiều người vẫn dừng chân tại các điểm thông tin của các học viên và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Nâng cao nhận thức tại Wuppertal

Gần như vào tất cả cuối tuần, các học viên tại Wuppertal đều tổ chức Ngày Thông tin tại quảng trường thành phố. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, một lần nữa họ đã tập trung tại quảng trường thành phố này.

9419b9e2d7e701cbd57459e3c7f3d9d1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

90e2207b75ac7e6344787fa4682f9e05.jpg

85e3e11cd498d961e67ef0bd48f3ace4.jpg

578a52ab9e83399bf00c12301a240a6b.jpg

b7ebd1ba81a04da9c0e6a06101f8c223.jpg

Một người dân địa phương dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Sự kiện diễn ra vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 11 trước khi chính phủ tuyên bố phong tỏa một phần. Mặc dù người dân vẫn đi mua sắm như thường lệ, nhưng nhiều người đã thận trọng duy trì khoảng cách xã hội. Ngay khi âm nhạc vừa được bật lên, nhiều người qua đường đã dừng chân tại quầy thông tin và hỏi về cuộc bức hại đang diễn ra với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số người đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông Việt Nam làm việc tại Trung Quốc cho biết ông biết ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) xấu xa thế nào và ông hỏi tại sao các học viên Pháp Luân Công lại trở thành mục tiêu bị bức hại. Sau khi một học viên giải thích rằng ĐCSTQ đối lập với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông liền lập tức ký bản kiến nghị.

Nâng cao nhận thức tại Essen

ca66fb32bf908c06ef2daa8c8445a627.jpg

Các học viên trò chuyện với người dân tại Essen về cuộc bức hại

ad126d633941fdcb034b683d1508114c.jpg

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Các học viên đã duy trì một điểm thông tin ở trung tâm thành phố Essen trong vài năm qua. Họ đã tổ chức các sự kiện thông tin vào tháng 10 và nhiều người dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị.

Ngoài việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại, các học viên cũng bắt đầu thu thập chữ ký cho bản kiến nghị “Thanh trừ Trung Cộng”. Một quý ông rất quan tâm đã trò chuyện với các học viên trong gần một giờ đồng hồ.

Dusseldorf

7072b2928fbf239f1967ec691869bc58.jpg

Người dân Dusseldorf ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Dusseldorf là thủ phủ của Bắc Rhine-Westphalia. Các học viên địa phương đã duy trì một điểm thông tin tại đây trong nhiều năm qua, và họ cũng tập trung tại các điểm như Burgplatz để giảng thanh chân tướng. Nhiều người đã nói với các học viên: “Thật tuyệt vời khi các bạn đang nỗ lực hết mình để chấm dứt cuộc bức hại.” Khi một giáo viên biết các học viên làm những việc này một cách tình nguyện, cô đã nói: “Các bạn thực sự phi thường.” Cứ vào các ngày cuối tuần, nhiều người đã dừng chân và xem các học viên luyện các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/414673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188172.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share