Bài viết của Lương Ngôn

[MINH HUỆ 09-12-2020] Mặc dù có rất nhiều bằng chứng được đưa ra trong các phiên điều trần ở nhiều bang, một số kênh truyền thông dòng chính vẫn khẳng định rằng “không có bằng chứng” về việc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Việc phủ nhận trắng trợn sự thật khiến tôi nhớ đến những lời nói dối kiểu cộng sản.

Khi tham nhũng càn quét khắp mọi thành phần xã hội, với sự dối trá thống trị các kênh truyền thông dòng chính còn tòa án chỉ làm theo “sự đúng đắn chính trị” chứ không phải luật pháp, lương tâm và sự thật trở nên đặc biệt vô giá vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử.

Hai video tiết lộ sự thật

Gần đây, hai video đã lan truyền mạnh trên Internet. Một trong số đó là video về hành vi gian lận rõ ràng ở Georgia và video còn lại là bài nói chuyện của một giáo sư Trung Quốc, người công khai thảo luận về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các chính trị gia Hoa Kỳ.

Phiếu bầu giấu dưới bàn

Tại Georgia, sau ba lần kiểm phiếu lại (không có cuộc kiểm phiếu nào tiến hành xác minh chữ ký của cử tri), Tổng thư ký vẫn tuyên bố chiến thắng cho ông Biden. Ông này khẳng định rằng “không có bằng chứng” về gian lận.

Một đoạn video giám sát đã được phát trong phiên điều trần về gian lận bầu cử ở Georgia vào ngày 3 tháng 12. Nó được thu từ Phòng thi đấu State Farm ở hạt Fulton, nơi các lá phiếu khiếm diện và của quân nhân được kiểm đếm. Đoạn video cho thấy một phụ nữ yêu cầu tất cả các giám sát viên và giới truyền thông của Đảng Cộng hòa rời đi ngay trong đêm Bầu cử, với lý do một đường ống nước bị vỡ. Khi đám đông rời đi, bốn nhân viên còn lại lôi ra ít nhất bốn vali đầy phiếu bầu từ dưới một chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu đen và bắt đầu đếm phiếu trong hơn hai giờ. Rất dễ để nói rằng việc tách bốn hộp phiếu bầu khỏi các lá phiếu khác và kiểm đếm mà không được quan sát và giám sát là bất hợp pháp. Và cái gọi là “vỡ ống nước” sau đó được phát hiện chỉ là rò rỉ bồn cầu.

Một số cư dân mạng đã so sánh thời điểm phiếu bị nhồi vào như trong video với thời điểm khi lượng phiếu bầu của ông Biden tăng đột biến và nhận thấy hai việc diễn ra vào khoảng 1:30 sáng ngày 4 tháng 11.

Sau khi cái mà ông Trump gọi là “bằng chứng bom tấn” được công bố, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã thay đổi luận điệu của mình và kêu gọi Tổng thư ký tiến hành “kiểm tra chữ ký” của các lá phiếu.

Cư dân mạng đã nhanh chóng lao vào tìm kiếm và tìm ra 4 người trong video. Người phụ nữ Mỹ gốc Phi yêu cầu mọi người rời đi được xác định là Ruby Freeman. Người giám sát trong trung tâm kiểm phiếu, một phụ nữ trẻ thắt bím tóc vàng, rốt cuộc là con gái của Freeman.

Freeman đã đăng trên trang Facebook của mình một bài báo ngày 2 tháng 11 của Tạp chí Atlanta-Hiến pháp, cho biết con gái bà, Wandrea Moss, là “người giám sát việc đăng ký” và là người “nhìn nhân viên với ánh nhìn ấy”. Bà Freeman nói thêm, “Mẹ rất tự hào về con.”

Trong một video mà Freeman đăng trực tuyến, bà không chỉ công khai vận chuyển các lá phiếu mà còn quay một video selfie toàn bộ quá trình, trong đó có nhiều lá phiếu không có địa chỉ gửi lại.

“Những người bạn cũ” của ĐCSTQ

Một video khác xác nhận rằng ĐCSTQ đang đi một nước cờ lớn để xâm nhập vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong một video do Guan Video phát trực tiếp tại Thượng Hải vào ngày 28 tháng 11, Địch Đông Thăng, một giáo sư của Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, đã có bài phát biểu.

Ông Địch tiết lộ rằng ĐCSTQ đã có thể thao túng Hoa Kỳ trong vài thập kỷ qua bởi vì họ có “những người bạn cũ” trong giới quyền lực chóp bu Hoa Kỳ, những người đã lên tiếng ủng hộ ĐCSTQ tại Phố Wall. Phương châm của ĐCSTQ trong việc giao dịch với Phố Wall là, “nếu một đống tiền không làm nên chuyện, thì hai đống sẽ khởi tác dụng”.

Ông Địch trích dẫn ví dụ về một phụ nữ Mỹ gốc Do Thái, chủ tịch của một trong những tổ chức tài chính hàng đầu Phố Wall. Trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo ĐCSTQ đến Hoa Kỳ vào năm 2015, bà này đã giúp họ tìm một hiệu sách để quảng bá cuốn sách mới của Tập Cận Bình: Sự thống trị của Trung Quốc, như một động thái làm nóng và tăng cường quảng bá cho ông. Ông Địch tiết lộ rằng người phụ nữ này không chỉ có quốc tịch Trung Quốc mà còn có hộ khẩu thường trú tại Bắc Kinh. Bà này có một ngôi nhà có sân vườn ở vị trí đắc địa gần quảng trường Thiên An Môn.

Mặc dù video này đã sớm bị xóa khỏi Internet ở Trung Quốc, nhưng nó đã lan truyền mạnh mẽ nước ngoài, nơi người dùng đã xác định được người phụ nữ Do Thái lớn tuổi là Liliane Willens, người có ba quốc tịch ở Mỹ, Trung Quốc và Israel. Đoạn video được Fox News đưa tin và được Tổng thống Trump tweet lại, với bài tweet lại đạt 3.386.000 lượt xem trong vòng 12 giờ.

Ông Địch cũng đề cập rằng ĐCSTQ không thể thao túng ông Trump, nhưng họ đã giúp con trai của Biden thành lập một quỹ toàn cầu, và đang cân nhắc về chính trị và chiến thuật để ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden nhậm chức.

Trên thực tế, việc ĐCSTQ thâm nhập vào cuộc tổng tuyển cử không còn là tin tức nữa. Trong một ví dụ, người ta đã xác nhận rằng Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (CPA) đã làm việc cật lực để có được phiếu bầu cho ông Biden, với 7.000 tình nguyện viên ở Arizona đã thực hiện 8 triệu cuộc điện thoại và gõ cửa nhà của hàng triệu người dân.

Vài ngày trước, ông Vinness A. Ollervides, thế hệ con cháu thứ ba của một lãnh đạo ĐCSTQ tiết lộ rằng những lá phiếu giả được sản xuất trong các xưởng ngầm ở Quảng Đông và được chuyển đến Hoa Kỳ qua Canada và Mexico. Elmer Yuen, một doanh nhân Hồng Kông trực tính, tiết lộ rằng ĐCSTQ đã in khoảng 5 triệu lá phiếu giả. Trung tướng McInerney của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ nói rằng bằng chứng được tìm thấy trên máy chủ kiểm phiếu do Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ thu giữ cho thấy Trung Quốc, Iran và Nga có liên quan đến âm mưu đảo chính chống lại ông Trump.

Theo nhận thức chung

Ở Trung Quốc cộng sản, các khẩu hiệu “tự do, dân chủ, công bằng và pháp quyền” có thể được nhìn thấy trên khắp các đường phố, và không có giới hạn nào đối với việc tự quảng bá cho hệ thống tuyên truyền. Nhưng nếu một người dân bình thường xuống đường để đòi “công bằng và luật pháp”, họ sẽ bị xe cảnh sát truy đuổi trong vòng mười phút. Đó là cách nó diễn ra trong một chế độ độc tài.

Không nghi ngờ gì nữa, sự che đậy, lừa dối và đầu độc của truyền thông cánh tả đã khởi tác dụng che đậy sự thật. Tình trạng coi thường thiên lệch và cố ý phớt lờ lời khai của nhân chứng đã được thể hiện đầy đủ, điều này không có gì khác biệt so với chủ nghĩa côn đồ của chế độ Cộng sản Trung Quốc nhân danh pháp quyền và quyền công dân.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là rất khó mới tìm ra được sự thật. Nhận thức thông thường và logic đơn giản có thể chứng minh rằng có những hành vi gian lận trong cuộc bầu cử này.

Ngày 5/12, Tổng thống Trump đến Georgia để có bài phát biểu tranh cử cho hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Dưới đây là danh sách một số logic đơn giản của số liệu thống kê mà ông trích dẫn đã chứng minh rằng ông sẽ thắng lớn nếu không phải vì gian lận cử tri.

– Trong 150 năm, chưa có tổng thống đương nhiệm nào bị thất cử trong cuộc tái cử với số phiếu bầu nhiều hơn lần bầu cử trước. Ông Trump có nhiều hơn 11 triệu phiếu bầu vào năm 2020 so với năm 2016.

– Trước đây, chưa có tổng thống nào thắng ở hai bang Florida và Ohio lại từng thua cử. Ông Trump đã thắng cả hai bang này.

– Trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2020, Đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát đa số, Hạ viện không bị mất ghế mà giành lại được thêm 13 ghế, khiến họ ít khả năng bị thua trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Gia tăng bằng chứng gian lận

Vào ngày 2/12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ trong bài phát biểu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông tại Nhà Trắng.

Ông Trump đã nói rất rõ: “Là tổng thống, tôi không có nhiệm vụ nào cao cả hơn là bảo vệ luật pháp và Hiến pháp của Hoa Kỳ.”

Ông tuyên bố rằng hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ đang bị tấn công có tổ chức và ông đã được các đối thủ của mình thông báo vài tháng trước cuộc bầu cử: “Chúng tôi hiểu rồi, cuộc bầu cử này đã xong xuôi rồi.”

Trong bài phát biểu dài 46 phút của mình, ông Trump đã nêu qua các chiến thuật gian lận sâu rộng và nghiêm trọng của Đảng Dân chủ và trích dẫn bằng chứng. Ông Trump đề cập rằng ở Wisconsin, vào Ngày bầu cử khi ông đã dẫn trước và có một lượng lớn phiếu bầu cho ông Biden dồn đến vào lúc 3:42 sáng, khiến ông đã bị thua ở tiểu bang với mức chênh lệch 20.000 phiếu.

Ông Trump đã đề cập đến Dominion, và nói rằng chỉ cần bật công tắc hoặc đổi thẻ nhớ, nhấn nút để chuyển một phiếu bầu cho ông Trump thành cho ông Biden. Ngoài ra, đội ngũ của ông cũng nhận thấy phiếu bầu được tính ở nước ngoài chứ không phải ở Mỹ.

Vào cuối bài phát biểu của mình, ông Trump nói, “Nếu chúng ta không xử lý tận gốc gian lận khủng khiếp và với quy mô lớn đã diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2020 của chúng ta, chúng ta không còn một quốc gia nữa.”

Bất chấp sự im lặng đồng loạt của các kênh truyền thông chính thống, bài phát biểu tại Nhà Trắng của ông Trump đã có 4,7 triệu lượt xem và 340.000 lượt thích trên Youtube, 9,4 triệu lượt xem và 628.000 lượt thích trên Facebook trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trong khi đó, bài phát biểu nhân Ngày Lễ Tạ ơn của ông Biden chỉ có 1.000 người xem trực tuyến.

Trong các phiên điều trần về tính liêm chính của cuộc bầu cử tiểu bang, các nhân chứng đã đưa ra các bằng chứng như vũ bão về nhiều hình thức gian lận của Đảng Dân chủ.

Đằng sau báo cáo có chọn lọc và lắng nghe có chọn lọc

Các phương tiện truyền thông cánh tả đã đưa tin một cách chọn lọc. Họ không bao giờ chất vấn Biden và không bao giờ điều tra hay phân tích những điều bất thường hiển nhiên và không thể lý giải ở các lá phiếu. Nhưng một số người tin tưởng và quan tâm đến các báo cáo chọn lọc được công bố bởi các kênh truyền thông cánh tả.

Có nhiều lý do đa dạng cho việc này và nó liên quan đến việc tẩy não dai dẳng và kiểm soát thông tin của các kênh truyền thông. Nhiều người khó tin rằng các kênh truyền thông dòng chính thống có thể đưa tin giả. Một tư duy như vậy có liên quan đến sự cạnh tranh đảng phái, với sự phức tạp của lịch sử, lối tư duy rập khuôn, v.v.

Về cơ bản, hầu hết những người tin rằng Biden không gian lận đều không biết về mức độ và tầng lớp xâm nhập thế giới tự do của hệ tư tưởng cộng sản và không biết về những nhân tố tà linh cộng sản đằng sau cuộc bầu cử.

Trên thực tế, cuộc bầu cử này là một phép thử về thiện và ác trong tâm của mọi người. Đó là một sự suy xét về giá trị vượt qua cái tôi của chính mình. Đó là cuộc chiến chính tà, và nó không liên quan gì đến chính trị, đảng phái, danh tính hoặc sở thích của một người.

Chỉ khi giữ vững niềm tin vào thần và giữ được lương tâm của mình thì người ta mới có thể nhận được và hiểu được sự thật.

Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Trước những bằng chứng gian lận như vũ bão, nếu ai đó vẫn tin rằng không có bằng chứng nào, bạn phải tự hỏi liệu lương tâm của người đó có đang giả vờ ngủ yên hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/强说选票舞弊“没有证据”-两则证据视频传遍全球-416227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188732.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share