Bài viết của Lương Ngôn 

[MINH HUỆ 09-12-2020] Truyền thông cánh tả và những kẻ “đặt lợi ích lên trên hết” vẫn luôn miệng nói gian lận bầu cử Mỹ quốc “không có chứng cứ”. Loại trừ những người thực sự bị giới truyền thông lừa gạt sang một bên, những người nào còn lại vẫn cố ý đưa ra phán xét gian lận bầu cử “không có chứng cứ” thực ra phía sau họ chắc chắn là đã thừa nhận thứ lý luận cưỡng ép theo kiểu cộng sản và đúng đắn chính trị của phe cánh tả. Hủ bại đã nuốt chửng các giai tầng xã hội, lời nói dối đã chiếm lĩnh truyền thông dòng chính, tòa án biến thành nơi không nói lý lẽ nhất. Lương tri và sự thật trở thành thứ đặc biệt quý giá.

Rốt cuộc gian lận bầu cử có thật sự là “không có bằng chứng và chỉ là phỏng đoán” hay không?

Hai đoạn video nói lên sự thật không thể nào chối cãi

Gần đây có hai đoạn video được lan truyền sôi nổi trên mạng. Ba lần đếm phiếu ở tiểu bang Georgia vẫn cho ra kết quả y nguyên là Biden thắng cử, lẽ nào gian lận “không có chứng cứ” thật sao! Tuy nhiên, một khi sự thật hiển lộ thì pháo đài kiên cố nhất sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Tại phiên điều trần ở Georgia cho biết, nhà thi đấu State Farm Arena ở Hạt Fulton (Fulton County) là trung tâm kiểm đếm các lá phiếu vắng mặt và lá phiếu trong quân đội, đã có một đoạn băng ghi hình cho thấy vào đêm bầu cử hôm đó, một nữ nhân viên kiểm phiếu lấy cớ đường ống nước bị vỡ để yêu cầu kiểm sát viên của Đảng Cộng Hòa và kênh truyền thông lập tức rời khỏi nơi hiện trường. Sau khi mọi người rời đi, bốn nhân viên công tác còn lại đã lôi ra ít nhất bốn chiếc vali chứa đầy lá phiếu được giấu sẵn phía bên dưới một chiếc bàn dài phủ khăn màu đen, và sau đó, họ đã bắt đầu đếm các lá phiếu này trong hơn hai giờ đồng hồ. Việc tách biệt phiếu bầu trong bốn chiếc vali kia và những lá phiếu khác, cũng như hành động đếm phiếu dưới tình huống không có kiểm sát viên giám sát rõ ràng là vi phạm pháp luật. “Đường ống nước bị vỡ” là cái cớ thổi phồng để che giấu.

Các cư dân mạng đã nhanh chóng lục lọi tìm được đoạn băng ghi hình của bốn người này. Có cư dân mạng còn đối chiếu thời gian trút phiếu trong đoạn video với mốc thời gian Biden nhận được số phiếu cao nhất trong quận là đâu đó khoảng 1 giờ 30 phút khuya ngày 4 tháng 11. TT Trump gửi tweet cho biết đoạn băng ghi hình chính là bằng chứng giống như phim bom tấn. Thống đốc Kemp của tiểu bang Georgia ngay lập tức thay đổi giọng điệu, đồng thời kêu gọi bộ trưởng tiến hành “kiểm định chữ ký” trên các lá phiếu. Trước đó, phe cánh tả vẫn luôn nói rằng bằng chứng gian lận ở bang Georgia chỉ là “khẩu súng khói”, không đủ vững vàng để kết luận gian lận, nhưng cũng có người bình luận rằng đoạn băng ghi hình kia mới là “khẩu súng khai hỏa”.

Có một đoạn video khác đã chứng minh rằng Trung Cộng đang chơi một ván cờ rất lớn xâm nhập vào bầu cử Mỹ quốc. Ngày 28 tháng 11, trong một đoạn phim phát sóng trực tiếp của “Ban chế tác băng hình” ở Thượng Hải, ông Địch Đông Thăng, phó hiệu trưởng trường Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc trong lúc diễn giảng đã từng nhắc đến việc Trung Cộng trong mấy chục năm qua sở dĩ có thể dàn xếp mọi việc bên trong nước Mỹ là do Phố Wall – nơi cốt lõi tập trung quyền lực của nước Mỹ vẫn luôn có những bạn hữu lâu năm của Trung Cộng lên tiếng dùm cho nó. Phương thức mà Trung Cộng dùng để dàn xếp ở Phố Wall chính là “một xấp tiền không đủ thì hai xấp tiền”. Địch Đông Thăng đưa ra ví dụ, vào năm 2015 lúc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng thăm Mỹ, một bà lão người Mỹ gốc Do Thái giữ chức Chủ tịch của tổ chức tài chính hàng đầu Phố Wall ở khu vực châu Á đã thay mặt Trung Cộng hâm nóng cũng như ngụy tạo dư luận. Bà ta không chỉ có quốc tịch Trung Quốc, mà còn có cả hộ khẩu ở thành phố Bắc Kinh và sở hữu một khu tứ hợp viện trong quận Đông Thành. Địch Đông Thăng nói rằng tuy Trung Cộng không mua chuộc được TT Trump, nhưng Trung Cộng đã giúp con trai của Biden thành lập công ty quỹ toàn cầu, hơn nữa nó còn làm chính trị và suy tính chiến thuật đẩy ứng cử viên Biden phía Đảng Dân Chủ lên vũ đài.

Mặc dù đoạn video này đã bị Trung Cộng gỡ xuống toàn bộ, nhưng nó vẫn đang được bàn luận sôi nổi ở nước ngoài. Có cư dân mạng điều tra được tên của bà lão Do Thái kia là Willens, bà ta mang ba quốc tịch Trung Quốc, Mỹ và Israel. Đài Fox News phát sóng đoạn video này đã được TT Trump tweet lại, trong vòng 12 giờ đồng hồ sau đó đã có 3,386 triệu lượt truy cập. Thực ra, Trung Cộng thâm nhập vào bầu cử Mỹ thời đầu không phải chỉ là trên báo chí, có nguồn tin xác thực “Hội tiến bộ người Hoa” ở Mỹ đã dùng quyền lực giúp Biden kéo phiếu, họ có 7.000 tình nguyện viên ở tiểu bang Arizona đã thực hiện 8 triệu cuộc điện thoại gõ cửa hàng triệu ngôi nhà. Mấy ngày trước, “hồng tam đại” Y Khải Uy (Vinness. A. Ollervides) đã tiết lộ bí mật phiếu bầu giả được sản xuất từ công xưởng ở Quảng Đông, sau đó được gửi sang Canada, Mexico để vận chuyển vào Mỹ. Viên Cung Di cũng phơi bày việc Trung Cộng đã cho in khoảng 5 triệu lá phiếu giả. Trung tướng không quân Mỹ Thomas McInerney cho biết bằng chứng điều tra từ máy chủ bỏ phiếu do Đội đặc nhiệm Hoa Kỳ thu được cho thấy rõ ràng là Trung Cộng, Iran và Nga đã tham gia vào cuộc đảo chính bất thành nhắm thẳng vào TT Trump.

Lý luận đơn giản giúp mọi người nhìn rõ sự thật

Ở đất nước của Trung Cộng, trên đường phố lớn đâu đâu cũng có thể nhìn thấy biểu ngữ “tự do, dân chủ, công bình, pháp chế”, hệ thống tuyên truyền quảng cáo rùm beng càng không có giới hạn nào nữa. Nhưng nếu bạn thực sự giơ tấm bảng “công bình và pháp chế” trên phố thì chưa đến 10 phút đồng hồ, xe cảnh sát đã ở kế bên bạn. Lý luận cường quyền chỉ cho phép quan chức nhà nước phóng hỏa, chứ nó không cho phép người dân dùng lửa thắp đèn.

Sự che giấu, lừa dối, dẫn dụ của truyền thông cánh tả chắc chắn là để che đậy chân tướng, nó có tác dụng sàng lọc dẫn hướng sai lệch sự thật. Nhà nước ngầm (Deep state) ở Mỹ vừa cố ý phớt lờ lời khai nhân chứng, vừa củng cố lý luận theo kiểu quân cướp, điều này không khác gì với việc chính quyền Trung Cộng đã từng chơi trò lưu manh dưới ngọn cờ pháp chế và văn minh.

Tuy nhiên, điều này không phải nói rằng tìm ra sự thật chắc chắn sẽ khó. Mọi người chỉ cần bình tĩnh một chút, với một ít thường thức và lý luận đơn giản thì cũng có thể đưa ra bằng chứng tương phản dựa trên pháp luật, lần bầu cử này chắc chắn có tồn tại gian lận.

Ngày 5 tháng 12, TT Trump đã đến tiểu bang Georgia phát biểu tạo động lực cho hai nghị viên Đảng Cộng Hòa, ông ấy đã trích dẫn những lý luận đơn giản trong một loạt xâu chuỗi số liệu, nếu như không xảy ra gian lận bầu cử thì bản thân ông ấy đã thắng đậm: “Trong 150 năm trở lại đây, chưa từng có vị Tổng thống nào tăng số phiếu bầu lúc tái đắc cử mà lại thua cuộc, số phiếu bầu của Trump năm 2020 tăng 11 triệu phiếu so với năm 2016; một ứng cử viên Tổng thống có thể giành chiến thắng 75% ở vòng sơ tuyển nội bộ chưa từng thua cuộc bao giờ; vả lại, Trump đã nhận được 94% số phiếu bầu ở vòng sơ tuyển nội bộ; chưa từng có một vị Tổng thống tiền nhiệm nào đã giành thắng lợi ở hai bang Florida và Ohio mà lại thua cuộc, và Trump đã thực sự chiến thắng ở hai bang này; Đảng Cộng Hòa chiếm đại đa số trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2020, và họ cũng không bị mất ghế nào ở Hạ viện, ngược lại còn tăng thêm 13 ghế, các bạn thử nghĩ xem giành thắng lợi ở Quốc hội nhưng lại mất Tổng thống, lẽ nào chỉ số IQ trong bầu cử Mỹ quốc đã xuất hiện vấn đề?”

Bằng chứng gian lận tựa như cơn sóng thần

Ngày 2 tháng 12, TT Trump đã có bài phát biểu quan trọng nhất trong thời gian ông nhậm chức ở Nhà Trắng, ông cam kết bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. TT Trump đã nói rõ tôn chỉ: “Thân làm Tổng thống Hoa Kỳ, không có trách nhiệm nào cao hơn việc bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của Hoa Kỳ.” Ông ấy cho biết hệ thống bầu cử Hoa Kỳ đang gặp phải mưu đồ tấn công tập thể, mấy tháng trước khi diễn ra bầu cử, ông ấy đã thông báo với đối thủ của mình: “Chúng tôi đã thu xếp xong xuôi, cuộc bầu cử lần này đã kết thúc rồi.”

Trong bài diễn văn kéo dài 46 phút, TT Trump đã liệt kê những thủ đoạn gian lận xấu ác của Đảng Dân Chủ cùng với những bằng chứng thêm vào. TT Trump nhắc đến tiểu bang Wisconsin, vào ngày bầu cử hôm đó ông ấy đã dẫn trước rất nhiều, nhưng đến tầm 3 giờ 42 phút sáng đã xảy ra vụ việc dồn lượng lớn phiếu bầu cho Biden, và cuối cùng khiến cho Trump bị mất 20 nghìn phiếu.

TT Trump chất vấn Dominion là hệ thống bỏ phiếu kiểu gì mà chỉ cần chuyển động một chút, hoặc đổi thẻ nhớ, nhấn nút bầu cho Trump thì nó liền chuyển phiếu của Trump sang cho Biden? Lá phiếu được đếm từ nơi nào đó bên ngoài nước Mỹ, chứ không phải ở trong nước Mỹ. TT Trump nói rằng nếu như mọi người đều biết được sự thật về gian lận bầu cử thì Biden không thể nào thắng cử được.

Lúc kết thúc bài diễn văn, TT Trump cam kết: “Nếu như chúng ta không loại bỏ gian lận từ gốc rễ thì chúng ta vĩnh viễn sẽ mất đi nước Mỹ.” Mặc cho truyền thông dòng chính im lặng tập thể, nhưng bài diễn văn của TT Trump vẫn ghi nhận 4,7 triệu lượt xem và 340 nghìn lượt yêu thích trên Youtube; 9,4 triệu lượt xem và 628 nghìn lượt yêu thích trên Facebook trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, số người xem bài diễn văn nhân dịp Lễ Tạ ơn của Biden chỉ có 1.000 lượt.

Tại các phiên điều trần tính trung thực của bầu cử, những bằng chứng gian lận của Đảng Dân Chủ do nhân chứng đưa ra phải nói là dâng cao như cơn sóng thần.

Nguyên nhân phía sau việc báo cáo và lắng nghe mang tính chọn lọc

Những báo cáo mang tính chọn lọc của truyền thông cánh tả chưa từng có nghi vấn về Biden, họ cũng chẳng thèm đi điều tra và phân tích hiện tượng bất thường dễ dàng nhìn ra nhưng lại không thể giải thích tồn tại trong các lá phiếu. Có một số người dân tin tưởng mang tính chọn lọc, xem những báo cáo mập mờ mang tính chọn lọc của truyền thông cánh tả như là đúng rồi. Rốt cuộc nguyên nhân phía sau nằm ở đâu?

Nguyên nhân đến từ nhiều phương diện khác nhau. Nó có liên quan đến kiểm duyệt tin tức và tẩy não chậm rãi trường kỳ của giới truyền thông. Có rất nhiều người vẫn còn cảm thấy khó tin về việc truyền thông dòng chính làm sao có thể nói dối cho được? Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân liên quan đến tranh giành đảng phái, tình tiết lịch sử, tư duy thái độ v.v.

Tuy nhiên, có một điểm căn bản nhất là đa số những người tin vào Biden không gian lận đều có nhận thức không rõ ràng về bộ mặt quái dị của chủ nghĩa cộng sản xâm nhập vào thế giới tự do, họ thiếu nhận thức về yếu tố tà linh cộng sản hậu thuẫn phía sau đối với lần bầu cử này. Thực ra, bầu cử lần này là “đá thử vàng” phân biệt thiện-ác để phán đoán giá trị siêu việt khỏi bản thân mình, nó cũng là trận giao phong chính-tà, không có liên quan gì đến chính trị, đảng phái, thân phận và sở thích, mà chỉ những người tuân theo tín ngưỡng vào Thần và kiên trì giữ vững lương tri mới có thể hiểu rõ sự thật này.

Các bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một người đang giả vờ say ngủ. Tuy họ đứng trước một đống bằng chứng gian lận chất cao như núi nhưng vẫn cứ khăng khăng cố chấp tin rằng “không có chứng cứ” và muốn xem xem lương tri có đang giả vờ hay không.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/強說選票舞弊「沒有證據」-兩則證據視頻傳遍全球-416227.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share