Bài viết của Lý Nham Bạch, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 12-12-2020] Luật sư Sidney Powell xác nhận rằng bà đã thu thập được bằng chứng về những lá phiếu giả được in ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Sean Lin của Đài truyền hình NTD vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, bà Powell cho biết, bà có bằng chứng cho thấy những lá phiếu giả vẫn đang được gửi đến từ Trung Quốc và Mexico. Lin cũng thực hiện một cuộc phỏng vấn khác với Lin Wood và được xác nhận về sự tồn tại của những phiếu bầu giả.

Bà Powell nói rằng bà có những video về các lá phiếu được vận chuyển qua biên giới Mỹ-Mexico. “Chúng tôi có bằng chứng về một lượng lớn các phiếu bầu giả đang gửi đến và chúng tôi cũng có một nhân chứng đã nói rằng lý do chúng vẫn tiếp tục được chuyển đến vì họ có ý định dùng những lá phiếu này cho cuộc bỏ phiếu lại nếu cần hoặc khi họ cần dùng chúng cho việc kiểm lại phiếu. Vì vậy, việc này vẫn chưa dừng lại.”

Người thổi còi Trung Quốc đăng video xác nhận sở hữu bằng chứng

Vinness A. Ollervides, một nhà hoạt động chính trị, đã đăng trên Twitter rằng 5 triệu lá phiếu giả cho Mississippi, Florida và North Carolina đã được in tại một nhà máy ở Trung Quốc. Trong một video do Ollervides đăng tải, hai người đàn ông Trung Quốc, trong đó có một người nói giọng Quảng Đông, đang nói chuyện về cách làm giả những lá phiếu bầu cử ở Mỹ.

Ollervides cũng đăng hình ảnh về nhà máy bị cáo buộc làm phiếu bầu giả, cùng với dòng chữ: “Nhà máy in ở Quảng Đông, Trung Quốc đã hợp tác để in các phiếu bầu giả, và chúng đã được gửi đến Canada và Mexico cùng với vật tư y tế trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020 và rồi tuồn vào Hoa Kỳ.”

e83a58ce2cb7039a72bb466081142fbe.jpg

Ollervides công bố trên Twitter về nhà máy in ở Trung Quốc

Ollervides cho biết lương tâm và niềm tin vào Chúa đã khiến anh đi tìm thông tin “vạch trần sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ”. Và anh ấy hứa sẽ cung cấp thêm thông tin. Ollervides cũng tuyên bố rằng nhiều giấy phép lái xe và thẻ căn cước giả được chính quyền Hoa Kỳ thu giữ có liên quan đến cuộc bầu cử lần này. Anh trích dẫn một báo cáo từ Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2020, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ 54.718 thẻ căn cước giả.

“Do mỗi phiếu trắng đều phải trùng khớp với một danh tính cá nhân thì mới được phép bầu nên một số người đã làm giả phiếu và một số người khác làm căn cước giả. Rõ ràng đối tượng đứng sau những vụ giả mạo này muốn thay đổi kết quả bầu cử ở địa phương và can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ,” Ollervides nói.

Ngày 23 tháng 11, kênh truyền thông CredereMedia của Đài Loan dẫn lời một người am hiểu vấn đề này cho biết, có một nhà máy ngầm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chuyên làm giả tài liệu. Và mỗi tháng nó sản xuất 500.000 lá phiếu trắng cho bầu cử Mỹ kể từ tháng 7 năm nay.

Người này cho biết thêm, khuôn in mẫu của những lá phiếu giả này do “khách hàng lần trước” cung cấp, nhưng xưởng in không thể tái tạo hoa văn kim loại và thiết kế chống làm giả của những lá phiếu thật. Ngoài ra, những lá phiếu giả này không thể được vận chuyển trực tiếp đến Hoa Kỳ mà trước tiên chúng phải được vận chuyển đến Canada, Mexico và những nơi khác trước khi tuồn vào Mỹ.

Ollervides là hậu duệ của Chính Hoàng Kỳ, (thuộc Mãn Châu Bát Kỳ), một trong những gia tộc thượng lưu có địa vị xã hội cao trong triều đại nhà Thanh. Ông nội của anh là một quan chức cấp cao của Cục An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cha anh là một nhà quản lý tài chính có tầm ảnh hưởng, sau đó cha anh đã bị ĐCSTQ điều tra và bỏ tù. Ollervides e ngại bị liên lụy nên đã tới Nhật định cư sau nhiều lần phải di chuyển từ nước này sang nước khác.

Hiện giờ, bản thân Ollervides cũng là một người cha, Ollervides cho biết anh muốn con gái mình được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Việc gian lận bầu cử lần này đã khiến anh nhận ra rằng sự xâm nhập của ĐCSTQ đã mở rộng tới Hoa Kỳ và các khu vực khác trên thế giới, điều đó buộc anh ta phải phơi bày những ảnh hưởng của ĐCSTQ trong cuộc bầu cử lần này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/中国产假选票涌入美国-鲍威尔证实-416152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188727.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share