Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2020] Sau 162 ngày ở trong trại giam, hai cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu mỗi người bị kết ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, bà Hạ Vân Kiệt (48 tuổi) và bà Lưu Thục Á (54 tuổi) đã bị bắt giữ sau khi họ bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào khoảng giữa tháng 5. Cảnh sát lục soát nhà của cả hai học viên và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, sau đó giam hai học viên trong tại Trại tạm giam Tam Giang.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Tòa án quận Nam Ninh đưa cả hai học viên ra xét xử. Mỗi học viên chỉ được phép có hai thành viên gia đình tham dự phiên tòa xét xử.

Trong phiên tòa, thẩm phán kết án mỗi học viên ba năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trước, sau đó mới cho phép các học viên tự bào chữa.

Bà Hạ nói rằng là một học viên Pháp Luân Công bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ở nhà, bà là một người con gái và một bà mẹ tốt, tại nơi làm việc bà cũng là nhân viên siêng năng và tận tâm trong công việc. Thẩm phán ngắt lời bà. Bà đáp: “Tôi không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một người tốt.”

Bà Lưu cũng bào chữa ngắn gọn cho bản thân mình.

Bài liên quan:

Hai cư dân tỉnh Quý Châu bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/415428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188545.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share