[MINH HUỆ 19-7-2006] Vào ngày 18 tháng 7, 2006, các đệ tử Pháp Luân Công tại Châu Âu kêu gọi Cộng đồng Châu Âu và Bỉ có hành động phản đối về việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống của ĐCSTQ.


Vào ngày 18 tháng 7, 2006, các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức một hoạt cảnh sự tra tấn của ĐCSTQ trước toà nhà Quốc hội Châu Âu để phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ (hình của Reuters)

Central News báo cáo rằng vào ngày 18 tháng 7 Trung tâm Thông tin Châu Âu (TTTTCA) của Pháp Luân Công nói rõ rằng David Matas, một luật sư nổi tiếng về nhân quyền, và David Kilgour, cựu Giám đốc Phân Ban Á châu Thái Bình dương của Bộ Ngoại giao Canada đã thành lập một toán điều tra độc lập và phát hành bản báo cáo của họ cho báo chí. Bản báo cáo kết luận rằng ĐCSTQ tổ chức một mạng lưới mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công.

TTTTCA còn chỉ rõ thêm rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã gây ra mấy ngàn người bị tử thương và vi phạm nhân quyền đối với hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công.

Vào ngày kỷ niệm 7 năm bị khủng bố, các đệ tử Pháp Luân Công tại Châu Âu tụ họp trước toà nhà Quốc hội Châu Âu để lên án việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống. Họ cũng kêu gọi Quốc hội Châu Âu và Bỉ quốc lên án ĐCSTQ và yêu cầu chấm dứt ngay tức khắc tội ác dã man này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/19/133426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/20/75720.html

Đăng ngày 24-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share