Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2020] Một cư dân ở huyện Hành Đường, tỉnh Hà Bắc đang kháng cáo bản án ba năm tù của mình vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Phán quyết oan sai đối với bà Dương Hoán Bình bắt nguồn từ một vụ án chống lại bà từ bảy năm trước.

Bà Dương, 58 tuổi, bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 và sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu. Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Tòa án Quận Kiều Tây kết án bà bảy năm tù giam. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang và sau đó tòa án đã trả lại vụ án cho tòa cấp dưới và yêu cầu tái xét xử.

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Tòa án Quận Kiều Tây tổ chức một phiên tòa tái xét xử bà Dương và sau đó kết án bà sáu năm tù giam. Bà Dương kháng án một lần nữa và tòa án trung cấp lại trả lại vụ án cho tòa cấp dưới để tái xét xử lần thứ 2.

Trong khi bà Dương đang ở nhà đợi kết quả của phiên tái xét xử, cảnh sát đã đưa bà vào danh sách truy nã và cáo buộc bà sở hữu những tờ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sáng tạo ra những cách thức khác nhau để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in các thông điệp lên tiền giấy.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, bà Dương bị bắt giữ một lần nữa và bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang. Bà không được phép gặp mặt luật sư của mình trong suốt đại dịch virus corona. Huyết áp của bà vẫn ở mức cao tới ngưỡng nguy hiểm.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, bà Dương trình diện tại Tòa án quận Kiều Tây. Con gái bà là người thân duy nhất được phép tham dự phiên xét xử. Bà Dương bào chữa vô tội cho bản thân. Bà chia sẻ việc bản thân đã được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Công, kể cả việc cải biến tính khí nóng nảy của mình và bà nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp.

Khi bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh được định sẵn mà chính quyền thường sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công, bà đã hỏi công tố viên rằng bà có thể phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Công tố viên đã không trả lời câu hỏi của bà về điều luật cụ thể mà bà bị cáo buộc.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, thẩm phán kết án bà Dương ba năm tù giam, tuyên bố rằng bà có 4.650 tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công. Bà Dương đã kháng án một lần nữa lên Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Hà Bắc bị kết án sáu năm tù sau khi tòa phúc thẩm lật lại bản án sơ thẩm bảy năm tù

Bà Dương Hoán Bình bị tái xét xử sau ba năm bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/6/414703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188441.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share