Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Một giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 6 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thái Thái Ảnh bị bắt vào khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 3 năm 2020 và bị giam tại Trại tạm giam Phật Sơn. Gần đây gia đình của bà hay tin bà đã bị Tòa án quận Thiện Thành kết án 6 năm tù vào khoảng tháng 8 năm 2020. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Thái đã nhiều lần bị bắt và thụ án tù 8 năm.

Bà bị cưỡng bức lao động một năm vào tháng 11 năm 2000. Một năm sau khi được thả, bà buộc phải sống xa nhà vào khoảng tháng 11 năm 2002 để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát.

Vào tháng 4 năm 2004, bà Thái bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị đưa đến trại tạm giam Phật Sơn. Sau đó, bà bị kết án 7 năm, thụ án trong Nhà tù Nữ Quảng Đông, ở đó bà bị giám sát nghiêm ngặt và không được phép nói chuyện với người khác. Bởi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà đã bị biệt giam trong 10 tháng và bị tẩy não tăng cường.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, sau khi hay tin cảnh sát lên kế hoạch truy quét các học viên Pháp Luân Công ở địa phương, bà Thái lại buộc phải sống xa nhà để tránh việc bị bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188451.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share