Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2020] Tháng 9 năm 2020, bà Triệu Lệ Anh, một người phụ nữ 73 tuổi bị bí mật kết án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà Triệu bị giấu kín về tình trạng vụ án của bà và họ cũng không biết đến bản án của bà cho tới một tháng sau đó.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 9 năm 2019, bà Triệu, một giáo viên tiểu học nghỉ hưu ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát theo dõi vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của bà và đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Nội Giang.

Tháng 12 năm 2019, cảnh sát đã trình vụ án của bà Triệu lên Viện kiểm sát. Kể từ đó gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về vụ án của bà.

Cuối tháng 10 năm 2020, khi gia đình bà Triệu tới trại tạm giam để đưa quần áo cho bà, họ được trả lời rằng tháng trước người thân của họ đã bị kết án bốn năm tù cùng với 2.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Gia đình bà tới viện kiểm sát và hỏi họ tại sao họ không thông báo về tình trạng vụ án của bà cho gia đình. Nhân viên ở đó không trả lời câu hỏi của họ, nhưng đưa cho gia đình xem bản án của bà và nhanh chóng rút lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/24/188400.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share