Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 12-11-2020] Ngày 8 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung tâm mua sắm Anzac và khu thương mại trung tâm thành phố. Các học viên được tán dương vì việc làm tuyệt vời của họ, đó là truyền chân tướng và phơi bày bản chất của ĐCSTQ.

1e7a79ad7d37d123e5bd5acc549d904e.jpg

90115822fbb656f7b5732354f83e89dd.jpg

Các học viên giương biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp tại một sự kiện ở Sydney vào ngày 8 tháng 11 năm 2020

Đường phố chật kín những người dân ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp và hội chợ đường phố tại địa phương. Nhiều người sau khi dừng chân quan sát các học viên luyện các bài công pháp đã ký bản kiến nghị. Một số người đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số người Trung Quốc đã nhân cơ hội này để thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập.

e6a63b9c4525e49e3c0a36bced824a5c.jpg

5d3b06cd66c09bda220edc78f93435a4.jpg

Người dân trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

57382730872754578e8263ab48c418ba.jpg

a062d3b9ae51c1621e9b058383983e79.jpg

89fbedfe2ea01d6ce21fb391fad57b9e.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

88514383b016966248d5604607ed7932.jpg

Anh Gray Scott tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Gray Scott, một doanh nhân, nói rằng anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi không phải là một fan hâm mộ của ĐCSTQ”. “Họ đã làm rất nhiều điều xấu xa, gồm cả những gì họ đã làm ở Tây Tạng, Hồng Kông và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cho rằng chính phủ của chúng ta cần cứng rắn hơn với Trung Quốc và cần có biện pháp ngay bây giờ. Chúng ta không nên sợ hãi trước ĐCSTQ.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đối với xã hội của chúng ta là vô cùng hữu ích. Chúng ta là một quốc gia dân chủ. Chúng ta tin tưởng những giá trị này. Tôi sẽ cho bạn bè của mình biết về việc này. Những người phương Tây cần thấy những gì mà ĐCSTQ đang làm và chúng ta phải thay đổi nó.”

Ông Mario Elters, một người dân địa phương, nói rằng ông đã nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ nhiều năm trước. Ông nói: “Thật khủng khiếp! Không phải là người nữa. Vô cùng đau lòng! Chúng ta phải chấm dứt nó. ĐCSTQ đã gây ra đại dịch này. Nhiều người đã bị mất việc làm. Chúng ta cần để cho nhiều người hơn nữa biết những điều khủng khiếp mà ĐCSTQ đang làm. Sự kiện mà các bạn tổ chức ngày hôm nay thật tốt. Các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời!”

aa77262a563e1c1d37757a8434acdb8c.jpg

Anh Mahuii Barlucesa cho rằng tất cả mọi người đều nên phản đối chủ nghĩa cộng sản

Anh Mahuii Barlucesa, một cư dân địa phương khác, cho biết: “ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc và cố gắng lây lan virus cộng sản của nó trên khắp thế giới. Khi điều đó chưa phát huy hiệu quả, thì nó làm lây lan một virus thực sự ra toàn thế giới. Tôi hoàn toàn phản đối ĐCSTQ và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên phản đối nó.

“Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc một chính phủ bức hại những người dân vô tội chỉ vì đức tin của họ. Tôi là một người Cơ đốc giáo. Tôi biết một số người Cơ đốc giáo cũng bị bức hại ở đó. Họ bị tống vào tù hoặc đã biến mất. Tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức của mọi người bằng cách nói cho bạn bè của mình về những gì đang diễn ra. Chính phủ Úc nên làm như những gì mà chính phủ Hoa Kỳ đã làm và cấm Đảng viên của ĐCSTQ được phép nhập cảnh.”

Anh Mahuii muốn nói với những người dân vô tội đang bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình rằng anh tôn trọng tín ngưỡng của họ và khích lệ họ luôn kiên định.

04ea72046ea6a667d4d3c8b729277f81.jpg

Ông John Michael ca ngợi các học viên vì đã truyền chân tướng và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ

Ông John Michael, một người dân địa phương, cho biết: “Chính quyền Trung Quốc rất hủ bại. Họ không quan tâm đến người dân, họ chỉ quan tâm đến tiền tài và quyền lực. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy buồn nôn khi lần đầu tiên nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng này. ĐCSTQ là phản nhân loại. Chúng ta cần chấm dứt nó và để nhiều người hơn nữa được biết. Những sự kiện như thế này thật tuyệt vời, bởi nó giúp nhiều người hơn nữa hiểu được những gì đang diễn ra và giúp họ nhận thức tốt hơn về bản chất của ĐCSTQ”. Ông khích lệ những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc hãy kiên cường và đừng bao gờ bỏ cuộc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/15000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188313.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share