Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2020] Ngày 9 tháng 9 năm 2020, bốn cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà của người phụ nữ 79 tuổi và tịch thu tiền mặt cùng với các vật dụng cá nhân liên quan tới Pháp Luân Công của bà. Bà Đổng Trúc Anh là một học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước lần sách nhiễu gần đây nhất, bà Đổng, một cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam từng bị kết án ba năm tù giam vào năm 2014 vì phân phát video chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau khi được trả tự do, nhà chức trách tuyên bố rằng bà Đổng nghỉ hưu ở Ngân hàng Công thương Trung Quốc không được hưởng lương hưu trong thời gian bị cầm tù. Do đó họ tự ý khấu trừ các khoản lương hưu sau này để “hoàn lại” khoản tiền mà bà đã nhận được trong thời gian bà bị cầm tù.

Ngày 21 tháng 10 năm 2014, cảnh sát của Đồn Công an Hải Khẩu bắt giữ bà Đổng và ba học viên khác có mặt cùng với bà tại thời điểm phân phát đĩa DVD cho người dân ở trong một công viên địa phương. Ba học viên gồm có bà Đoàn Húc Anh 62 tuổi, bà Vương Quế Anh 59 tuổi và bà Vũ Lan Anh. Sau đó cảnh sát trả tự do cho bà Vũ, nhưng bà Đổng, bà Đoàn và bà Vương vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Côn Minh.

Tòa án khu Tây Sơn tổ chức hại phiên tòa xét xử, phiên đầu tiên diễn ra vào ngày 25 tháng 3 và phiên thứ 2 vào ngày 16 tháng 6 năm 2015. Sau đó tòa án kết án bà Đổng ba năm tù giam, bà Đoàn ba năm rưỡi tù giam và bà Vương ba năm tù giam vào ngày 9 tháng 7.

Vào tháng 9 (hai tháng sau), ba học viên bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam, ở đó họ bị tẩy não và cưỡng bức lao động không lương.

Sau khi bà Đổng được trả tự do vào năm 2017, cựu lãnh đạo của bà đã yêu cầu Phòng An sinh Xã hội thu hồi lại lương hưu chi trả cho bà trong thời gian bà bị cầm tù. Kể từ đó Phòng An sinh Xã hội đã khấu trừ tiền lương hưu hàng tháng của bà Đổng, họ chỉ giữ lại cho bà những chi phí sinh hoạt cơ bản. Điều này tiếp diễn cho tới khi bà trả hết số tiền lương mà họ nói là bà nợ với tổng số tiền là 102.000 nhân dân tệ.

Từ tháng 8 năm 2020, nhà chức trách cũng bắt đầu đình chỉ lương hưu của bà Đoàn và bà Vương, cả hai học viên đều nghỉ hưu ở Nhà máy Xi măng Vân Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188392.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share