Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2020] Ngày 18 tháng 11 năm 2020, một cư dân ở Trùng Khánh bị Tòa án khu Giang Bắc đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, ông Viên Chí Cường bị bắt giữ tại nhà riêng vì cảnh sát nghi ngờ ông cung cấp tài liệu Pháp Luân Công cho một học viên khác để phân phát. Sách cùng tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và máy tính, máy in của ông bị tịch thu. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Tam Khê Khẩu.

Cuối tháng 6, vụ bắt giữ của ông Viên được phê chuẩn. Đầu tháng 8, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của ông tới Viện kiểm sát khu Giang Bắc. Vài tuần sau đó luật sư của ông đã trình quan điểm pháp lý và hối thúc công tố viên không truy tố ông Viên. Nhà chức trách đã gây áp lực cho luật sư và cảnh báo luật sư không được bào chữa vô tội cho ông Viên.

Trong phiên xét xử vào ngày 18 tháng 11, ông Viên đã nói rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và pháp môn dạy mọi người trở thành người tốt cũng như không hại cho bất kỳ ai và không gây nguy hiểm cho xã hội. Ông nhấn mạnh rằng sự tu luyện và tín ngưỡng của mình cũng như lan truyền thông tin về cuộc bức hại không phá hoại bất kỳ việc thực thi pháp luật nào giống như cáo buộc.

Luật sư nói thêm rằng các học viên Pháp Luân Công là những người trung thực và đáng tin cậy, họ tuân theo những giá trị truyền thông và là một nhóm người tốt.

Thẩm phán hoãn phiên xét xử mà không đưa ra bản án.

Trước lần giam giữ gần đây nhất ông Viên từng bị bắt giữ nhiều lần và chịu đựng hơn 13 năm cầm tù vì đức tin của mình.

Bài liên quan:

Từng bị tống giam và tra tấn trong 13 năm vì đức tin của mình, người đàn ông Trùng Khánh lại bị bắt lần nữa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188376.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share