Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2020] Một phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cắt giảm lương hưu trong 95 tháng và sau đó bị cắt lương hưu hoàn toàn vào tháng 9 năm 2020.

Những khó khăn mà bà Dương Vân Thanh phải chịu đựng bắt đầu khi bà bị cầm tù từ năm 2009 đến năm 2012 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi bà được trả tự do vào năm 2012, Phòng An sinh Xã hội bắt đầu khấu trừ 200 nhân dân tệ tiền lương hàng tháng của bà để hoàn lại tiền lương hưu tăng trong thời gian bà bị cầm tù. Họ tuyên bố rằng bà không đủ điều kiện để tăng lương hưu vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Sự khấu trừ lương tiếp tục diễn ra trong 95 tháng liên tiếp cho tới tháng 9 năm 2020 thì Phòng An sinh Xã hội đã hoàn toàn ngừng cấp lương hưu cho bà. Ngày 19 tháng 10 năm 2020, gia đình bà Dương đã tới Phòng An sinh Xã hội để yêu cầu khôi phục lại lương hưu cho bà, nhưng họ lại bị lừa ký vào thỏa thuận để bà trả lại 16.535,76 nhân dân tệ.

Phòng An sinh Xã hội nói rằng bà Dương đã nợ tổng số tiền là 35.535,76 nhân dân tệ tiền lương hưu tăng mà bà không đủ điều kiện nhưng đã được trả nhầm trong thời gian bà bị tù. Vì bà đã bị khấu trừ 19.000 nhân dân tệ (bằng với 200 nhân dân tệ x 95 tháng), bà vẫn còn nợ 16.535,76 nhân dân tệ (bằng với 35.535,76 – 19.000). Gia đình bà được thông báo rằng bà phải gửi một khoản tiền 16.535,76 nhân dân tệ vào một tài khoản được chỉ định càng sớm càng tốt, nếu không bà sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý, ít hơn nhiều so với tiền lương của bà được phục hồi.

Hiện bà Dương đang không có nguồn thu nhập nào khác.

Bức hại trong quá khứ

Năm 1997, bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Rất nhiều bệnh của bà bao gồm Meniere và viêm phế quản đã biến mất sau một tuần tu luyện. Bà hồi phục sức khỏe và có thể đảm đương việc nhà. Gia đình bà không còn phải lo lắng cho hóa đơn tiền thuốc điều trị của bà.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Dương đã bị bắt giữ hai lần và bị kết án hai lần bốn năm tù giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Dương bị bắt giữ lần đầu vào tháng 7 năm 2001 trong khi đang nói chuyện về Pháp Luân Công với mọi người ở trên phố. Cảnh sát lục soát nhà của bà và đưa bà tới trại tạm giam địa phương. Cánh sát nỗ lực tống tiền 100.000 nhân dân tệ từ gia đình bà để đổi lấy sự tự do cho bà. Gia đình bà nói rằng họ không đủ khả năng chi trả số tiền và từ chối trả cho cảnh sát. Sau một năm rưỡi giam giữ, bà Dương bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô và bị cưỡng bức lao động không lương hơn 10 giờ mỗi ngày.

Tháng 9 năm 2009, bà Dương bị bắt giữ một lần nữa sau khi bà bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị kết án bốn năm tù lần thứ hai tại Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/414938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188377.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share