Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2020] Một giáo viên về hưu 75 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đang đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Xa Lực Hoa bị bắt giữ vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2020 sau khi bà bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị giam giữ tại Trại tạm giam khu Phúc Điền, sau đó bà bị chuyển tới trại tạm giam khu Nam Sơn vào ngày 24 tháng 8.

Bà bị cao huyết áp nghiêm trọng và phải nhập viện 11 ngày. Cảnh sát vẫn còng tay và cùm chân bà trong khi bà đang ở trong bệnh viện. Sau khi được đưa trở lại trại tạm giam, bà còn gặp phải các triệu chứng bệnh khác.

Trong khi đó, cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát khu Nam Sơn, Viện kiểm sát đã truy tố bà và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án khu Nam Sơn.

Ngày 13 tháng 11, luật sư của bà Xa tới gặp mặt bà. Thẩm phán nói rằng họ đang lên kế hoạch cho một phiên xét xử video trực tuyến vào tuần tới.

Người chồng ốm yếu của bà Xa vẫn thường phải dựa vào sự trợ giúp của bà cho những nhu cầu hàng ngày, nhưng hiện ông đang phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188385.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share