Tác giả: Vị Danh

[MINH HUỆ 25-11-2020] Có những điều “tiến bộ” lấy danh nghĩa “tự do”, ví dụ nam nữ chung nhà vệ sinh, hợp pháp hóa cần sa, nhưng cái “tự do” này lại là cái giá mà mỗi ngày phải trả;

Có những điều “bình đẳng” lấy danh nghĩa “khoan dung”, ví dụ trộm cắp không tính là tội phạm, nhưng sự “khoan dung” này lại khiến cho biết bao nhiêu cộng đồng chịu tổn thất.

Nếu như hợp pháp hóa cần sa thì sẽ thế nào? Trang mạng y học nổi tiếng “The Lancet” báo cáo, năm 2019 số người chết vì lạm dụng quá liều thuốc giảm đau opioid (gây nghiện) lên tới gần 72.000 người, đạt mức cao nhất trong lịch sử, cũng có nghĩa là vì hút cần sa, fentanyl mà mỗi ngày có 190 người đã mất đi sinh mạng.

Tháng 10 năm 2020, ở California đã thu giữ được 2270 kg methamphetamine. Cục trưởng Cục chống Ma túy Liên bang, ông Timothy Shea nói: Số lượng ma túy thu được lớn đến mức có thể khiến cho mọi người nam nữ già trẻ ở cả Mỹ và Mexico chết vì ma túy. Ông còn nói: “Các báo cáo điều tra lặp lại nhiều lần cho thấy, ở đâu có người sử dụng methamphetamine, ở đó có tỷ lệ tội phạm bạo lực, bao gồm cướp bóc, mưu sát, v.v.. Tăng cao.”

Nếu như trộm cắp không vượt quá 950 đô la Mỹ mà chỉ được tính là tội nhẹ thì sẽ thế nào? Một tên trộm vặt tiến vào cửa hàng, lấy trộm các thứ xong rồi mau chóng rời đi, mà một số cửa hàng lại cấm nhân viên ngăn cản trộm vặt, lại khiến cho bọn trộm công nhiên lấy hàng hóa, rồi hướng đến máy ghi hình hoặc nhân viên thu ngân cười mà đi ra khỏi cửa, chủ tiệm cũng sẽ không can dự ngăn cản.

Thậm chí có tên trộm còn mang theo máy tính đi vào cửa hàng, để tính toán giá trị sản phẩm. Chúng hiểu rằng, chỉ cần không vượt quá 950 đô la Mỹ thì dù có bị bắt, cuối cùng cũng sẽ an nhiên vô sự.

Kiểu bình đẳng, tự do như vậy lại đang là chủ trương được những người cánh tả của Đảng Dân chủ Mỹ vốn cực lực tôn sùng “chủ nghĩa xã hội” nhiệt tình thúc đẩy. Năm 2014, bang California thông qua “Luật An toàn khu phố và trường học”, bởi vì điều mọi người nhìn thấy là “Luật An toàn khu phố”, cho nên đã bày tỏ sự ủng hộ, đợi sau khi thông qua mới phát hiện ra, luật kia là vì nguy cơ tù nhân quá đông cho nên trộm cắp có giá trị từ 950 đô la Mỹ trở xuống được quy vào tội nhẹ mà sẽ không bị đi tù.

Năm thứ hai sau khi luật này được thực thi, tỷ lệ đập cửa kính xe ô tô để lấy trộm đã tăng lên 15%. Sự gia tăng tội phạm bạo lực ở bang California cũng cao hơn so với các địa phương khác trên toàn nước Mỹ, trực tiếp dẫn đến tổn thất cho các cộng đồng dân cư đạt mấy tỷ đô la Mỹ; mà ý đồ thông qua “hợp pháp hóa cần sa” của bang California, lại đang khiến cho nơi này trở thành thiên đường của những người hút ma túy.

Trong hồ lô của những người cực tả là thứ thuốc gì? Trong kỳ bầu cử năm 2020, truyền thông biến Biden trở thành chủ lưu của tự do, tiến bộ, và biến TT Trump vốn muốn quay trở về thường thức (lương tri) trở thành dị biệt. Trong một đoạn thời gian, điều này quả thực khiến tương đối nhiều người cảm thấy băn khoăn, vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu?

Thomas Paine, một trong những người sáng lập Hiến Pháp Mỹ đã từng viết một cuốn sách nhỏ “Thường thức”, “Mặt Trời không bao giờ vì có lợi hơn mà chiếu sáng Trái Đất”, có những sự việc là những thường thức (common sense) không cần chứng minh, mà những thường thức này lại thường bị chà đạp. Khi loại thường thức này được người ta biết đến rộng rãi, thì những người tạo giả tướng kia sẽ không còn chỗ trốn.

Trong kỳ bầu cử, “Số đông thầm lặng” lại đã đứng lên, biểu đạt “thường thức” cho người ta, chính là đạo lý không cần chứng minh.

Tiếng nói của số đông thầm lặng

Một người bạn sinh sống ở Đại Lục, vô cùng quan tâm đến bầu cử Mỹ, nhưng xem tới xem lui, xem truyền thông cũng không nhìn ra điều gì, bèn gọi điện thoại đến người thân ở Mỹ, người thân nói với anh những việc liên quan đến bầu cử:

Nhìn trong dài hạn, những người cực tả mặc dù đưa cho anh một chút quả ngọt, nhưng trên thực tế họ đang phá hoại trật tự của nước Mỹ. Họ không đòi hỏi công bằng về quá trình, mà là công bằng về kết quả. Họ muốn người ta hưởng thụ bình đẳng một cách tỷ lệ, chứ không phải là khích lệ người ta nỗ lực.

TT Trump không hề kỳ thị chủng tộc, mà là muốn duy hộ giá trị quan phổ quát. Cho dù chúng ta là di dân đầu tư, di dân khoa học kỹ thuật, hay là di dân theo họ hàng, đều phải bỏ thời gian và tiền bạc, phải bốc thăm, phải thông qua thẩm tra, trải qua trình tự lâu dài. Di dân phi pháp thì trèo tường, vượt núi là tới rồi, lại còn muốn tranh thủ phúc lợi.

Sự công bằng và bác ái của Đảng Dân chủ đều là đang đả kích những người tuân thủ pháp luật, đối với những người có học vấn cao, kỹ sư và đang đợi bốc thăm (di dân) mà nói, đó là một sự tổn thương.

Khi Biden nhậm chức, lập tức sẽ ân xá các phần tử phạm tội, cấp thẻ xanh cho di dân phi pháp, và còn muốn đón tiếp 100.000 dân tị nạn mỗi năm. Những người này tới rồi, lại trở thành kho phiếu của Đảng Dân chủ, họ không phải là vì đất nước này, mà chỉ là vì lợi ích của bản thân đảng phái, lợi ích cá nhân.

Không có công bằng về đúng sai, [họ] là đang dung túng hành ác, chứ không phải cổ vũ thiện lương.

Người đến từ quốc gia xã hội chủ nghĩa – Biết sâu sắc về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản

Một người di dân từ Việt Nam, ông Buck Soggs nói, tôi biết chủ nghĩa cộng sản đại biểu cho điều gì.

“Vì chủ nghĩa cộng sản mà chúng tôi đã mất đi quốc gia của mình, cho nên chúng tôi đều nhận thức được chủ nghĩa cộng sản là như thế nào,” ông Soggs nói, “Chủ nghĩa cộng sản lợi dụng truyền thông để dối trá hoặc thao túng bạn, họ khống chế báo chí, không chế tất cả phương tiện truyền thông, họ chuyển mình, ý đồ muốn cho tất cả mọi người đều ủng hộ họ, còn sự thật chứng minh tất cả đều là dối trá.”

Ông Soggs tiếp tục nói: “Chúng tôi thấy được chủ nghĩa cộng sản lại đang diễn ra ở đây,” xuất phát từ nguyên nhân này, ông Soggs nói, ông ủng hộ Tổng thống Trump và lý niệm chống chủ nghĩa xã hội của ông ấy.

Một vị đến từ Mexico là bà Laura Lozano Zuniga nói: “Tôi tin tưởng TT Trump. Chính như ông ấy nói: chủ nghĩa xã hội sẽ không bao giờ thuộc về Mỹ, điều này rất quan trọng.”

Bà cho biết, quốc hữu hóa các ngành nghề chính là chủ nghĩa xã hội. Bà giải thích, năm 1940 Mexico đã làm như vậy, tiến tới chủ nghĩa xã hội. Trên lý luận, bảo hiểm miễn phí nghe thì hay đấy, nhưng thực tế chất lượng thì tệ lắm. Rất mau chóng, bạn sẽ thấy, bác sỹ và luật sư sẽ đi lái taxi, bởi vì họ làm tài xế thì còn kiếm được nhiều tiền hơn cả bác sỹ và luật sư. Điều tệ hơn là, chính như những người cùng tuổi với bà đã thấy, họ đã gia nhập vào ngày càng nhiều những tập đoàn dược phẩm, buôn ma túy và cuối cùng bị giết hại.

Cô Mã, một người đã di dân đến Mỹ quốc hơn 10 năm nói: “Chúng ta phải đứng lên, chúng ta từ chối chủ nghĩa xã hội,” tất cả người Hoa trên thế giới đều có thể sống rất tốt, bởi vì họ rất cần cù, rất nỗ lực. Cô Mã trước kia đã bị Trung Cộng hạn chế tự do ngôn luận, tư tưởng.. Khi còn ở Đại Lục, mà bây giờ cô lại thấy chủ nghĩa xã hội lại sắp đến nước Mỹ. Cô cho biết: “Chúng tôi làm việc vất vả không phải vì để nộp thuế cao, để phát phúc lợi cho những người không làm mà được hưởng.”

Dân ý bình thường – lương tri bất phàm

Trên Twitter có một tin tức đang được lan truyền rộng rãi: Một người phụ nữ da trắng sinh sống ở bang California, mỗi ngày ngoài thời gian 8 tiếng làm việc, thì tan giờ trở về nhà liền tự mình làm lá cờ nhỏ, đi ra đường cao tốc ở bên ngoài, ủng hộ TT Trump, mỗi tuần 6 ngày, ngày ngày như một. Một người lớn tuổi bình thường, mỗi ngày đứng ở ven đường, kiên trì giữ gìn lương tri, đã làm cảm động biết bao người. Một cư dân mạng nói: Đừng thấy đó chỉ là một người với cử chỉ dường như nhỏ bé, con bướm tuy nhỏ cũng có thể làm cảm động cả đại lục.

Ông Paul Cropper năm nay 68 tuổi là một công nhân xây dựng, khi còn nhỏ, nhà ông và nhà Biden là láng giềng trong một khu dân cư. Ông Cropper nói: “Biden không phải là một con người thành thật.” Gần đây, vụ tai tiếng “ổ cứng” của Hunter con trai của Biden trên truyền thông, ông Cropper tin rằng đó hoàn toàn là sự thật. Biden tự xưng là người Thiên chúa giáo, ông Cropper đặt nghi vấn: “Nếu như ngay cả quyền sinh sống anh cũng không tôn trọng, vậy sinh mạng đối với anh có còn quan trọng hay không?” Những người cùng trong giáo hội nơi Biden lui tới đều biết rằng ông ta là một kẻ “lừa đảo”, rất nhiều người đều ủng hộ TT Trump.

Khi Biden còn là phó tổng thống, ông Cropper vẫn không mấy phản cảm ông ta, nhưng sau khi ông ta tranh cử tổng thống thì ông đã “không thể chịu nổi nữa”. Ông nói: “Đất nước chúng ta không thể đặt vào trong tay một người như vậy được.”

Có một ngày, ông Cropper đỗ xe ở ngoài giáo đường nơi Biden từng đến, ở phía trên xe có treo lá cờ ủng hộ TT Trump, tung bay phấp phới. Ông Crooper nói: “Có khoảng 25 chiếc xe đi qua, ngoài 2 chiếc xe ra, thì mọi người trên xe đều giơ ngón tay cái lên bày tỏ ủng hộ tôi. Còn có người đi tới tôi biểu thị sự ủng hộ.”

Khi ông đến gần nhà của Biden để biểu tình, người của sở đặc vụ tới buộc ông phải rời đi, nhưng ông Cropper bày tỏ: “Họ muốn tôi không lên tiếng, trừ phi chôn tôi sáu thước dưới đất!” Theo ông Cropper nhìn nhận: “TT Trump là vị tổng thống vĩ đại nhất từ sau Washington”, “TT Trump cắt giảm thuế khiến thu nhập của tôi tăng lên nhiều… Những việc TT Trump làm đều đúng, về vấn đề virus corona (virus Trung Cộng) là đúng đắn, ông ấy đã làm những việc nên làm, Biden không thể làm gì hơn. Nếu như Biden có thể làm gì thì tại sao ông ta không nói ra.”

Khi dư luận bị quyền lực tuyệt đối bắt ép, thường thức (lương tri) có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất.

“Từng lời dối trá đều sẽ bị phơi bày,” luật sư bảo vệ công lý cho TT Trump nói, bộ máy truyền thông tuyên truyền của chủ nghĩa xã hội đang vận chuyển toàn lực, phát đi biết bao lời dối trá, “(Lời dối trá) lớn nhất là Biden thắng cử, kỳ thực là TT Trump đã thắng.”

Milan Kundera từng nói, khiển trách bè lũ Gulag thì dễ, nhưng cực quyền cộng sản không chỉ có Gulag. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ là địa ngục, mà nó còn là thiên đường. Nó là viễn cảnh và giấc mơ bén rẽ nơi sâu thẳm tâm linh của nhân loại hàng trăm nghìn năm qua về một xã hội hoàn mỹ.

Chủ nghĩa cộng sản dùng dối trá để đánh cắp giấc mơ ấy trong tâm trí mọi người, nhưng hôm nay hết thảy những điều này đều đã đi đến cuối cùng. Chân tướng đã hiển hiện, chính nghĩa đang sắp đến!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/拜登們葫蘆裏賣得甚麼藥–415531.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share