Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2020] Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại diễn đàn trực tuyến mang tên “Hành vi phạm tội của ĐCSTQ với Hoa Kỳ” do Ủy ban Ứng phó với Mối nguy Trước mắt: Trung Quốc (Committee on the Present Danger: China, CPDC) tổ chức, các chuyên gia trong ban tham vấn đã thảo luận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã truyền bá tư tưởng cộng sản ra thế giới và can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ như thế nào, họ gọi Trung Cộng là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

009f0aaad359b0c3f1ec6eb7fc3d2671.jpg

CPDC tổ chức hội thảo trên web mang tên “Hành vi phạm tội của ĐCSTQ với Hoa Kỳ” ngày 10 tháng 11 năm 2020

Các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Cộng chính là tài trợ cho các hoạt động tội phạm

CPDC tuyên bố ĐCSTQ vốn tai tiếng về sự áp bức trong nước và các mối đe dọa của nó ở nước ngoài, và thường bị coi là kẻ bắt nạt. Nhưng không chỉ có vậy, ĐCSTQ thực ra đã trở thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với sự bành trướng toàn cầu của nó.

Tệ hơn nữa, người Mỹ đã vô tình tài trợ cho vô số hoạt động tội phạm của ĐCSTQ – lên tới hàng nghìn tỷ đô la – thông qua các kế hoạch lương hưu và các khoản đầu tư khác trên thị trường chứng khoán vào các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có quan hệ với ĐCSTQ. Lầu Năm Góc đã định danh cho các doanh nghiệp này là “công ty quân sự Trung Cộng.” Những công ty này chế tạo vũ khí và công nghệ được thiết kế để thao túng và nô dịch những người có tư tưởng tự do ở Trung Quốc, Mỹ và các nước khác ở thế giới tự do.

Ông Frank Gaffney, Phó Chủ tịch CPDC, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Tổng thống Reagan, đã chỉ ra rằng ĐCSTQ là kẻ thù chung của thế giới. Nhiều chuyên gia và các quan chức cấp cao đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ sau khi xuất hiện bằng chứng về tội ác của nó trong các sự kiện gần đây, đặc biệt là virus Trung Cộng (COVID-19).

Căn cứ vào các vụ thảm sát và các tội ác chống lại nhân loại khác của ĐCSTQ, ông Gaffney cho hay, họ đã đi đến kết luận rằng Trung Cộng là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải ý thức được và chặn đứng các hành động tội phạm của nó.

Chuyên gia về Trung Quốc: Trung Cộng đã can thiệp vào cuộc Tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ

Ông Charles “Sam” Faddis, cựu chuyên viên tác nghiệp của CIA, tác giả và nhà bình luận về an ninh quốc gia, tuyên bố rằng Trung Cộng đã dùng thủ thuật tuyên truyền và chuyển hóa đối với các quốc gia khác. Nó tìm cách chuyển hóa giới tinh anh hay làm việc với các nhóm ở các nước khác để “xúc tiến nghị trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lợi ích của Bắc Kinh và gây phương hại cho các nước khác.”

Ông Faddis chỉ ra rằng trong sáu, bảy tháng qua, Trung Cộng đã hỗ trợ phong trào “Mạng sống của người da đen cũng đáng giá” (Black Lives Matter, BLM) và các nhóm gây rối khác trên đường phố. “Nếu nhìn vào các khoản tiền chuyển cho phong trào BLM, bạn sẽ thấy một phần lớn đến từ một tổ chức Trung Quốc có tên là Hiệp hội Người Hoa Tiến bộ (Chinese Progressive Association, CPA).” Chi nhánh của CPA tại Boston có nhiệm vụ hàng năm là giương cao lá cờ của Trung Quốc ở Boston. Chi nhánh của CPA tại San Francisco có mối liên hệ rất lâu dài và mật thiết với Lãnh sự quán Trung Quốc ở đó. Nói đến nguồn gốc của CPA, phải truy lại một loạt các nhóm từ những năm 1960 và 1970, tất cả đều có quan hệ với Trung Cộng và đã thúc đẩy nghị trình của chủ nghĩa Marx trên đất Mỹ lâu nay.

Ông Trevor Loudon, chuyên gia về hoạt động cách mạng và nổi loạn của chủ nghĩa Marx, cũng là tác giả kiêm nhà sản xuất phim Kẻ thù từ bên trong (The Enemies Within), giải thích rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco và CPA có vai trò quan trọng trong việc thâm nhập vào Hoa Kỳ.

Ông Loudon cho biết, “Điều chúng tôi quan sát được trong vài năm qua là một mạng lưới gồm các tổ chức đăng ký cử tri hàng loạt trên khắp nước Mỹ, nhưng chủ yếu tập trung vào khu vực phía Nam Hoa Kỳ và California. Các tổ chức này chủ yếu do Đường Giải Phóng (Liberation Road), một nhóm thân Trung Cộng điều hành. Nhân viên của CPA chủ yếu đến từ đó.” Ở Virginia, họ thành lập một nhóm có tên Nhóm Đa số Mới ở Virginia (New Virginia Majority) để đăng ký hàng trăm nghìn cử tri thiểu số ủng hộ Đảng Dân chủ và vận động họ bỏ phiếu. Họ đã có thể đảo ngược Virginia từ tiểu bang của Đảng Cộng hòa thành tiểu bang của Đảng Dân chủ.

Các nhóm này đang hoạt động ở các tiểu bang miền Nam để phá hoại cứ địa của Đảng Cộng hòa ở đó, điều mà họ đã công khai tuyên bố trong các bài viết của mình. Một nhóm có tên “Gieo mầm lá phiếu” (Seed the Vote), do một thành viên hàng đầu của CPA điều hành, đang hợp tác trực tiếp với Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, đã làm việc tại các tiểu bang quan trọng, bao gồm Texas, Florida, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Pennsylvania và North Carolina. Ở các tiểu bang này, họ thành lập các nhóm đăng ký cử tri hàng loạt để tiếp cận hàng trăm nghìn người thuộc các tộc duệ thiểu số, dạy họ bỏ phiếu, cực lực huy động họ đi bỏ phiếu, nhằm đảo ngược tình thế ở các tiểu bang này.

Ông Loudon nhấn mạnh, “Chúng tôi đang xem xét tình trạng gian lận phiếu bầu ở khắp nơi, gian lận ở máy bỏ phiếu, người chết đi bỏ phiếu,… Nhưng có những điều ở ngay trước mắt mà chúng ta đang lờ đi, đó là những người cộng sản thân ĐCSTQ đã huy động được 7.000 tình nguyện trong cuộc bầu cử vừa qua…. Ở Arizona, họ đã thực hiện 7 triệu cuộc điện thoại. Chỉ riêng ở Arizona, họ đã gõ cửa 1 triệu ngôi nhà. Tất cả đều do những người cộng sản thân ĐCSTQ làm ra.” Các hoạt động vận động cử tri bỏ phiếu của họ xem ra thì hợp pháp, “nhưng là để phục vụ lợi ích của Trung Cộng: đặc biệt là để bầu cho Joe Biden, người mà họ (ĐCSTQ) ưu ái và để tiêu diệt Donald Trump, người mà họ đương nhiên chẳng ưa chuộng gì.”

Gordon Chang: Trung Cộng là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia số một

Gordon Chang là nhà bình luận, luật sư và tác giả của cuốn sách Trung Quốc sắp sụp đổ (The Coming Collapse of China). Ông nhận định rằng, ĐCSTQ sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, và camera giám sát để theo dõi 1,4 tỷ người Trung Quốc. Bất kỳ hành vi phạm tội nào trên quy mô lớn nhằm chống lại Hoa Kỳ đều từ Trung Quốc mà ra, kể cả hóa đơn giả, fentanyl, tấn công mạng, rửa tiền và đánh cắp tài sản trí tuệ, đều không thể xảy ra nếu ĐCSTQ không chấp thuận nó. “Chúng ta nên gọi nó theo cách gọi của Bắc Kinh – ‘Chiến tranh không giới hạn’.”

Ông Chang cho biết, để tăng cường ảnh hưởng trên toàn thế giới, ĐCSTQ đã sử dụng các hoạt động tội phạm để gia tăng quyền lực của mình và làm suy yếu quyền lực của các quốc gia khác.

Ông Chang chỉ ra: “Chính quyền Trung Quốc vốn nhiều tai tiếng vì sự tàn ác của nó. Không có tội ác gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với đảng này.“

Tiến sỹ Sean Lâm: ĐCSTQ phát động cuộc chiến chống lại đức tin và truyền bá chủ nghĩa cộng sản ra thế giới

Tiến sỹ Lâm Hiểu Húc Sean là Giám đốc Điều hành của Liên minh Toàn cầu Chống Thông tin giả và Tuyên truyền của Cộng sản, nhà vi sinh vật học, người sống sót sau vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, và là một học viên Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Lâm chỉ ra rằng, ĐCSTQ không hề quan tâm đến tính mạng con người. Nó che giấu thông tin về COVID-19 khiến đại dịch lan ra khắp thế giới. Hơn 200.000 người Mỹ đã chết vì đại dịch này.

ĐCSTQ đang gây chiến với tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc. Nó bức hại Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và nhiều nhóm sắc tộc và tín ngưỡng khác.

Tiến sỹ Lâm cho biết, “Họ muốn thay đổi tâm linh của mọi người – tức là bản sắc và tư tưởng của bạn.”

Ông còn cho hay, trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, thông qua bộ máy tuyên truyền của mình, “(ĐCSTQ) muốn khiến mọi người nghĩ rằng không thể hy vọng gì ở nền tư pháp ở Hoa Kỳ. Họ muốn cả thế giới thấy ngay cả ngọn hải đăng của tự do và dân chủ – Hoa Kỳ – cũng không có tác dụng gì. Họ muốn truyền bá hệ tư tưởng và chế độ độc tài của họ.”

Họ muốn hủy hoại niềm tin của người Mỹ vào con đường mà những vị cha lập quốc đã xác lập. “Giờ đây, chúng ta đã đang trong một cuộc chiến rồi.”

Bên cạnh các diễn giả kể trên, còn có ông Ilshat Hassan, trưởng nhóm các vấn đề về Trung Quốc của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới và bà Maura Moynihan, chuyên gia về Tây Tạng, cựu trưởng đại diện Đài Á Châu Tự do (RFA) tại Nepal kiêm người phụ trách chuyên mục Thời đại Châu Á cũng nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân ở Tân Cương và Tây Tạng.

Thông tin cơ bản về Ủy ban Ứng phó với Mối nguy Trước mắt: Trung Quốc (CPDC)

Ủy ban Ứng phó với Mối nguy Trước mắt: Trung Quốc (CPDC) là một tổ chức liên đảng được thành lập tại Washington, D.C. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2019 bởi hơn 20 nhân vật xuất chúng trong lĩnh vực quốc phòng, chính trị, tín ngưỡng, và truyền thông. Tổ chức này tin rằng giới thượng tầng Mỹ đã nhận ra rằng ĐCSTQ, giống như Liên Xô trong quá khứ, là mối đe dọa đối với các lý niệm và hệ tư tưởng tự do mà Hoa Kỳ tôn trọng, và rằng để đánh bại mối đe dọa này, Hoa Kỳ cần phải đạt được sự đồng thuận mới về các chính sách và ưu tiên.

Thông tin cơ bản về Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (CPA)

CPA được thành lập vào năm 1972 tại San Francisco bởi các quan chức của một tổ chức Trung Quốc có tên I Wor Kuen (IWK). IWK tuyên bố muốn “áp dụng một cách khoa học chủ nghĩa Marx, Lenin và Tư tưởng Mao Trạch Đông vào cuộc Cách mạng Hoa Kỳ.” Ngày nay, CPA có các chi nhánh ở San Francisco, New York và Boston. CPA được cho là có quan hệ chặt chẽ với Trung Cộng.

Trong cuộc bầu cử lần này của Hoa Kỳ, CPA đã thành lập các nhóm hoạt động đặc biệt ở một số tiểu bang, bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, North Carolina, Florida và các tiểu bang chiến trường quan trọng khác, thậm chí là ở Texas, với nỗ lực vận động bầu cử cho Biden.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/415059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188282.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share