Bài viết của Anh Tử và Nhan Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-11-2020] Theo một bài đăng trên Twitter của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 14 tháng 11, Giám đốc Điều hành của Dominion Voting Systems, một công ty Canada bán phần cứng và phần mềm của hệ thống bỏ phiếu điện tử, có máy bỏ phiếu ở 28 tiểu bang trong cuộc tổng tuyển cử, thừa nhận rằng các linh kiện của máy được nhập từ Trung Quốc. Một ngày trước đó, ông Trump đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là “vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng Thành phố New York, cũng là một luật sư, xác nhận rằng Dominion có liên quan đến cả Trung Cộng và Venezuela. Ông cũng chỉ ra hệ thống bỏ phiếu được sử dụng ở Michigan có một cửa sau, có thể cho phép con người can thiệp và thao túng dữ liệu tức thì trong quá trình bỏ phiếu.

Máy bỏ phiếu có linh kiện của Trung Quốc

Ngày 9 tháng 1 năm 2020, người sáng lập của Dominion, ông John Poulos đã khai trước Quốc hội rằng một số thành phần của máy bỏ phiếu Dominion là từ Trung Quốc. Ông cũng thừa nhận rủi ro bảo mật liên quan đến một số hệ thống bỏ phiếu của Dominion khi cho phép truyền kết quả kiểm phiếu của đêm bầu cử qua modem, một lỗ hổng có thể bị tin tặc lợi dụng.

Sau khi phát hiện ra hệ thống bỏ phiếu Dominion không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản, Văn phòng Bộ Tư pháp và Ngoại trưởng Texas đã từ chối sử dụng các máy này vào năm 2013 và thêm hai lần nữa vào năm 2019. Các chuyên gia đã phát hiện ra lỗi thiết kế nghiêm trọng với hệ thống dễ bị gian lận trong quá trình bỏ phiếu.

Từ Venezuela đến Hoa Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 11, ông Giuliani đã cung cấp thêm thông tin về hệ thống bỏ phiếu Dominion. Máy này ban đầu được thiết kế để cho cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tái đắc cử; với thực tế này, công ty sản xuất Dominion và các sản phẩm của nó đã dấy lên những lo ngại lớn trong mấy năm qua.

Phần mềm được sử dụng trong các máy bỏ phiếu là của Smartmatic, một công ty cung cấp phần mềm bỏ phiếu cho 14 cuộc bầu cử cấp quốc gia ở Venezuela. Những “trục trặc” không mong muốn cũng được quan sát thấy với các máy sử dụng phần mềm Smartmatic trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2010 và 2013 ở Philippines.

Tình huống tương tự cũng xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. “Ở mỗi bang [chiến trường] đó, chúng ta đã ghi nhận được quá nhiều số phiếu bất hợp pháp để lật ngược kết quả”, ông Giuliani nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời cho biết thêm rằng các phiếu bầu gửi qua thư là không hợp lệ vì Đảng Cộng hòa không được phép quan sát việc kiểm phiếu.

Ông Giuliani cũng cho biết đội tranh cử của ông Trump đã có đủ lời khai có tuyên thệ của các nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến các hoạt động gian lận để hủy bỏ hàng trăm nghìn phiếu bầu. Ông nói: “Chúng tôi có đủ lời khai có tuyên thệ từ những người bị cấm quan sát, vì vậy trong mỗi bang mà ông ấy thua sát sao, ông ấy có thể đã thắng với tỷ lệ 2 hoặc 3%.”

Trong khi đội tranh cử của ông Trump đang đấu tranh để bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử, một người Venezuela đã cảnh báo với mọi người về tác hại của chủ nghĩa xã hội.

“Bố mẹ tôi từng kể cho tôi nghe về cuộc sống trước khi có chủ nghĩa xã hội, người dân Venezuela không sợ đến mức phải rời bỏ quê hương và không gặp vấn đề gì về thực phẩm hay điện”, ông Daniel Di Martino, người Venezuela, viết trong một bài báo có tựa đề “Những người theo chủ nghĩa xã hội ở Venezuela đến Mỹ“ đăng trên trang web của The American Mind vào tháng 9 năm 2020.

Mọi chuyện đột ngột thay đổi khi bạo loạn và cướp bóc nổ ra ở Venezuela. Ông Martino viết: “Bây giờ chúng tôi biết, qua các tài liệu và các cuộc phỏng vấn các cựu sỹ quan quân đội từng làm việc với Chavez, rằng ông ta đã lên kế hoạch cho cuộc đảo chính này trong hơn một thập kỷ. Ông ta đã hợp tác với các nhóm lãnh đạo vụ cướp bóc năm 1989. Chúng tôi còn biết qua một cựu tướng Venezuela, chúng tôi cũng biết chính quyền Cuba đã trang bị vũ trang cho những người biểu tình bạo lực trong các cuộc bạo động đó.”

Khi đã chứng kiến những thảm họa do chủ nghĩa xã hội gây ra cho Venezuela, ông Martino lo ngại về tình hình ở Hoa Kỳ, cả về các phong trào xã hội chủ nghĩa gần đây lẫn cuộc bầu cử hiện tại. Ông giải thích: “Người Mỹ nên chú ý đến cảnh báo này, bởi vì nó tiết lộ rằng, vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ thông qua việc bỏ phiếu, các chính trị gia xã hội chủ nghĩa sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng Hoa Kỳ là một quốc gia xấu xa mà các vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu họ kiểm soát được. Tôi đề nghị các bạn đừng bao giờ từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà Hoa Kỳ có chỉ vì một số điều xấu mà chúng ta phải loại bỏ. Chúng ta có thể và phải bảo vệ nước Mỹ mỗi ngày.“

Thiếu sự giám sát

Ông Giuliani cho biết ông có kinh nghiệm trong việc kiểm phiếu. Thông thường có ít nhất hai thanh tra, mỗi người thuộc một đảng. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử này, ở một số bang, các thanh tra viên của Đảng Cộng hòa đã bị loại. Theo luật của tiểu bang, khi quy trình bị lỗi thì kết quả bầu cử không có hiệu lực.

Ông cho biết có bằng chứng cho thấy 632.000 phiếu bầu đã được đếm mà không có sự giám sát của thanh tra Đảng Cộng hòa, đặc biệt là ở bang Philadelphia. Tại Detroit, khoảng 100.000 phiếu bầu được gửi đến lúc 4 giờ 30 sáng đã được đưa vào kiểm. Theo bốn nhân chứng, bao gồm một cựu nhân viên của Dominion, những phiếu bầu đó chỉ có tên của Biden, không có thông tin nào khác. Lời giải thích duy nhất là người ta thấy Biden bị hụt phiếu và họ chỉ có thời gian để tạo ra những phiếu bầu này mà không có thời gian để điền các thông tin khác.

Ông Giuliani cho biết nhiều công dân bình thường không nhận ra điều này do sự kiểm duyệt thông tin của các kênh truyền thông.

Ông Trump nói cuộc bầu cử là “vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”

Ngày 11 tháng 11, hàng chục nghìn người đã tập trung tại Thủ đô Washington để ủng hộ ông Trump vì họ coi các sự kiện gần đây là vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post ngày 13 tháng 11, ông Trump cho biết ông sẽ không bỏ cuộc. Ông nhận xét: “Cuộc bầu cử này có gian lận. Đó là một cuộc bầu cử gian lận, chắc chắn 100%, và mọi người đều biết điều đó.”

Ông nói thêm: “Tôi đang sắp đạt khoảng 74 triệu phiếu bầu, rồi tôi lại bị thua sao? Điều đó là không thể.”

Ông nhắc lại rằng hệ thống bỏ phiếu Dominion được sử dụng tại các bang có liên quan mật thiết với Đảng Dân chủ. Công ty này đã đóng góp và hợp tác với Quỹ Gia đình Clinton trong chính quyền Obama-Biden. Hãng tin Associated Press (AP) cũng xác nhận rằng cựu trợ lý hàng đầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là một trong những người vận động hành lang của công ty này.

Ông Trump nói cuộc bầu cử này là “vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Ông đã đăng trên twitter hôm 15 tháng 11, “Tôi không nhượng bộ điều gì. Chúng tôi sẽ thắng.” Ông đã bộc lộ quyết tâm làm những điều đúng đắn cho Hoa Kỳ từ lâu trong một bài phát biểu.

Ông Trump nói trong một bài phát biểu khai mạc vào tháng 5 năm 2017 tại Đại học Liberty: “Câu chuyện về Hoa Kỳ là câu chuyện về một cuộc phiêu lưu bắt đầu bằng niềm tin sâu sắc, ước mơ lớn và sự khởi đầu khiêm tốn. Trong tim các bạn đã khắc ghi những giá trị như nghĩa vụ phục vụ, hy sinh và cống hiến. Bây giờ các bạn phải bước vào thế giới và biến hy vọng và ước mơ thành hành động. Hoa Kỳ luôn là miền đất của những mơ ước vì Hoa Kỳ là quốc gia của những tín đồ chân chính. Khi những người hành hương đặt chân đến Plymouth, họ đã cầu nguyện. Khi những Người Sáng lập viết Tuyên ngôn Độc lập, họ đã bốn lần cầu khẩn Đấng Tạo Hóa, bởi vì ở Hoa Kỳ, chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Chúa.“

Ông nói thêm: “Hãy mang theo mình phẩm giá và niềm tự hào. Hãy phát huy hết bản thân mình và đừng sợ gì khi cần phải từ bỏ những lợi ích cố hữu và cơ cấu quyền lực thất bại. Và còn điều này nghe có quen không? Người ta càng bảo bạn rằng điều đó là không thể, rằng không làm được đâu, thì bạn càng phải kiên quyết chứng minh là họ sai. Đừng coi từ ‘không thể’ là gì cả, mà hãy lấy đó làm động lực. Và chừng nào Hoa Kỳ còn trung thành với các giá trị Mỹ, trung thành với công dân Mỹ, và hết lòng tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa, thì những ngày đẹp nhất của chúng ta rồi sẽ đến. Tôi có thể hứa với các bạn điều đó.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415179.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/16/415214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188316.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share