Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2020] Bốn cư dân ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên vốn bị bắt vào cùng một ngày năm ngoái đã bị kết án tù vào tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Dưới đây là thông tin chi tiết về những trường hợp của họ

Ông Đặng Thành Khải và bà Lưu Đào

Ông Đặng Thành Khải đã bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 trong khi đang mua đồ văn phòng phẩm để làm những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một học viên khác đi cùng với ông là bà Lưu Đào, làm nghề công nghệ thông tin, cũng đã bị bắt.

Tám cảnh sát mặc thường phục đã lái 4 xe cảnh sát đến nhà ông Đặng và lục soát nhà ông từ sáng đến 3 giờ chiều. Những cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy nghe nhạc và những đồ dùng cá nhân khác của ông đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng đã chụp ảnh các thẻ ngân hàng và nhà của ông trước khi tháo bỏ camera an ninh của nhà ông.

Ông Đặng đã bị giam ở Trại giam huyện Tam Đài và bà Lưu bị giam ở Trại giam thành phố Miên Dương. Cả hai đều đã bị Tòa án huyện Tam Đài xét xử vào ngày 10 tháng 8 năm 2020, và bị kết án 4,5 năm tù và mỗi người bị phạt 2000 Nhân dân tệ.

Trước những bản án mới nhất mà họ phải nhận, bà Lưu đã từng bị giam 3 năm trong trại lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm 1999 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị các tù nhân đánh bằng roi vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy ở tỉnh Quảng Đông. Bà lại bị bắt lần nữa vào ngày 22 tháng 6 năm 2009 sau khi chuyển đến Miên Dương và một năm sau đó bà đã bị kết án 6 năm tù. Bà đã bị đánh đập, bị bắt phải mang còng tay và cùm chân, bị biệt giam và không cho ngủ trong Trại tù nữ Tứ Xuyên.

Ông Đặng đã từng bị 1 và 2 năm lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2001 và tháng 5 năm 2003. Ông bị kết án 8 năm tù vào tháng 3 năm 2010.

Bà Liệu Quang Huy và bà Tống Ngọc Hoa

Hơn một chục cảnh sát mặt thường phục đã đột nhập vào nhà bà Liệu Quang Huy chiều ngày 20 tháng 7 năm 2019. Họ đã khống chế bà và các thành viên gia đình bà và lục soát nơi ở của bà trong 3 tiếng đồng hồ mà không có lệnh khám nhà. Cảnh sát đã tịch thu của bà Liệu những cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, điện thoại di động, hai máy tính xách tay, máy in, máy ghi DVD, và vài trăm nhân dân tệ.

Bà Liệu và một học viên khác bị bắt vào cùng một ngày là bà Tống Ngọc Hoa, 78 tuổi, đã bị giam ở Trại giam thành phố Miên Dương. Bà Tống đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Cả hai bà Liệu và Tống đã bị đưa ra Tòa án quận Phúc Thành ngày 1 tháng 9 năm 2020.

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, thẩm phán đã kết án bà Liệu 3 năm tù và phạt bà 3000 Nhân dân tệ và bà Tống bị kết án 3 năm tù với 4 năm thử thách cùng 2000 Nhân dân tệ tiền phạt. Hiện chưa rõ đó là những phiên xét xử chung hay riêng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/25/414204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188095.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share