Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2020] Hai cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong số hai học viên, có một người 81 tuổi, đã được thả. Người còn lại vẫn đang bị giam tại thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một nhóm công an đã đột nhập vào nhà Vương Cẩn, 58 tuổi, và lục soát nơi này. Máy tính, máy in và nhiều sách Pháp Luân Công cùng tài liệu liên quan của bà bị tịch thu. Công an nhắm đến bà bởi vài ngày trước bà đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ cũng sách nhiễu và đe dọa gia đình bà. Hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Côn Minh.

Cùng ngày hôm đó, một nhóm công an khác đã đã nhắm đến bà Cao Quỳnh Tiên, 81 tuổi. Ban đầu một công an gõ cửa nhà bà, và sau khi xác định rằng bà đang ở nhà, anh ta liền rơi đi và nhanh chóng quay trở lại cùng hai công an khác. Họ dự định đưa bà Cao tới đồn công an để thẩm vấn, bởi vài ngày trước bà đã phân phát các tờ tài liệu Pháp Luân Công. Bà Cao từ chối đi cùng, nên một người trong số họ đã xô và đẩy bà vào trong xe công an.

Ở trong đồn, một công an đã thẩm vấn bà cao với thái độ lỗ mãng. Bà Cao nói: “Anh bạn trẻ, tôi đáng tuổi bà cậu. Cậu nên học các tôn trọng người khác.”

Viên công an đó đã thay đổi thái độ chút ít và hỏi bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi nào và như thế nào. Bà Cao nói với anh ta rằng bà từng mắc nhiều bệnh tật và bà đã học Pháp Luân Công để cải thiện thức khỏe của mình. Bà nói rằng việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công không phải là một hành vi sai trái. Sau khi thẩm vấn xong công an đã để bà về nhà.

Đây là lần thứ hai trong bảy tháng qua bà Cao bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị bắt tại nhà và bị đưa đi vào ngày 23 tháng 3 và bị giữ tại đồn công an đến ngày 25 tháng 3. Công an đã thả bà về nhà sau khi tống tiền gia đình bà 1.000 nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Cảnh sát bắt nhầm một phụ nữ 81 tuổi và giam bà trong hai ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188193.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share