Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Bà Đàm Tú Thanh, một người dân ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị Tòa án quận Thuyền Sơn đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 và bị kết án 2,5 năm tù và 4 năm án treo và bị phạt 3.000 nhân dân tệ

Bà Đàm, 70 tuổi bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Hướng, một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi khác cũng bị bắt cùng với bà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Đàm và tịch thu máy tính, sách Pháp Luân Công và 1.500 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin Pháp Luân Công. Với việc kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đang sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đối với đức tin của họ, bao gồm cả việc in thông điệp trên tiền giấy.

Bà Hướng đã được thả vào cùng ngày bị bắt. Trong khi đó bà Đàm bị giữ tại Trại tạm giam Vĩnh Hưng và bị khởi tố.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Đàm đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém và thường xuyên mệt mỏi. Bà đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chồng bà, ông Hạ Chí Thành, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi chứng kiến ​​những thay đổi tích cực ở bà.

Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Đàm và ông Hạ đã liên tục bị sách nhiễu vì đức tin của họ.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2018, ba nhân viên cộng đồng đã đến nhà của cặp vợ chồng và yêu cầu ghi lại giấy tờ tùy thân, số điện thoại và hộ khẩu của họ trong đó có thông tin về các thành viên gia đình. Khi cặp vợ chồng từ chối cung cấp thông tin về các thành viên trong gia đình, họ đã bị ép buộc phải cung cấp thông tin của bản thân họ.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, một nhân viên cộng đồng khác đã đến nhà của cặp vợ chồng. Cô ta gắng chụp ảnh ông Hạ, người đang ở nhà một mình. Sau khi ông từ chối chụp ảnh, nhân viên cộng đồng hỏi con trai và con dâu ông làm việc ở đâu.

Cặp vợ chồng lại bị cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư sách nhiễu vào năm 2019. Các nhân viên đã đột nhập vào nhà của họ, cố gắng lục soát phòng ngủ của con dâu nhưng đã không thành công khi cố lấy chìa khóa từ cháu gái của bà Đàm. Các nhân viên ở lại nhà của cặp vợ chồng trong hơn 2 giờ và sau đó mới chịu rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/414664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188238.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share