Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 30-10-2020] Ngày 27 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi việc giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal.

Lời kêu gọi của họ là để đáp lại cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc và tác hại của ĐCSTQ đã gây ra cho thế giới. Việc các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi kết thúc ĐCSTQ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng. Nhiều học viên cảm nhận được rằng đại dịch đã khiến nhiều người hơn thức tỉnh trước mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra cho thế giới.

Các học viên xếp hàng dọc theo con đường bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc và căng các biểu ngữ lớn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Trung có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”, “Trung Cộng lừa dối, con người mất mạng”, “ĐCSTQ là căn nguyên của đại dịch”, và “Thoái ĐCSTQ để được bình an”. Một đoàn xe diễu hành cũng đi vòng quanh các con phố gần lãnh sự quán Trung Quốc để truyền rộng những thông điệp này.

8a7989e6dc3b4806d17cf0d9dd4d2738.jpg

Đoàn xe hơi diễu hành trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal. Thông điệp trên nóc xe bằng tiếng Trung Quốc ghi: “Đảng Cộng sản là tà ác, nó đang hủy diệt nhân loại”

b3060acd0a198b42f238588932a8f258.jpg

2ee61aeb794483a7c5200afbef38139c.jpg

e9eca04d74ce2b385e081c8ecea5e0b0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal

5fecb1d4b36995c3c59e1a0b0690c90f.jpg

dbb694d67cc74117041937a972f1573f.jpg

af05be136272332475b233c7006c5da4.jpg

94d9699ce8a2ed699554856cb3d6f7e3.jpg

Người dân tại Quebec ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ

Nhiều người đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và chụp ảnh. Một số người đã cảm ơn các học viên và khích lệ họ tiếp tục công việc ý nghĩa này. Nhiều người rất ủng hộ bản kiến nghị kết thúc ĐCSTQ. Một người nói: “Điều các bạn đang làm là đúng!” Một người khác nói: “Tất nhiên là tôi muốn ký!” Và một người khác nói: “Cảm ơn các bạn đã nói ra suy nghĩ của tôi.”

241f70cc2221dfe03ecd4cae415e156e.jpg

Cô Galina cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã bước ra truyền rộng sự thật

Một phụ nữ tên Galina nói với một học viên rằng cô cảm động trước những việc làm đầy ý nghĩa của các học viên, bởi cô đến từ Liên Xô cũ nên biết rõ bản chất tà ác và dối trá của đảng cộng sản. Cô nói: “Tất cả những phát ngôn của đảng cộng sản đều là dối trá. Thật tuyệt khi các bạn nói cho mọi người về điều đó. Các hoạt động của các bạn là rất quan trọng. Chúng ta phải ngăn chặn ảnh hưởng của đảng cộng sản.”

Anh Bishakh, một sinh viên tại Đại học McGill, rất vui khi thấy sự kiện thu thập chữ ký. Anh đã từng sống tại Đài Loan và biết về cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Anh hy vọng sẽ thấy tất cả các nước phương Tây đoàn kết để chống lại ĐCSTQ. Anh nói: “Những gì ĐCSTQ đã làm đang đe dọa toàn thế giới. Nếu tất cả người dân tại các nước phương Tây có thể hành động và chống lại ĐCSTQ, thế giới sẽ đi theo hướng tốt đẹp hơn.”

Các học viên cũng kêu gọi các nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình và từ bỏ ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Cô Dương, một học viên đã nói trong bài phát biểu của mình trong buổi mít-tinh trước lãnh sự quán: “Quý vị đang ở một đất nước tự do, nơi quý vị có thể xem tin tức mà không bị kiểm duyệt. Quý vị biết việc ĐCSTQ sụp đổ là điều chắc chắn xảy ra. Những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ được phúc lành. Hãy mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ! Tôi chúc quý vị có một tương lai tươi sáng. Đó cũng là mong muốn của tất cả các học viên Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188092.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share