[MINH HUỆ 05 – 12 – 2010] Ngày 3 tháng 12, Hội đồng tỉnh Hoa Liên đã nhất trí thông qua một nghị quyết về nhân quyền. Nghị quyết kêu gọi Văn phòng giao lưu Đài Loan Đại lục và Văn phòng xuất nhập cảnh để xem xét lại chi tiết tiểu sử của các quan chức Trung Quốc đang viếng thăm và từ chối nhập cảnh đối với bất kỳ những ai là ác đồ nhân quyền. Nghị quyết cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Hoa Liên và các nhóm dân sự không mời và/hoặc chứa chấp những quan chức Trung Quốc được coi là những ác đồ nhân quyền.

Tỉnh Hoa Liên là tỉnh thứ tư ở Đài Loan thông qua nghị quyết loại này, sau Hội đồng thành phố Cao Hùng, Hội đồng thành phố Chương Hóa, và Hội đồng thành phố Miêu Lật

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-2--ss.jpg
Tờ nhật báo Union  đưa tin về nghị quyết này

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-1--ss.jpg
Tờ The Orient đưa tin về nghị quyết này

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-0--ss.jpg
Tờ nhật báo New life Daily báo cáo về nghị quyết này

Theo nữ thành viên Hội đồng bà Lưu Hiểu Mân, người khởi xướng nghị quyết này, chính phủ Đài Loan rất tôn trọng nhân quyền và sẽ không tha thứ cho những tội ác nhân quyền như cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và mổ cướp nội tạng. Trong khi việc trao đổi giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đang ngày càng gia tăng, tỉnh muốn lên án những tội ác như vậy ở Trung Quốc và mang chúng ra trước dư luận.

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-3--ss.jpg
Nữ thành viên Hội đồng bà Lưu Hiểu Mân

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-4--ss.jpg
Thành viên Hội đồng tỉnh Thi Kim Thụ

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-5--ss.jpg
Thành viên hội đồng tỉnh Hoàng Chấn Phú

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-6--ss.jpg
Thành viên hội đồng tỉnh Lâm Thu Mỹ

2010-12-4-minghui-falun-gong-194203-7--ss.jpg
Thành viên Hội đồng Dư Hạ Phu

Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua, và một vài người đại diện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị quyết này trong một cuộc họp báo.

Thành viên Hội Đồng ông Dư Hạ Phu đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề Pháp Luân Công, nói rằng, “Pháp Luân Công rất là tốt và nên được phổ biến rộng rãi. Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên đàn áp môn tập luyện này, và chúng tôi không muốn bất kỳ ai góp phần vào cuộc bức hại đến thăm Đài Loan”.

Các hãng truyền thông địa phương bao gồm đài truyền hình cáp Hồi Lan, tờ nhật báo New Life , tờ The Orient, và tờ nhật báo Union Daily đã đưa tin về cuộc họp báo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/5/花莲县议会拒人权恶棍来台(图)-233297.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/7/121829.html
Đăng ngày: 10– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share