Theo một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 2-8-2010] Học viên Pháp Luân Công anh Lê Chi Hang bị kết án 5 năm tù bởi chính quyền Trung Quốc vào năm 2009 vì anh kiên định trong đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Anh bây giờ đang ở trong Nhà tù Hô Lan tại tỉnh Hắc Long Giang, nơi đây anh đã chịu đủ loại tra tấn và ngược đãi. Anh đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Các bạn và đồng tu của anh Lê tại Canada đang tìm sự giúp đỡ của chính phủ Canada. Bộ trưởng ngoại giao Canada Cannon đã trả lời một bức thư của một học viên vào mấy ngày trước, nói rằng chính phủ Canada rất quan tâm về sự việc này. Chính phủ Canada sẽ cố gắng hơn nữa để thúc giục chính quyền Trung Quốc cải thiện nhân quyền tại Trung Quốc.

2009-5-21-suzhigang-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công anh Lê Chi Hang

Anh Lê từ Cáp Nhĩ Tân bị bắt tại nhà anh vào tháng 2 năm 2009 bởi Phòng 610 của Đồn công an Cáp Nhĩ Tân. Các viên chức Cộng sản Trung Quốc đã kết án anh 5 năm tù và đưa anh vào Nhóm huấn luyện gia tăng, nơi mà sự bức hại các học viên Pháp Luân Công là tệ nhất.

2010-8-1-canada-letter-01--ss.jpg
Nhà tù Hô Lan nơi mà Lê Chi Hang đang bị giam

Chúng tôi được biết là các lính canh nhà tù đã tra tấn Lê Chi Hang, bao gồm việc đánh đập tàn bạo và sốc điện bằng dùi cui điện và các ngược đãi khác để cố buộc anh Lê từ bỏ đức tin của mình. Anh Lê rất yếu đuối về mặt thể chất, và cho thấy những triệu chứng bệnh nặng. Một lần anh được gửi đến một bệnh viện để cấp cứu. Các viên chức nhà tù cấm không cho gia đình anh đi thăm anh.

Trường hợp anh Lê được kênh thông tin tại Trung Quốc và ngoại quốc phơi bày vào năm 2009, gây nên sự quan tâm trong xã hội. Các học viên hải ngoại đã tích cực khiếu nại để cứu anh.

Bộ trưởng ngoại giao Canada Lawrence Cannon gần đây tuyên bố trong bức thư phúc đáp của ông rằng, “Chính phủ Canada rất quan tâm về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc, gồm việc liên tục hạn chế sự tự do tín ngưỡng và sự bức hại các nhóm tôn giáo như là các học viên Pháp Luân Công.”

“Sự xúc tiến và bảo vệ nhân quyền là một thành phần không thể thiếu của chính sách ngoại giao của Canada.” “Canada kiên định nêu lên các lo ngại về nhân quyền với chính phủ Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích sự tự do ngôn luận, hội họp và tín tưỡng tôn giáo của tất cả công dân Trung Quốc. Canada cũng tiếp tục nêu lên một số các trường hợp lo ngại về nhân quyền.”

Cannon nói rằng trường hợp của Lê Chi Hang “đáng được lưu ý một cách nghiêm trọng.” “Chính phủ Canada kêu gọi chính quyền Trung Quốc bảo đảm sự tự do tín ngưỡng cho tất cả công dân Trung Quốc theo đúng Bản Tuyên bố Nhân Quyền Thế Giới. Hơn nữa, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc thả ra các công dân Trung Quốc mà bị giam hoặc bị bỏ tù để trả thù vì họ đeo đuổi quyền tự do tín ngưỡng của họ, gồm cả các học viên Pháp Luân Công.”

Cannon nhấn mạnh ở cuối bức thư, “Tôi có thể bảo đảm với các bạn là chính phủ Canada sẽ tiếp tục nói lên sự quan tâm của chúng tôi về vấn đề nhân quyền và các tự do cơ bản với chính quyền Trung Quốc. ”

2010-8-1-canada-letter-02--ss.jpg
Bức thư trả lời của Bộ trưởng ngoại giao Canada Cannon về trường hợp của Lê Chi Hang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/2/227861.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/4/119051.html
Đăng ngày: 22-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share