[MINH HUỆ 21-5-2010] Bất chấp áp lực từ Đại sứ quán Trung Quốc ép buộc không đưa ra một tuyên ngôn cho tháng Pháp Luân Đại Pháp – Thị trưởng Barry J. Janyk và Hội đồng Thị trấn Gibsons, British Columbia, Canada từ chối không vi phạm truyền thống nhân quyền và tự do của Canada, và thay vào đó đã chọn giữ gìn các giá trị của đất nước họ.

Thị trưởng Gibsons cho rằng, nếu liên lạc với chính phủ Trung Quốc một lần nữa, ông sẽ yêu cầu họ đem cái chế độ độc tài của họ tới nơi nào đó khác. Thị trấn đã mời một học viên Tây phương để chấp nhận lời tuyên bố nhân danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở British Columbia, và tiếp tục thông báo cho tất cả mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Học viên Pháp Luân Công này trang trọng đứng trước thị trưởng và Hội đồng thành phố và làm rõ sự thật với họ thông qua một chiếc micrô, và để lại cho mỗi người trong số họ một tờ tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại kể trên.

Thị trấn Gibsons nằm trên một hòn đảo nhìn ra bờ biển Vancouver ở miền tây Canada.

gibsons_map.png

Dưới đây là nội dung của tuyên bố do Thị trưởng Barry J. Janyk công bố.

Thị trấn Gibsons

Lời Tuyên Bố

Bởi vì, những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe, nâng cao tâm trí của họ, nâng cao tinh thần của họ, và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về cuộc sống, nhân loại, và vũ trụ

Cũng bởi vì, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành các nguyên tắc của Chân-Thiện-Nhẫn và kết hợp nó vào cuộc sống hàng ngày của họ, phấn đấu để trở thành người tốt hơn trong mọi môi trường và mọi tình huống;

Cũng bởi vì càng ngày càng nhiều người dân Canada đang học môn tập này, nhờ đó thanh lọc tâm hồn và tâm trí của họ, và tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp hướng dẫn tập động tác và các sự kiện văn hóa, được mở cho công chúng và hoàn toàn miễn phí;

Cũng bởi vì, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Canada sẽ tập hợp để tổ chức Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm tại Toronto, Canada 2010 vào tháng 5 này, để chia sẻ kinh nghiệm của họ và tiếp tục thăng tiến theo tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn;

Bây giờ, vì vậy, tôi – Barry J. Janyk, Thị trưởng, Thị trấn Gibsons long trọng tuyên bố tháng 5 năm 2010 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” để vinh danh Chân, Thiện và Nhẫn.

Barry J. Janyk, Thị trưởng

Ngày 18 tháng 5 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/21/224107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/23/117317.html
Đăng ngày 02-06-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share