Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Từ tháng 6 năm 2020, chính quyền ở thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc đã nhắm đến các học viên Pháp Luân Công địa phương và lệnh cho họ phải ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin được chuẩn bị sẵn. Khi học viên từ chối hợp tác, chính quyền bắt đầu sách nhiễu gia đình họ để kích động hận thù đối với các học viên.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là một số vụ sách nhiễu.

Bà Trịnh Ngọc Vinh, ngoài 70 tuổi, đã bị lừa đến uỷ ban dân cư địa phương vào ngày 16 tháng 6 năm 2020. Bà bị yêu cầu ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối hợp tác và bị giữ ở đó đến trưa. Uỷ ban lệnh cho bà quay lại vào hôm sau để được “giáo dục”. Nếu bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin, họ sẽ đưa bà đến một trung tâm tẩy não.

Do bị chính quyền gây áp lực, chồng bà Trịnh buộc phải cung cấp thông tin liên lạc của con trai họ. Phát hiện rằng con trai bà đang vận hành một phòng khám, cảnh sát đã đóng cửa nó và nói rằng chỉ khi bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công thì họ mới cho con bà mở lại.

Để tránh bị bắt, bà Trịnh đã chuyển đi. Chồng, con trai và con gái bà rất lo lắng và tìm kiếm bà khắp nơi. Sau đó bà đã trở về nhà.

Ngày 20 tháng 9 năm 2020, người của uỷ ban dân cư đã sách nhiễu con trai bà tại phòng khám và đe dọa đóng cửa nó lần nữa. Do căng thẳng quá sức chịu đựng, anh đã đến nhà mẹ mình để đập phá nhiều đồ đạc và đục một lỗ trên tường. Chồng bà cũng tát vào mặt bà.

Con trai bà cũng gọi cho uỷ ban dân cư mang tuyên bố từ bỏ đức tin đến nhà họ. Khi bà không ký, con bà đã giật tay bà và ép bà ký vào.

Cũng trong tháng 6 năm 2020, bà Lưu Ngọc Tiên, một giáo viên tiểu học, cùng chồng và con trai bị triệu tập đến đồn công an. Trước mặt chồng và con trai bà, cảnh sát đã ép bà ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin. Khi bà từ chối hợp tác, chồng và con trai đã đánh bà và ép bà phải thực hiện.

Ngày 25 tháng 8, cảnh sát và người của uỷ ban dân cư đã sách nhiễu ông Tiết Tuấn Trang và lệnh cho ông ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin. Ông đã từ chối hợp tác. Khi họ rời đi, cảnh sát đe doạ sẽ quay lại mỗi ngày để sách nhiễu ông. Họ gọi lại cho ông vào ngày 20 tháng 9.

Chính quyền thôn đã rút lại nguồn cấp lương thực và trợ cấp hàng tháng của bà Lưu Thân Tân, 67 tuổi và bà Nghê Học Ổn cũng như lợi ích của gia đình họ nhằm ép họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Chính quyền thôn cũng đe doạ cắt điện và nước nhà chị dâu của bà Nghê nếu bà không thể thuyết phục bà Nghê từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu những người thuê nhà của bà Nghê ngừng thuê và nói nếu họ tiếp tục sống ở đó thì con của họ sẽ không được đến trường nữa.

Các học viên khác bị sách nhiễu trong vài tháng qua bao gồm:

Bà Đại Tân Thưởng, một nhân viên về hưu của Cục Công Nghiệp và Thương mại, cùng con trai là người không tu luyện Pháp Luân Công
Bà Lý Tĩnh, một chuyên gia truyền thông
Bà Triệu Hồng Ngọc, một giáo viên tiểu học
Bà Xuyết Hoa Huỷ, một giáo viên về hưu
Bà Đỗ Văn Can, một biên tập viên về hưu
Bà Khâu Quế Đông, một nhân viên về hưu của Ngân hàng Công Nghiệp và Thương mại
Bà Trần Ngọc và chồng
Ông Vương Quốc Ân và vợ
Bốn giáo viên trung học
Ba phụ nữ lớn tuổi ở trấn Hà Duyên

Bà Xuyết và bà Đỗ bị lệnh tham gia một khoá tẩy não hai giờ mỗi ngày nhưng họ từ chối hợp tác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187943.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share