Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2020] Một cư dân thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3 năm tù giam sau ba tháng kể từ khi bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Khánh Hương, 64 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh. Thông tin chi tiết về phiên tòa của bà, bao gồm cả ngày và địa điểm đều không rõ ràng.

Trước lần kết án gần nhất, bà Lưu đã từng thụ án một năm trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng hiện đã đóng cửa và hai án tù lần lượt là 5 và 3 năm. Bà phải chịu sự tra tấn không ngừng nghỉ bao gồm: “đóng băng”, sốc điện và treo lên bằng cổ tay. Bà từng bị suy sụp tinh thần do hậu quả của các cuộc tra tấn trong trại Mã Tam Gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/19/413958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187954.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share