Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2020] Vào tháng 6 năm 2020, một người mẹ và con gái đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công đã bị bắt trở lại, sau đó họ đã bị cầm tù vào tháng 8.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, hai cư dân thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm là bà Dương Tú Vân, 75 tuổi, và con gái Lý Dương Ba, 47 tuổi, bị bắt giữ. Sau đó, họ được tại ngoại vì lý do sức khỏe, trong đó huyết áp của bà Dương vô cùng cao.

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, hai mẹ con bà Dương bị Tòa án thành phố Đại An xét xử tại nhà và vào ngày 17 tháng 7, cả hai đều bị kết án hai năm với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Ngày 22 tháng 7, họ đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Bạch Thành và thấy rằng các phán quyết vẫn được giữ nguyên sau phiên tòa ngày 22 tháng 9.

Vào ngày 17 tháng 11, Tòa án thành phố Đại An đã đưa phán quyết của tòa trung cấp cho đơn vị công tác của cô Lý, Trường Tiểu học số 1 Thiết Lộ. Nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô ngay sau khi nhận được phán quyết.

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã cố gắng đưa hai mẹ con cô Lý vào tù sau khi buộc họ đi khám sức khỏe. Nhưng Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm đã từ chối tiếp nhận do bà Dương mắc chứng huyết áp cao ở mức nguy hiểm và chứng rối loạn máu của cô Lý.

Vào tháng 6 năm 2020, Tòa án thành phố Đại An đã ra lệnh bắt hai mẹ con bà Dương trở lại trại tạm giam ở địa phương và sau đó chuyển họ đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào tháng 8.

Bà Dương và cô Lý lần lượt tu luyện Pháp Luân Công vào các năm 1996 và 2005. Cả hai đều tin rằng việc tu luyện pháp môn đã mang lại cho họ sức khỏe tốt, đặc biệt là chữa khỏi bệnh thiếu máu bất sản từng đe dọa tính mạng của cô Lý khiến cô mệt mỏi quá mức và cực kỳ dễ bị nhiễm trùng.

Trước bản án mới nhất lần này, bà Dương cùng từng bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2007 vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị kết án ba năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187870.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share