Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2020] Gần đây một cư dân thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án bốn năm tù, và hai người phụ nữ khác cũng đang đối mặt với phiên tòa phi pháp, đều vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tằng Hựu Mai bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Viện Kiểm sát Đông A truy tố vào khoảng ngày 23 tháng 9. Tuy không rõ thời điểm bà bị kết án, song Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng bà đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liêu Thành.

Hai học viên khác là bà Mã Ngọc Chi, 76 tuổi và bà Trương Văn Linh, 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cả hai bà đều bị giam giữ tại nơi cư trú trong sáu tháng.

Công an sách nhiễu bà Mã và bà Trương vào đầu tháng 8 và sau đó vào ngày 12 tháng 8, công an lại cố gắng cưỡng chế hai bà viết các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, song họ đã từ chối làm theo. Công an cũng nói rằng họ đã chuyển hồ sơ của hai bà tới viện kiểm sát và họ sắp bị truy tố.

Viện Kiểm sát huyện Đông A đã truy tố hai người phụ nữ này vào khoảng ngày 23 tháng 9. Họ bị bắt giam trở lại vào ngày 16 tháng 10 và hiện đang bị giam trong một cơ sở giam giữ ở huyện Đông A.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/414020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/188000.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share