[MINH HUỆ 11-09-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 23 thành phố hoặc quận huyện ở 12 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 54 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

9f662f765ea307b728778caa4cb9542b.jpg

1. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Thái Ngọc Anh và cô Vu Kiều Như bị bắt giữ chính thức
2. [Thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên đối mặt với phiên tòa
3. [Thành phố Cung Lai, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Ngọc Anh bị kết án hai năm tù giam
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Thịnh Liên Anh đã bị chuyển tới viện kiểm sát
5. [Thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam] Năm học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Quế Lâm, khu tự trị Quảng Tây] Chưa rõ tung tích của ông Lý Ích Côn
7. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị sách nhiễu
8. [Trùng Khánh] Bà Mã Nghĩa Tiên bị sách nhiễu
9. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Đức Linh bị bắt giữ
10. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Bảo Vân bị sách nhiễu
11. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đổng Ngọc Hoàn bị sách nhiễu
12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị đánh đập và theo dõi
13. [Thành phố Bắc Kinh] Ông Lý Tông Trạch và ông Lý Lập Tân bị giam giữ
14. [Thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Quế Phương bị sách nhiễu
15. [Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang] Bà Thi Mộng Xảo đối mặt với phiên xét xử thứ hai
16. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Ngọc Thanh bị đưa tới trung tâm tẩy não
17. [Thành phố Thanh Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Gia Tú bị bắt giữ
18. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Xuân Tinh bị sách nhiễu
19. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị sách nhiễu
20. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Tin tức bổ sung về các vụ bắt giữ ông Trương Hội Hiệp và bà Tiết Ứng Anh
21. [Thượng Hải] Bà Vương Mỹ Hoa bị bắt giữ
22. [Thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Hạ Quý Bình và bốn thành viên trong gian đình bà bị sách nhiễu
23. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đào Minh Kim bị sách nhiễu
24. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Tú Anh bị giam giữ và ông Khương Toàn Đức đã qua đời vì cuộc bức hại
25. [Thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Thôi Lan Cầm bị bắt giữ
26. [Thượng Hải] Ông Hoàng Nãi Duy liên tục bị sách nhiễu
27. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Sáu học viên và người nhà bị sách nhiễu

1. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Thái Ngọc Anh và cô Vu Kiều Như bị bắt giữ chính thức

Bà Thái Ngọc Anh và con gái bà là cô Vu Kiều Như đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Gia đình họ đã nhận được thông báo bắt giữ vào ngày 22 tháng 8.

2. [Thành phố Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc] Năm học viên đối mặt với phiên tòa

Năm học viên gồm bà Ngô Kim Yến, ông Vương Đức Hữu, bà Đại Quế Thanh, bà Phùng Cảnh Kiều, và ông Trang Tử Học, sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Hoàng Hoa và 9 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020.

3. [Thành phố Cung Lai, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Ngọc Anh bị kết án hai năm tù giam

Công an của Đội An ninh Nội địa Cung Lai đã lục soát nhà bà La Ngọc Anh vào ngày 21 tháng 2 năm 2020. Họ đã lấy đi 79 cuốn sách Đại Pháp, cũng như một số tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD của bà. Thời gian đó bà bị giám sát tại nhà vì lý do đang phong tỏa vì dịch bệnh.

Đầu tháng 8 bà La được thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8. Sau phiên tòa, bà bị kết án hai năm tù giam và phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà bị giam trong Trại tạm giam huyện Đại Ấp và đang kháng cáo bản án.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của bà Thịnh Liên Anh đã bị chuyển tới viện kiểm sát

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, công an của Đồn Công an Cam Tỉnh Tử đã bắt giữ bà Thịnh Liên Anh khi bà đang nói với người dân về Pháp Luân Công. Trại tạm giam từ chối nhận bà vì sức khỏe của bà không tốt. Bà bị quản chế tại nhà.

Vào đầu tháng 8, con trai bà nhận được thông báo của Đồn Công an Cam Tỉnh Tử rằng hồ sơ của bà đã được chuyển tới viện kiểm sát, và họ yêu cầu bà đến đồn công an để ký tên vào giấy tờ.

5. [Thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam] Năm học viên bị bắt giữ

Vào sáng ngày 1 tháng 9 năm 2020, công an của Đồn Công an Bạch Mã Kiều đã bắt giữ ông Bành Lượng, vợ ông là bà Hạ Thanh Linh, và con trai họ (không tu luyện Pháp Luân Công). Sau đó công an lục soát nhà họ và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của họ gồm các sách Đại Pháp, máy tính, và điện thoại đi động. Con trai họ đã được thả vào buổi tối cùng ngày nhưng đã bị đe dọa và yêu cầu không được tiết lộ sự việc này với bất kỳ ai. Ông Bành Lượng và bà Hạ Thanh Linh bị giam trong trại tạm giam Ninh Hương. Bà Hạ đã được thả và về nhà vào ngày 7 tháng 9.

Bà Tiếu Thụy Quỳnh và bà Chu Sở Hà đã bị bắt ở gần nhà vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1 tháng 9 năm 2020. Công an lục soát nhà và tịch thu các tài sản cá nhân của họ, gồm các sách Đại Pháp, Tuần báo Minh Huệ, các máy tính, điện thoại di động, ổ đĩa USB, và máy nghe nhạc. Ban đầu họ bị đưa tới Đồn Công an thị trấn Ngọc Đàm. Bà Tiếu đã được thả về nhà vào buổi tối hôm đó vì sức khỏe kém. Bà Chu Sở Hà đã được về nhà vào ngày hôm sau bởi cùng lý do.

Chiều ngày 5 tháng 9, ông Doãn Vệ Bân bị bắt tại phòng khám tư nơi ông làm việc. Nhà của ông bị lục soát.

6. [Thành phố Quế Lâm, khu tự trị Quảng Tây] Chưa rõ tung tích của ông Lý Ích Côn

Ông Lý Ích Côn và cha mẹ ông đã nhiều lần bị các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tượng Sơn và các đồn công an địa phương sách nhiễu trong nửa cuối tháng 8 năm 2020. Sau đó ông Lý mất tích và hiện chưa có thông tin gì về ông.

7. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị sách nhiễu

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, hai công an của Đồn Công an Đại Thôn đã đột nhập vào nhà ông La Khánh Sinh và tịch thu một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng ở trên bàn của ông. Ông La bị đưa tới Viện Kiểm sát huyện Cổ Lận để thẩm vấn. Ông từ chối nói ra nơi ông lấy số tài liệu đó cũng như nơi ông sẽ phân phát chúng. Ông bị thẩm vấn trong một tiếng đồng hồ. Khi công an đề nghị ông ký tên vào hai trang giấy, ông đã từ chối.

Nhân viên của khu dân cư, trong đó có Trần Nhị Muội đã kéo đến nhà của cụ bà Hàn Tất Cầm, gần 80 tuổi. Họ hỏi rằng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ viết nhiều thứ lên một tờ giấy và bảo bà ký tên vào đó. Bà từ chối ký tên, thay vào đó viết lên đó dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào cuối tháng 8 năm 2020, chủ nhiệm khu dân cư Hồ Hiển Ngũ và bốn người khác đế đến nhà cụ bà Trần Kỳ Trân, cũng đã gần 80 tuổi. Họ cố gắng yêu cầu bà ký tên vào cái gọi là “bản cam kết”. Họ đe dọa rằng mỗi tháng sẽ đến nhà bà một lần cho đến khi bà ký tên mới thôi. Bà kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của họ.

Vào cuối tháng 8 năm 2020, nhân viên phụ trách đăng ký hộ khẩu đã đến nhà ông Trương Tinh Minh để kiểm tra hộ khẩu và chụp ảnh nơi này.

8. [Trùng Khánh] Bà Mã Nghĩa Tiên bị sách nhiễu

Ngày 8 tháng 9 năm 2020, nhân viên của khu dân cư Tạ Gia Loan ở quận Cửu Long Pha và Đồn Công an Tạ Gia Loan, trong đó có Trương Đức Sinh đã sách nhiễu bà Mã Nghĩa Tiên. Họ kiểm tra xem liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ đe dọa sẽ báo lên chính quyền cấp cao hơn và ngày ngày sách nhiễu bà nếu bà vẫn tu luyện. Họ yêu cầu bà Mã ký tên vào một tờ giấy, nhưng bà từ chối.

9. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Đức Linh bị bắt giữ

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, công an của Đồn Công an Chu Đài đã bắt giữ bà Lưu Đức Linh bởi bà nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã được thả trong ngày hôm đó.

10. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Bảo Vân bị sách nhiễu

Trưởng Đồn Công an thị trấn Đại Lĩnh và một công an viên đã đến nhà bà Trương Bảo Vân để sách nhiễu bà. Họ yêu cầu bà trả lời rằng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và bà đã tu luyện bao lâu rồi. Họ muốn lấy số điện thoại di động của bà và chụp hình vợ chồng bà.

11. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đổng Ngọc Hoàn bị sách nhiễu

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020, hai công an của Đồn Công an Thái Bình đã đến nhà bà Đổng Ngọc Hoàn và yêu cầu bà ký tên vào cái gọi là “giấy cam kết”. Sau khi bà từ chối, một công an đã đe doạn rằng trưởng đồn công an sẽ “đến thăm” bà.

12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị đánh đập và theo dõi

Bà Thôi Tú Cầm bị chủ nhiệm Văn phòng Khu phố Kiến Nghị báo công an vào ngày 5 tháng 9 năm 2020. Hai công an địa phương, một người họ Đổng, đã túm tóc và đánh vào đầu bà. Hai cánh tay của bà đầy vết bầm tím. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Kiến Quốc, và 20 phút sau, bà được thả. Sau đó, bà phát hiện có người bám theo bà.

Vào ngày 9 tháng 9, bà Thôi phá thiện có người ở trên tòa nhà đang nhìn bà. Người đó mặc quần áo màu đen và mang mặt nạ. Sau đó bà phát hiện rằng mình bị theo dõi. Hiện bà Thôi đang phải rời khỏi nhà và chưa dám trở về nhà vì lo sợ.

13. [Thành phố Bắc Kinh] Ông Lý Tông Trạch và ông Lý Lập Tân bị giam giữ

Ông Lý Tông Trạch và ông Lý Lập Tân bị các công an của Đồn Công an Hòa Bình Lý ở quận Đông Thành, trong đó có Vũ Duy Dương, đã bắt giữ ông Lý Tông Trạch và ông Lý Lập Tân. Nhà của họ bị lục soát. Họ đã bị bắt giữ chính thức. Hiện tại, hai học viên này đang bị giam trong trại tạm giam quận Đông Thành. Các luật sư đã hỏi về hồ sơ vụ án, và chúng không được gửi tới Viện Kiểm sát quận Đông Thành.

14. [Thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Quế Phương bị sách nhiễu

Bà Trương Quế Phương ở huyện Tôn Ngô đã nhiều lần bí thư thôn Giả Văn Giang và phó chủ tịch thị xã Trương Hoành Toàn sách nhiễu. Úc Bang Hoa, bí thư của ủy ban chính trị và pháp luật đã yêu cầu bà ký tên vào một tờ giấy, nhưng bà từ chối.

15. [Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang] Bà Thi Mộng Xảo đối mặt với phiên xét xử thứ hai

Bà Thi Mộng Xảo ở thị trấn Đường Tiên, thành phố Vĩnh Khang sẽ bị xét xử lần hai tại Tòa án thứ nhất thuộc Tòa án quận Vụ Thành vào ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Bà Thi bị bắt vào tháng 2 năm 2020 vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị xét xử lần đầu tại Tòa án quận Vụ Thành ở thành phố Kim Hoa vào buổi chiều ngày 21 tháng 7. Không có bản án nào được tuyên trong phiên tòa.

16. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Ngọc Thanh bị đưa tới trung tâm tẩy não

Bà Trần Ngọc Thanh là một giáo viên của Trường Tiểu học Đái Gia Doanh, quận Hoa Viên. Bà bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, và bị đưa tới một trung tâm tẩy não. Nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hoa VIên đã đe dọa bà, nói rằng trong vòng hai tháng, nếu bà từ chối “chuyển hóa” bà sẽ phải gánh hậu quả.

17. [Thành phố Thanh Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Gia Tú bị bắt

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, khi bà Lý Gia Tú tới nhà của một học viên khác, thì đúng vào lúc công an đã lục soát nơi này, bà đã bị bắt giữ. Ba công an của Đồn Công an Song Thủy Niễn đã đưa đưa bà về nhà bà. Sau đó hơn 10 công an khác xuất hiện và lục soát nhà bà. Họ lấy đi nhiều đồ vật của bà, trong đó có một máy in, một máy tính, hơn 100 cuốn sách Đại Pháp, ba bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và hơn 1000 cuốn tài liệu chân tướng, đài, điện thoại di động, máy nghe nhạc, công cụ sản xuất tài liệu, v.v.

Sau đó bà Lý bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Bà được về nhà vào khoảng 10 giờ tối. Trong tháng 8, công an và nhân viên khu dân cư đã bốn lần kéo đến nhà bà để sách nhiễu bà và chụp hình.

18. [Thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Xuân Tinh bị sách nhiễu

Ngày 9 tháng 9 năm 2020, người của Đồn Công an thị trấn Đại Lĩnh, trong đó có Diêu Xuân Huy đã sách nhiễu bà Lưu Xuân Tinh. Họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và yêu cầu bà ký tên vào “hối quá thư”, bà từ chối.

19. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị sách nhiễu

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, công an của Văn phòng Tử Kinh Sơn, thành phố Bồng Lai đã gọi điện cho chồng bà Lý Chấn Vinh, yêu cầu ông đưa vợ mình đến văn phòng để ký tên vào bản “cam kết bất tu luyện”.

Vào khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2020, nhân viên khu phố địa phương đã sách nhiễu ông Vương Hậu Đức và bà Chu Phượng Lan, yêu cầu họ ký tên vào bản “cam kết bất tu luyện”, nhưng họ đã từ chối.

Bà Tần Thục Hoa và bà Lưu Mỹ Cầm bị nhân viên khu phố địa phương sách nhiễu vào khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Cũng vào thời gian đó, nhân viên khu phố gọi điện sách nhiễu chồng bà Vương Quế Hoa và yêu cầu ông đưa vợ mình đến ký tên vào bản “cam kết bất tu luyện”. Chồng bà Vương đã đến ký tên vào giấy tờ đó.

20. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Tin tức bổ sung về các vụ bắt giữ ông Trương Hội Hiệp và bà Tiết Ứng Anh

Công an của Đồn Công an Kính Hà đã lục soát nhà của ông Trương Hội Hiệp vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Họ lấy đi hơn 10 cuốn sách Đại Pháp và một chiếc máy nghe nhạc loại nhỏ. Ông Trương đã bị đưa tới Đồn Công an Kính Hà. Ông bị thẩm vấn và sau đó được đưa về nhà sau khi kiểm tra y tế và vì lý do tuổi tác. Ba ngày sau, ông và vợ (không phải học viên) bị bắt tới đồn công an để thẩm vấn một lần nữa.

Cùng thời điểm đó, công an còn bắt giữ và lục soát nhà bà Tiết Ứng Anh và lấy đi hơn 12 cuốn sách Đại Pháp và một chiếc đĩa hình buổi họp lớp. Bà Tiết Ứng Anh đã bị đưa tưới Đồn Công an Kính Hà. Trong khi thẩm vấn, bà bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế sắt. Sau đó bà bị đưa tới Trại tạm giữ Trường An và bị giam ở đó năm ngày.

21. [Thượng Hải] Bà Vương Mỹ Hoa bị bắt giữ

Bà Vương Mỹ Hoa, ngoài 70 tuổi, bị các sỹ quan của Đồn Công an đường Cổ Mỹ bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 năm 2020. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam quận Mẫn Hành.

22. [Thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây] Bà Hạ Quý Bình và bốn thành viên trong gian đình bà bị sách nhiễu

Vào tháng 4 năm 2020, các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Phủ Châu, trong đó có Hà Phương Minh đã kéo tới nhà mẹ bà Hạ Quý Bình để hỏi về tình hình của bà Hạ. Người mẹ già ngoài 80 tuổi này vô cùng sợ hãi.

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, công an đã bắt giữ bà Hạ Quý Bình từ nhà con trai bà ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. Công an của Đồn Công an Cộng Liên đã đưa bà tới đồn công an và cố gắng cưỡng chế bà ký tên vào cái gọi là “giấy cam kết”. Công an chụp hình, lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà, và họ đe dọa sẽ đưa bà tới trung tâm tẩy não nếu bà không làm theo lời họ.

Hai ngày sau, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, công an lại liên hệ với bà và yêu cầu bà điền thông tin vào một mẫu đơn. Công an nói với bà rằng, nếu bà ghi vào đơn đó, từ giờ trở đi công an sẽ không tìm đến quấy rầy bà nữa. Bà Hạ đã từ chối.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Giang, chủ nhiệm Cộng đồng Dân cư Hồ Điền ở thành phố Phủ Châu đã sách nhiễu anh trai, em trai và mẹ bà Hạ. Ông ta hỏi họ rằng bà Hạ còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Vào tối ngày 13 tháng 8 năm 2020, có vài người đã kéo đến sách nhiễu con trai bà Hạ để tra hỏi thông tin về bà Hạ.

23. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đào Minh Kim bị sách nhiễu

Ngày 1 tháng 9 năm 2020, các sỹ quan của Đồn Công an thị trấn Mông Dương đã kéo đến nhà của ông Đào Minh Kim ở thôn Phương Nghĩa, nhưng lúc đó ông không có ở nhà. Ngày 6 tháng 9, bí thư thôn lại đến tìm ông Đào một lần nữa, nhưng vẫn không gặp ông. Ông ta gọi điện cho ông Đào và yêu cầu ông Đào đến văn phòng thôn để ký tên vào giấy tờ. Họ còn uy hiếp ông Đào và nói rằng công an sẽ tới tìm ông nếu ông từ chối ký tên.

24. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Tú Anh bị giam giữ và ông Khương Toàn Đức đã qua đời vì cuộc bức hại

Bà Tôn Tú Anh hiện đang bị giam trong trại tạm giam huyện Nông An. Chồng bà, ông Khương Toàn Đức đã qua đời vào tối ngày 25 tháng 8 năm 2020, và tang lễ của ông được cử hành vào sáng ngày 26 tháng 8. Vợ chồng bà Tôn đã bị công an của Đồn Công an Cổ Thành bắt giữ. Hiện tại, điện thoại của các thành viên trong gia đình bà đều đang bị theo dõi.

25. [Thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Thôi Lan Cầm bị bắt giữ

Bà Thôi Lan Cầm bị công an của Đồn Công an Lữ Công Bảo bắt giữ khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở thôn Bắc vào ngày 23 tháng 8 năm 2020.

26. [Thượng Hải] Ông Hoàng Nãi Duy liên tục bị sách nhiễu

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, một công an của quận Hoàng Phố và một nhân viên của Văn phòng Cộng đồng khu phố Thụy Kim đã kéo đến sách nhiễu ông Hoàng Nãi Duy tại nhà. Họ không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận. Công an cũng nói chuyện với người nhà ông Hoàng, ghi lại số điện thoại của các thành viên trong gia đình ông, và nói rằng mỗi tháng họ sẽ đến nhà ông Hoàng một lần.

Họ đã liên tục kéo đến nhà ông Hoàng vào: ngày 10 tháng 6, 15 tháng 7 và 12 tháng 8. Họ nói rằng họ đang làm theo lệnh của thượng cấp.

27. [Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên] Sáu học viên và người nhà bị sách nhiễu

Người của Đồn Công an Thành Đông và nhân viên khu dân cư ở huyện Lân Thủy đã đột nhập vào nhà bà Lâm Bích Trân vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Họ đã lấy đi các sách Chuyển Pháp Luân và một bản đặc san Tuần Báo Minh Huệ. Lúc đó bà Lâm không có ở nhà.

Ngày 6 tháng 8 năm 2020, bí thư thôn Duyên Thắng là Tằng Lệ Hoa, và một nhân viên cộng đồng dân cư đã kéo đến nhà bà Đường Thuật Lan, 80 tuổi, sách nhiễu và chụp hình. Họ còn tra hỏi rằng con lớn Tào Kế Quang và con gái cả Tào Tuyết Cầm (cả hai đều là học viên) của bà đang ở đâu, thậm chí họ còn gọi điện cho con rể của bà.

Vài ngày trước, cộng đồng dân cư phía Bắc đã gọi điện cho cha của anh Trần Binh (ngoài 80 tuổi và không phải là học viên) và hỏi nơi con trai ông đang làm việc. Người cha già lúc đó đang ốm nằm bẹp trên giường. Sau khi nhận cuộc điện thoại đó của công an, ông đã vô cùng lo lắng cho sự an nguy của con trai.

Gần đây, con trai bà Tả Huệ đã nhận được cuộc điện thoại do công an của Đồn Công an Thành Đông gọi đến, hỏi anh có biết mẹ anh đang ở đâu hay không. Anh nói với họ rằng bà đang tới chơi nhà em trai anh ở thành phố Quảng Châu. Công an nói rằng họ sẽ tới quê của bà để tìm bà.

Bà Trương Quốc Vinh, ngoài 80 tuổi, đã bị nhân viên cộng đồng dân cư sách nhiễu tại nhà. Người này tuyên bố rằng anh ta sẽ kiểm tra kiểm tra sổ hộ khẩu của bà.

Ông Trần Thuật Nghĩa, 83 tuổi, nguyên là cục trưởng của Cục Kiểm toán huyện Lân Thủy, đã bị nhân viên của cộng đồng dân cư và nhân viên của đơn vị công tác cũ của ông sách nhiễu. Họ kéo đến nhà ông và chụp hình mọi ngóc ngách, kể cả phòng ngủ của ông. Thậm chí, họ còn yêu cầu ông dẫn họ đến nơi ở cũ của ông để kiểm tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/186997.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share