Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2020] Vì giữ vững đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị đánh đập dã man trong Nhà tù Phạm Gia Đài và mất thị lực ở mắt phải và thính giác ở tai phải. Các nhà chức trách đã từ chối cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào cho ông.

Ông Phùng Kế Vũ, ngoài 70 tuổi, bị mất gần hết răng do bị đánh đập. Hai chiếc răng cuối cùng của ông đã bị nhổ khi tù nhân Hà Vĩ đang tháo băng dán bịt miệng ông Phùng để ngăn không cho ông nói .

Ông Phùng hiện đang rất khó khăn trong việc ăn uống, tuy nhiên nhà tù đã từ chối đơn xin được ăn mì mềm của ông, với lý do ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Nhà tù cũng đã hủy bỏ cuộc điện thoại thăm hỏi hàng tháng của ông và vợ.

Ông Phùng bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2016 khi đang tham dự phiên tòa xét xử 2 học viên Pháp Luân Công khác.

Ông bị đưa ra Tòa án quận Hán Dương vào ngày 29 tháng 3 năm 2017. Không thành viên nào trong gia đình ông được phép tham dự phiên xét xử. Để ngăn cản ông Phùng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các nhân viên đã dùng dây thừng buộc quanh cổ ông trong khi đang diễn ra phiên xét xử.

Thẩm phán đã kết án ông Phùng 4,5 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 17 tháng 4 năm 2017. Lúc đầu ông bị giữ tại Khu 9 và sau đó bị chuyển đến Khu quản chế nghiêm ngặt vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Ông bị bắt phải đứng và ngồi xổm trong nhiều giờ .

Ông Phùng sau đó đã bị biệt giam nhiều lần vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công hoặc luyện các bài công pháp.

Ông ngủ gục đi do mệt mỏi trong khi lao động cưỡng bức vào khoảng tháng 6 năm 2019 và đã bị lính canh đánh đập và xịt hơi cay.

Ngoài việc tra tấn thể xác, nhà chức trách cũng đình chỉ việc chi trả lương hưu của ông Phùng, dựa trên cái cớ là có thông báo trước đó rằng các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ bị sẽ không được nhận lương hưu.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành “Chiến dịch xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc với nỗ lực nhằm buộc các học viên trong “danh sách đen” của chính quyền từ bỏ đức tin của họ, các nhà chức trách cũng đang sách nhiễu vợ của ông Phùng và cố gắng buộc bà từ bỏ đức tin đối với Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Người cha 74 tuổi của một cư dân Hoa Kỳ đã bị tra tấn ở trong tù vì không từ bỏ đức tin của mình

Luật sư bị cấm trích dẫn quy định pháp lý để bào chữa cho bà Vương Lợi Quân vì bà tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/413601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187846.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share