Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2020] Một bác sỹ về hưu bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ sau khi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, bà Hà Đảng Linh, một cư dân ở khu tự trị Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu bị bắt giữ sau khi cảnh sát nhìn thấy bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công thông qua hệ thống camera giám sát.

Mặc dù bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho bà và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Hà từ chối hợp tác và hiện bà đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Khải Lý.

Bởi kiên định đức tin của mình, bà Hà, 59 tuổi từng phải thụ án hai năm lao động cưỡng bức và không ngừng bị tra tấn trong 20 năm qua.

Bà Hà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 2002. Nhằm cưỡng bức bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh trại lao động bắt bà đứng yên hơn 20 giờ mỗi ngày, và đánh đập, đập đầu bà vào tường, đổ nước lạnh lên quần áo bà và nhét bà vào bao tải.

Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Ngày 24 tháng 4 năm 2008, bà Hà bị bắt giữ một lần nữa ở trên một chuyến tàu hỏa. Bà bị giam tại trại tạm giam đường sắt hơn một tháng. Đầu tháng 6, bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quý Châu.

Bà một lần nữa lại bị tra tấn đứng bất động trong nhiều giờ, từ 5 giờ sáng tới 3 giờ sáng. Ngày hôm sau, chân và tay của bà bị sưng lên nghiêm trọng, cơ thể tiều tụy.

Lính canh không cho phép bà Hà tắm hay gội đầu trong sáu tháng liên tiếp, họ chỉ cho bà giặt quần áo. Bà cũng không được phép mua những nhu yếu phẩm hàng ngày, kể cả băng vệ sinh và giấy vệ sinh. Một tù nhân bị lính canh phạt vì chia cho bà Hà giấy vệ sinh của mình.

Ngoài ra, bà Hà còn bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác, gồm tẩy não, cấm ngủ và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/9/413571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/15/187823.html

Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share