Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2020] Một người phụ nữ 56 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 3,5 năm tù vào khoảng tháng 4 năm 2020 vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Việc bà Sử Mỹ Linh bị bắt và bị kết án đã giáng một đòn nặng vào người mẹ của bà. Cụ bà ngoài 80 tuổi, vốn đã phải vật lộn với chứng rối loạn tâm thần và không thể tự chăm sóc bản thân, đã đổ bệnh và qua đời vào tháng 7 năm 2020, mà không được nhìn mặt con gái mình lần cuối cùng. Chồng của bà Sử, vốn vẫn đang hồi phục từ một lần bị đột quỵ vào lúc bà bị bắt, cũng phải cố gắng lắm mới tự chăm sóc được bản thân mình trong khi bà Sử bị bỏ tù.

Bà Sử đã bị bắt tại nhà riêng vào tối ngày 1 tháng 8 năm 2019 sau khi bà bị tố cáo là đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày hôm đó. Mười một cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu của bà những cuốn sách, tư liệu về Pháp Luân Công, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một máy nghe nhạc và những đồng tiền giấy có ghi những thông điệp về Pháp Luân Công. (Với việc kiểm duyệt thông tin ngặt nghèo tại Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng nhiều cách sáng tạo để phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, bao gồm cả việc ghi những thông điệp trên tiền giấy).

Bà Sử đã bị đưa đến đồn cảnh sát Tiền Vệ vào tối hôm đó và bị đưa đến Trại giam số 1 thành phố Côn Minh vào ngày 3 tháng 8, nơi bà không được tiếp xúc với gia đình bà trước khi bị chuyển đến trại tù.

Bất chấp những vấn đề về sức khỏe của chồng và mẹ bà Sử, cảnh sát vẫn kiên quyết giam giữ bà và chuyển trường hợp của bà đến Viện kiểm sát thành phố Côn Minh vào tháng 9 năm 2019.

Công tố viên đã hai lần trả lại trường hợp của bà cho cảnh sát vì không có đủ bằng chứng, vào tháng 10 và 12 năm 2019, trước khi truy tố bà và chuyển trường hợp của bà đến Tòa án quận Tây Sơn vào ngày 27 tháng 2 năm 2020.

Gia đình bà Sử đã nhiều lần chất vấn tòa án về lịch xét xử bà nhưng lần nào cũng gặp phải sự im lặng lạnh lùng.

Khi họ liên hệ lại với tòa án vào cuối tháng 4, họ được thông báo rằng bà Sử đã bị xét xử qua hội nghị truyền hình và bị kết án 3,5 năm tù.

Bà Sử đã bị đưa đến Trại tù nữ số 1 thành phố Côn Minh vào ngày 27 tháng 7 năm 2020. Bà đã được phép gọi điện cho gia đình mình ngay khi đến trại tù, lần duy nhất bà có thể liên hệ được với những người thân của mình kể từ khi bà bị bắt một năm trước đó. Kể từ đó, bà không được gọi cho gia đình mình. Gia đình bà đã liên hệ với trại tù một số lần và hỏi tại sao bà Sử lại bị ngăn không cho gọi điện cho họ, nhưng không nhận được phản hồi nào cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/3/413280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187693.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share