Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-10-2020] Ngày 30 tháng 9 năm 2020, trong một cuộc họp báo công bố một báo cáo mới về các chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Michael McCaul, Trưởng Ban Đối ngoại kiêm Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc, phát biểu: “Thách thức lớn nhất mà cả thế hệ chúng ta đang đối mặt hiện nay là mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Trong vài tuần qua, Hoa Kỳ đã thực thi nhiều hành động chống lại những mối đe dọa lâu dài từ ĐCSTQ trên nhiều trận tuyến, bao gồm chăm sóc y tế, phòng thủ nội địa, kinh tế và vi phạm nhân quyền.

Bên cạnh mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, báo cáo mới do Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc công bố này đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm xử lý một cách toàn diện các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, từ đàn áp tự do tôn giáo đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác.

Một trong những khuyến nghị mà báo cáo này đưa ra là: “Quốc hội cần thông qua Đạo luật ngăn chặn hoạt động mổ cướp và buôn bán nôi tạng (Đạo luật H.R.7805), một biện pháp của lưỡng đảng cho phép áp dụng các chế tài cấm thị thực đối với các quan chức là tòng phạm của nạn buôn bán nội tạng.

“Hơn nữa, Quốc hội cần một cuộc đánh giá liên ngành riêng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa (PRC), và nếu cần, sẽ nêu đích danh và trừng phạt những quan chức điều hành hệ thống cấy ghép nội tạng của PRC”.

Kế hoạch chính sách đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm chống ĐCSTQ một cách toàn diện

Vào tháng 5 năm 2020, Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ đã được thành lập nhằm đánh giá toàn diện về mối đe dọa từ ĐCSTQ. Sau mấy tháng nghiên cứu, điều tra, bản báo cáo cuối cùng đã được công bố vào tháng 9.

Tại một cuộc họp báo gần đây, Lãnh tụ nhóm thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết: “Báo cáo ngày hôm nay đã cho thấy một số việc chưa từng có trong lịch sử của Quốc hội: một kế hoạch thực thụ nhằm đối phó toàn diện với những mối đe dọa của Trung Quốc, bao gồm hàng trăm đầu mục. Những ý tưởng táo bạo nhưng khả thi này được đưa ra trên những cơ sở thảo luận giữa hơn 100 nhà lãnh đạo thuộc các chức vụ khác nhau.”

Theo ông McCarthy, báo cáo này tập trung vào ba lĩnh vực chính: đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc men và tăng cường sản xuất tại Hoa Kỳ; cho phép Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ cho các công nghệ mới nổi; và hiện đại hóa chính phủ, yêu cầu Bộ Tài chính trừng phạt ĐCSTQ.

Báo cáo này nêu ra 400 khuyến nghị về chính sách và gần 200 khuyến nghị về lập pháp, trong đó, 2/3 số khuyến nghị đã nhận được sự đồng thuận của cả hai đảng.

Liz Cheney, một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc, cho biết: “Điều quan trọng là ai cũng cần nhìn nhận rằng chúng ta đang trong một trận chiến giữa thế giới tự do và chủ nghĩa độc tài. Câu hỏi mà tất cả chúng ta phải đối mặt là Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta có xác lập được quy tắc cho con đường tới tương lai hay không, hay ĐCSTQ và chế độ độc tài toàn trị đó sẽ xác lập các quy tắc cho con đường này.”

Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc đã liệt kê hàng loạt sự thật liên quan đến nguồn gốc và quá trình phát tán virus Trung Cộng, phơi bày sự bưng bít đại dịch của ĐCSTQ. “Suốt mấy thập kỷ qua, Hoa Kỳ cùng các đồng minh đã không làm tròn trách nhiệm của mình cho tới khi COVID-19 [bùng phát]. COVID đã tạo ra một cơ hội thức tỉnh cho người Mỹ, và gã khổng lồ ngủ quên cuối cùng đã thức giấc”, ông McCaul phát biểu.

Ông Steve Scalise, phó lãnh tụ đảng thiểu số thuộc Hạ viện, đã buộc tội các quan chức Trung Quốc cố tình che đậy dịch bệnh ở địa phương và các chứng cứ liên quan, đã khiến virus phát tán ra toàn cầu và cướp đi vô số sinh mạng.

Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng dung nạp ĐCSTQ đã không còn là một lựa chọn. Để duy trì nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới, Hoa Kỳ cùng các đồng minh cần phải thực thi những hành động dứt khoát và giành lại thế chủ động.

Cấm nhập cảnh cho các thành viên của ĐCSTQ

Chỉ vài ngày sau khi báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Trung Quốc được công bố, Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành một hướng dẫn thực thi chính sách vào ngày 2 tháng 10, trong đó cấm các đảng viên ĐCSTQ và những người đã gia nhập ĐCSTQ nộp đơn xin nhập tịch vào Hoa Kỳ (như thẻ xanh, v.v) trừ khi có giấy phép đặc biệt.

Trở lại năm 1952, khi đó Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act – INA), cho phép trục xuất tất cả những người nước ngoài, người nhập cư hoặc không nhập cư dựa trên cơ sở xét tư cách thành viên hoặc mối liên hệ với Đảng Cộng sản hay bất kể đảng độc tài toàn trị nào khác.

Sau đó, khi Hoa Kỳ nới lỏng chính sách nhập cư, nhiều đảng viên ĐCSTQ đã lợi dụng các quy chế và lỗ hổng trong các chính sách và luật nhập cư để vào Hoa Kỳ, thậm chí còn trở thành công dân Hoa Kỳ.

Sau khi có chỗ đứng ở Hoa Kỳ, một số thành viên ĐCSTQ đã tham gia vào các hoạt động gián điệp, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ cùng nhiều hoạt động khác nhằm phá hoại an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc mở rộng sự bức hại tín ngưỡng hoặc nhân quyền từ Trung Quốc sang lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dự luật mới của Hạ viện chỉ rõ ĐCSTQ là một “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”

Vào ngày 4 tháng 10, Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật (H.R.8491) chỉ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc là một “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Dự luật này là do các Dân biểu Scott Perry, Tim Burchett và Scott DesJarlais đề xuất vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Mục đích của dự luật này là bảo vệ công dân Hoa Kỳ khỏi các hoạt động tội phạm của ĐCSTQ, đưa ĐCSTQ vào danh sách mục tiêu số 1 trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TICOT) và cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ những chỉ thị chiến lược chống lại những hoạt động thâm hiểm của ĐCSTQ.

Dân biểu Perry cho biết: “Dự luật này loại bỏ sự miễn trừ chủ quyền của ĐCSTQ, đảm bảo rằng cả những nhà ngoại giao đang làm việc tại đây, nếu can dự vào hoạt động tội phạm thì họ có thể bị phạt tù.

“Trong hàng trăm năm qua, thế giới chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô. Và chúng ta đã chứng kiến quyền tự do bị ác quỷ tước đoạt. Giờ đây, chúng ta lại đang chứng kiến điều đó”.

Ông nói thế giới đã để cho ĐCSTQ thoát tội khi nó tiến hành các cuộc đàn áp, bao gồm các trại tập trung, cuộc bức hại kinh hoàng đối với Pháp Luân Công cũng như người Mông Cổ và người Tây Tạng. “Tất cả phải chấm dứt. Và đây là một hoạt động tội ác mà cộng đồng quốc tế cần phải nhận ra và phản đối. Hoa Kỳ phải là người đi đầu.

“ĐCSTQ là thứ bại hoại đáng khinh bỉ. Nó thối nát. Nó là ma quỷ. Nó là một thể chế nô dịch và nô lệ hóa những người mà nó cai trị.

“Chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm, đưa chúng ra công lý và kết thúc sự bạo ngược này. Chúng ta cần phải là thế hệ đối đầu, đánh bại, và kết thúc chế độ độc tài của ĐCSTQ”.

Các báo cáo có liên quan:

Dự luật Hạ viện mới của Hoa Kỳ xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ban hành chính sách từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6413448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187818.html

Đăng ngày 22-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share