Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-09-2020] Hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cựu Nghị sỹ Quốc hội Wladyslaw Lizon và Chủ tịch Ludwik Klimkowski của tổ chức Tribute to Liberty (Tôn vinh Tự do), ông Ludwik Klimkowski, đã gửi lời chúc mừng và ủng hộ đến tất cả những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cựu Nghị sỹ: Rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ; đó quả là một dấu hiệu tốt

471b0c57e3cca1ddc1ab1f99ebfa3b68.jpg

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon cho biết ông rất vui mừng khi thấy rất nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói đó là một dấu hiệu rất tốt.

Nghị sỹ Wladyslaw Lizon nói: “Tôi chúc mừng họ. Tôi muốn họ sẽ nói với bạn bè, người thân của mình để người thân và bạn bè của họ cũng làm như vậy. Tôi muốn họ tổ chức, lên kế hoạch và triển khai kế hoạch đó, bởi vì điều này sẽ mang lại sự thay đổi.”

Ông Lizon cho biết, trước khi ông từ Ba Lan nhập cư sang đây, ông đã gia nhập liên đoàn công nhân Ba Lan vào năm 1980.

“Chúng tôi đã phải chịu tình trạng thiết quân luật. Khi chính phủ muốn dập tắt phong trào, tôi vẫn ở Ba Lan, vì vậy họ đã áp đặt tình trạng thiết quân luật. Họ đã điều động quân đội và cảnh sát chống bạo động. Tôi đã cùng đồng nghiệp đình công, đối diện với xe tăng và cảnh sát chống bạo động.”

“Cuối cùng, vào năm 1989, chính quyền cộng sản đã từ bỏ quyền lực của mình. Bạn biết đó, sự việc này xảy ra đúng vào ngày xảy ra vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 ở Trung Quốc [vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn]. Cuộc tuyển cử dân chủ đầu tiên, hay còn gọi là cuộc tuyển cử bán dân chủ ở Ba Lan, đã diễn ra đúng ngày hôm đó—ngày 4 tháng 6 năm 1989. Kể từ đó, nền dân chủ phát triển ở Ba Lan và nó tạo ra một phản ứng dây chuyền—Liên Xô sụp đổ.”

Ông cho biết người dân Ba Lan không muốn phải chịu đựng như thế, “Nhiều lúc, họ đã phục tùng theo. Họ cam chịu và phục tùng. Đó là phương thức vận tác của các chính phủ áp bức. Nhưng như tôi vừa nói, tình trạng đó có thể cứ kéo dài mãi. Người dân khi hợp sức với nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh. Khi họ phối hợp với nhau, thì ngay cả lực lượng cảnh sát, quân đội và lực lượng an ninh có áp bức thế nào cũng sẽ không thể đánh bại họ được.”

Ông nói rằng ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, các nhóm tín ngưỡng và các dân tộc thiểu số. Ông chỉ ra rằng đó chính là vì chính quyền áp bức đó sợ các hoạt động có tổ chức.

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện hòa bình và tốt đẹp. Tại sao họ lại bị bức hại? Không có lý do nào để bức hại. Họ [ĐCSTQ] bức hại bởi vì họ sợ người ta có tổ chức và sẽ mạnh lên. Như thế, Đảng có thể sẽ bị mất đi quyền lực và quyền kiểm soát.

“Tôi biết chính quyền cộng sản đã cầm quyền ở Trung Quốc hơn 70 năm rồi. Nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Tôi thực sự tin rằng người dân Trung Quốc sẽ hợp lại với nhau. Họ sẽ có sức mạnh. Họ sẽ phản đối nó [ĐCSTQ] và họ sẽ hạ bệ chính quyền đó vì lợi ích của toàn thể nhân dân, cũng như lợi ích của thế giới.”

Tự do sẽ đến với Trung Quốc

bac69bccb8643ae48fca6fdf2771bb24.jpg

Ông Ludwik Klimkowski, Chủ tịch của tổ chức Tribute to Liberty

Ông Ludwik Klimkowski, Chủ tịch của tổ chức Tribute to Liberty, đang triển khai xây dựng một Đài Tưởng niệm các Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản ở Ottawa, Canada. Năm 1980, ông rời khỏi Ba Lan, nơi ông sở hữu một công ty tư vấn đầu tư.

Ông nhận định, những người cộng sản, dù là người Trung Quốc, Ba Lan hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có một điểm chung, đó là: tàn sát. Chủ nghĩa cộng sản muốn kiểm soát người dân cùng thân nhân của họ, và tước đoạt của họ những quyền cơ bản.

“Chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng duy nhất không cho phép tự do ngôn luận và tự do điều chỉnh dân chủ đối với những gì đang xảy ra”, ông nói. “Nếu bạn muốn sửa đổi điều gì, nếu bạn không thích chế độ đó và bạn muốn cải thiện nó hoặc thay đổi một số thứ, thì những nỗ lực đó của bạn sẽ bị đàn áp tàn bạo, thậm chí là bị giết hại.”

“Chính quyền Trung Quốc luôn trông chừng sức mạnh tinh thần trong tâm bạn. Bạn có thể bị cầm tù. Họ có thể thu hoạch nội tạng của bạn. Họ có thể giết hại bạn nhưng họ không thể khống chế linh hồn của bạn.”

Kể từ khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được Thời báo Epoch Times xuất bản vào năm 2004, đã có hơn 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông Ludwik cho rằng tình hình này tương tự như xu thế trước khi Liên Xô cũ tan rã.

Chính vì ĐCSTQ che giấu khi đại dịch virus corona mới bùng phát và thực thi Luật An ninh quốc gia với Hồng Kông mà các quốc gia dân chủ mới hợp lại với nhau để phản đối ĐCSTQ. Ông Ludwik khuyên người dân Trung Quốc hãy thoái Đảng.

“Các bạn không có gì phải sợ cả. Các bạn thực sự có thể rời khỏi ĐCSTQ. Các bạn có thể từ bỏ tư cách thành viên của nó và các bạn sẽ có sức mạnh.”

Không ai còn tin ĐCSTQ nữa

Ông Ludwik cho rằng đại dịch virus corona hiện nay cũng tương tự như sự cố Chernobyl năm 1986. Sự cố đó đã đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của Liên Xô.

“Tôi cho rằng với tình hình đại dịch virus corona hiện nay, toàn bộ tình hình xảy ra ở Vũ Hán, thì việc thiếu các bước cần thiết để kiềm chế virus này đối với ĐCSTQ là giống hệt với sự cố Chernobyl năm 1986 đối với Liên Xô.”

“Thực tế, không ai còn tin họ nữa. Thậm chí không ai muốn ngồi bàn đàm phán ký kết thỏa thuận gì với cái Đảng đó nữa, bởi vì chúng ta biết, cũng giống như các đại diện Liên Xô trong Đảng Cộng sản Liên Xô, họ chỉ nói dối. Họ không nói cho chúng ta biết sự thật.”

Ông nói rằng 8 triệu người đã rời khỏi các quốc gia cộng sản đến Canada để được tự do và an toàn. Ông muốn xây dựng Đài Tưởng niệm các Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản để nhắc nhở người dân đừng quên những nạn nhân đã phải chịu cực khổ dưới chế độ cộng sản.

Ông cho hay chủ nghĩa cộng sản đã khiến ít nhất 100 triệu người bị thiệt mạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/19/411978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/26/186942.html

Đăng ngày 30-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share