Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020 ghi dấu 21 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Nhiều nhà lập pháp và luật sư của Đài Loan đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực kháng nghị ôn hòa không ngừng của các học viên đối với cuộc bức hại đang diễn ra. 34 nhà lập pháp đến từ các đảng phái khác nhau đã tham gia vào tuyên bố chung toàn cầu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

e8fc8197ccd9f1d1b334c6ad60f6a2ce.jpg

15 nhà lập pháp Đài Loan đã tham gia vào tuyên bố chung toàn cầu. Hàng đầu tiên từ trái sang: ông Vương Định Vũ (thành phố Đài Nam), bà Hà Hân Thuần (thành phố Đài Trung), bà Ngô Tư Dao (thành phố Đài Bắc), ông Lý Côn Trạch (thành phố Cao Hùng), bà Chu Xuân Mễ (không rõ khu vực); Hàng thứ hai từ bên trái: bà Lâm Nghi Cẩn (thành phố Đài Nam), bà Lâm Đại Hoa (thành phố Cao Hùng), ông Lâm Tuấn Hiến (thành phố Đài Nam), bà Lâm Dịch Hoa (thành phố Đài Bắc), ông Lâm Tư Minh (huyện Tân Trúc); Hàng thứ ba từ bên trái: ông Khâu Chí Vỹ (thành phố Cao Hùng), ông Khâu Hiển Trí (không rõ khu vực), ông Từ Chí Vinh (huyện Miêu Lật), ông Trương Liêu Vạn Kiên (thành phố Đài Trung), ông Trang Thụy Hùng (không rõ khu vực)

aafcc064e113802149dd4b29f8735bcc.jpg

19 nhà lập pháp tham gia vào tuyên bố chung toàn cầu. Hàng đầu tiên từ trái sang: ông Trang Cạnh Trình (thành phố Đài Trung), ông Hứa Trí Kiệt (thàn phố Cao Hùng), bà Trần Đình Phi (thành phố Đài Nam), ông Trần Bách Duy (thành phố Đài Trung), bà Trần Tố Nguyệt (huyện Chương Hóa); Hàng thứ hai từ bên trái: ông Trần Siêu Minh (huyện Miêu Lật), ông Trần Âu Phách (huyện Nghi Lan), bà Hoàng Tú Phương (huyện Chương Hóa), bà Dương Quỳnh Anh (thành phố Đài Trung), bà Liêu Uyển Nhữ (không rõ khu vực); Hàng thứ ba từ bên trái: ông Triệu Thiên Lân (thành phố Cao Hùng), ông Lưu Kiến Quốc (huyện Vân Lâm), ông Lưu Trạo Hào (thành phố Đài Đông), ông Thái Kỳ Xương (thành phố Đài Trung), ông Thái Quát Ưng (thành phố Cơ Long); Hàng thứ tư từ bên trái: bà Lại Huệ Viên (thành phố Đài Nam), ông Lại Thụy Long (thành phố Cao Hùng), ông Chung Giai Tân (huyện Bình Đông), ông Tô Chấn Thanh (huyện Bình Đông)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền dạy vào năm 1992 ở Trung Quốc. Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của môn tu luyện tự thân và thiền định này. Pháp Luân Công hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nhiều cơ quan hành chính, cơ quan lập pháp và các tổ chức thăm dò dư luận ở Đài Loan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Nhiều năm qua, Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua ít nhất 60 nghị quyết có liên quan tới nhân quyền, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ. Họ kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và không cho phép các quan chức của ĐCSTQ tham gia bức hại ở Đài Loan. Viện Lập pháp đã thông qua nhiều sửa đổi bổ sung đối với “Những quy định về cấy ghép nội tạng người” nhằm ngăn chặn người dân Đài Loan vô tình trở thành đồng phạm trong hoạt động thu hoạch nội tạng sống. Chính phủ cũng đã thông qua các quy định không cho phép các quan chức Phòng 610 được nhập cảnh vào Đài Loan.

Ông Lưu Kiến Quốc: Lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Nhà Lập pháp Lưu Kiến Quốc đã chỉ ra rằng, bất kể là ở cương vị một luật sư hay một nhà lập pháp, ông đều ngưỡng mộ hành xử của các học viên Pháp Luân Công trong việc bảo vệ nhân quyền và khiến thế giới biết đến tiếng nói của họ. 21 năm này thật sự rất khó khăn đối với các học viên vì họ đã nỗ lực không mệt mỏi để mỗi quốc gia chú ý tới việc bảo vệ nhân quyền.

Ông Lưu cho biết nhân quyền là những giá trị phổ quát. Các học viên Pháp Luân Công đã hy sinh rất nhiều để giúp thế nhân nhận thức được tình hình chân thực và trợ giúp những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. “Tôi thật sự rất, rất ngưỡng mộ các học viên”, ông nói.

Ông Lưu chỉ ra rằng trong lịch sử đã có nhiều ví dụ về việc hủy hoại nhân quyền, tự do tín ngưỡng và văn hóa của các chế độ độc tài. Những hành động của các học viên Pháp Luân Công và việc khởi tố Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, người ra lệnh bức hại) đang nhắc nhở con người về những sự kiện này. Ông nói: “Chúng ta phải khắc ghi những đau thương của lịch sử, để chúng không bao giờ diễn ra nữa”.

Ông Lưu cho biết thành công của Đài Loan trong việc chống lại virus ĐCSTQ (virus corona) đã được toàn thế giới ghi nhận. Đài Loan là quốc gia đầu tiên cho phép các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành công khai để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Toàn thế giới đã chứng kiến sự tự do tín ngưỡng và dân chủ của Đài Loan khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành. Chính phủ Đài Loan hy vọng phơi bày cho thế giới cuộc bức hại đang diễn ra ở những quốc gia không tôn trọng nhân quyền và toàn thế giới cần phải cùng phối hợp với nhau để gây áp lực nên những quốc gia đó.

Ông Vương Định Vũ: Người dân Trung Quốc sẽ hạ bệ chính quyền cộng sản Trung Quốc

Nhà Lập pháp Vương Định Vũ chia sẻ rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc trong một thời gian dài, và ĐCSTQ từ lâu cũng đã áp dụng những phương thức bức hại này đối với những nhóm khác như những tín đồ Cơ Đốc giáo, Đạo giáo và người Duy Ngô Nhĩ. Ông cho là những đảng viên ĐCSTQ còn có lương tri hãy suy ngẫm về những tai họa mà đảng cộng sản đã gây ra cho Trung Quốc. Hoa Kỳ đã bắt đầu kiểm soát thị thực và phong tỏa tài sản đối với các quan chức ĐCSTQ bức hại những người bảo vệ nhân quyền và tuyên bố hạn chế thị thực đối với nhân viên của các công ty Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp hoặc vi phạm nhân quyền, ví như Huawei. Bước kế tiếp sẽ hạn chế thị thực của các đảng viên ĐCSTQ.

Ông Vương hy vọng rằng Đài Loan sẽ áp đặt các chế tài tương tự. Ví dụ, những đảng viên ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và những người bảo vệ tín ngưỡng và nhân quyền, cũng như lực lượng cảnh sát Hồng Kông, cần phải bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Các hồ sơ tài chính của họ cần được kiểm tra xem liệu họ có tiền gửi ở Đài Loan hay không. Điều này cần được thực hiện trên toàn thế giới. “Chúng ta phải cho ĐCSTQ biết rằng khi họ bức hại Pháp Luân Công và vi phạm nhân quyền thì họ sẽ không trốn chạy đi đâu được. Một ngày nào đó, họ sẽ phải bị truy tố pháp lý và họ sẽ không lẩn trốn đi đâu được”.

Ông Vương tin rằng Liên minh Ngũ Nhãn, cũng như các quốc gia tự do và dân chủ khác, cũng sẽ tiếp bước Hoa Kỳ ban bố các biện pháp trừng phạt. Nếu điều này được thực hiện thì sẽ có những làn sóng thanh trừ cộng sản trên thế giới trong năm 2020. Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước gồm có lũ lụt, nạn đói và dịch bệnh. Người dân Trung Quốc nên tự xóa bỏ đảng cộng sản và tạo cơ hội cho đất nước của họ hướng tới tự do và dân chủ.

Bà Ngô Tư Dao: “Tôi cổ vũ cho Pháp Luân Công!”

Nhà Lập pháp Ngô Tư Dao cho biết ngày 20 tháng 7 là một ngày đau buồn. ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại khi họ bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng của mình. Bất kỳ ai đang sống ở thế giới tự do đều nên đoàn kết, ủng hộ và tiếp sức mạnh cho những người bị bức hại vì tự do và nhân quyền.

Bà Ngô chỉ ra rằng mọi người đều đang quan ngại về tình hình ở Hồng Kông. Nhiều thanh niên Hồng Kông đã can đảm phản kháng và bảo vệ nền dân chủ của Hồng Kông. Nhiều người trong số họ hiện đang mất tích có thể đã bị bí mật bắt giữ và bị sát hại. “Những sự việc kiểu như thế đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Công trong 21 năm qua”. Bà bổ sung thêm rằng: “Tự do và nhân quyền là những giá trị phổ quát. Nhưng chính quyền cộng sản Trung Quốc không những đã hủy hoại những giá trị này mà còn thực hiện việc đó bằng những phương thức cực kỳ tàn bạo và chuyên chế”.

Bà Ngô cho biết Đài Loan là một quốc đảo tự do và dân chủ, nền dân chủ và trật tự của quốc gia này được cả thế giới ngưỡng mộ. Đài Loan cũng là tuyến đầu chống lại ĐCSTQ, và vì vậy người dân Đài Loan cần phải đoàn kết. Các học viên Pháp Luân Công luôn chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và phơi bày sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Chúng ta cần ủng hộ những người đấu tranh vì nhân quyền dũng cảm này và chúng ta cổ vũ cho Pháp Luân Công!”

Ông Lưu Trạo Hào: Mọi người cần lên án ĐCSTQ vì sự tàn bạo của nó

Nhà Lập pháp Lưu Trạo Hào ở huyện Đài Đông đã luôn ủng hộ nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Công. Ông Lưu cho biết: “Trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thậm chí là cả bên ngoài Trung Quốc đều đã phải chịu sự đàn áp của ĐCSTQ, và vì thế chúng ta cần phải lên án ĐCSTQ”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không được coi việc này là điều gì đó chỉ xảy ra đối với người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cần đứng lên lên án những tội ác này”.

Ông Lưu chỉ ra rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Nếu bất kỳ ai bất đồng chính kiến với ĐCSTQ thì đều sẽ bị bức hại. Ông cho biết Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông là một ví dụ hoàn hảo. “ĐCSTQ coi nó là luật nhưng nó tuyệt đối không phải là luật mà bất kỳ quốc gia dân chủ nào từ trước đến nay thừa nhận. Đó chỉ là một công cụ của ĐCSTQ”.

Bà Cao Gia Du: Toàn thế giới cần phải cùng lên án và trừng phạt ĐCSTQ

7d26b42fca4cc3c48cbfcbc15242a6f9.jpg

Bà Cao Gia Du: Sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là vô nhân tính. Những kẻ đứng sau cuộc bức hại này cần phải bị trừng phạt vì những tội ác mà họ đã gây ra.

Nhà Lập pháp Cao Gia Du chỉ ra rằng ở Trung Quốc, bất kỳ ai đưa ra nhận xét hay đề xuất nào không phù hợp với chính quyền cộng sản thì có thể bị bức hại bất cứ lúc nào. Nhiều quốc gia tự do và dân chủ như Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, đã hình thành tư duy phòng bị đối với ĐCSTQ và đồng thuận rằng ĐCSTQ không được phép tiếp tục như vậy.

Bà Cao nhấn mạnh rằng không phân biệt quốc tịch hay giới tính, ai ai cũng cần được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, bởi đó là những giá trị phổ quát. Người dân ở thế giới tự do cần tiếp tục đấu tranh để đem những giá trị phổ quát này tới cho mọi người. “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã được biết đến từ lâu. Hơn nữa, các phương thức bức hại cũng đã từng được áp dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng như quảng đại quần chúng. Không phân biệt sắc tộc, dân tộc hay quốc tịch, bất kỳ ai cũng đều có thể bị ĐCSTQ bức hại và thậm chí là bị bỏ tù”.

Bà cho biết sự tàn bạo của ĐCSTQ đã ảnh hưởng tới người dân trên toàn thế giới. Tất cả mọi người đều đang ở tình thế nguy hiểm, và tất cả các quốc gia đã bắt đầu chú ý hơn tới vấn đề này. Trước đây, nhiều quốc gia đã làm ngơ hoặc cho rằng không coi trọng, và chính điều đó đã dẫn tới những hành vi tự phụ và hống hách của ĐCSTQ”. “Chúng ta cần cùng phối hợp để lên án và trừng phạt ĐCSTQ. Đây là trách nhiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới.”

Sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ từ lâu đã vượt xa khỏi những nhận thức thông thường. Các phương thức bức hại mà nó sử dụng là cực kỳ vô nhân tính. Tất cả các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều phải chịu trách nhiệm. Các chính trị gia trên thế giới cần hình thành một lực lượng chung để tạo áp lực lên ĐCSTQ, và đồng thời cần có những hành động thiết thực hơn. “Thủ phạm đứng sau những vi phạm nhân quyền này phải trả giá cho những gì họ đã gây ra”.

Bà Cao hy vọng trong tương lai: “Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ thu thập bằng chứng về cuộc bức hại mang tính diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trong suốt những năm qua. Chúng ta cần phải áp đặt những chế tài trừng phạt thiết thực đối với ĐCSTQ và đó là chính điều mà mọi người mong đợi”. Bà hy vọng rằng những người có tầm ảnh hưởng sẽ lên tiếng và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Những kẻ đứng sau cuộc bức hại này sẽ phải bị trừng phạt và danh tính của họ cần phải được công khai.

Các Ủy viên Hội đồng ở Gia Nghĩa: Hãy ngăn chặn sự bạo lực của ĐCSTQ

Ủy viên Thái Văn Húc chỉ ra rằng độc tài là bản tính của ĐCSTQ. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra từ lâu và ĐCSTQ thậm chí còn đang thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống, điều mà tuyệt đối không thể dung thứ. Những người có lương tâm đều nên đứng lên lên án ĐCSTQ. Nhân dân Trung Quốc cần được hưởng một cuộc sống tự do, dân chủ và nhân quyền.

Ủy viên Trần Gia Bình đã đề cấp tới việc ông đã nhận được các tờ thông tin nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại nhiều địa điểm du lịch ở Đài Loan. Ông kêu gọi sự chung tay hỗ trợ nhằm ngăn chặn cuộc bức hại này.

Ủy viên Phó Đại Vỹ nói rằng Pháp Luân Công rất tuyệt vời và cần được truyền rộng ra thế giới, để mọi người đều có thể học và có được sức khỏe tốt hơn. Chính quyền Trung Quốc cần phải để các học viên Pháp Luân Công có quyền được tu luyện và tiếp tục quảng truyền môn tu luyện này ra toàn thế giới. Pháp Luân Công được biết tới rộng rãi ở Đài Loan, nơi mà người dân có thể tự do tìm hiểu và tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186241.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share