Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-07-2020] Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải, Thượng nghị sỹ Leo Housakos, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour, và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã đồng viết thư gửi Thủ tướng Trudeau đề nghị thủ tướng có chế tài trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công căn cứ theo Đạo luật Magnitsky.

639c0be3920bb28638753fd6ebea087c.jpg

Thượng Nghị sỹ Liên bang Ngô Thanh Hải

a8b1acb3d73d39f23b3c25f493e70efa.jpg

Thượng Nghị sỹ Liên bang Leo Housakos

588a055adcff15d6eb0fac9f906837c5.jpg

Cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour

8eca71026e180cd21c84766c3dbf7ff1.jpg

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas

Họ nhấn mạnh hành vi xấu xa của ĐCSTQ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Canada và trật tự toàn cầu. Do vậy, tại thời điểm then chốt này của lịch sử, điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng Đạo luật Sergei Magnitsky đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc để bảo vệ sự toàn vẹn của các nguyên tắc thiết lập nên Canada.

Các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung chính của hoạt động thu hoạch nội tạng sống do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn

Bốn quan chức đồng ký tên trong thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục chờ đợi và đánh giá cao phản hồi kịp thời của thủ tướng đối với bức thư ngày 23 tháng 6 năm 2020 của chúng tôi, như đã đề nghị tại Thượng viện, chúng tôi yêu cầu chính phủ Canada áp dụng các chế tài trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và/hoặc Hồng Kông, theo Đạo luật về Công lý cho Nạn nhân của các quan chức nước ngoài tham nhũng (Đạo luật Sergei Magnitsky).”

Bức thư đặc biệt nhấn mạnh vào hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một tội ác phản nhân loại, mà cần phải bị lên án thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt Magnitsky có chủ đích.

“Hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng và có hệ thống của chính quyền Trung Quốc là xác thực, kéo dài và đang diễn ra trên quy mô lớn. Các nhóm bị nhắm đến chủ yếu là các tù nhân lương tâm, các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số, trong đó, đáng chú ý nhất là các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra còn có cả người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác.”

“Tòa án Độc lập về Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng từ các Tù nhân Lương tâm (thường gọi là Tòa án Trung Quốc), do một trong những luật sư nhân quyền danh tiếng nhất chủ trì, Ngài Geoffrey Nice, luật sư cố vấn của Nữ Hoàng, người từng tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế với tư cách là công tố viên chính trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Slobodan Milosevic của Nam Tư cũ, đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 3 năm 2020.”

“Tòa án Trung Quốc là tòa án đầu tiên trên thế giới tiến hành phân tích pháp lý độc lập về các lời khai và bằng chứng sẵn có liên quan đến trách nhiệm hình sự của chính quyền Trung Quốc và các quan chức nước này đối với các cáo buộc về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.“

“Trong số các kết luận, tòa án đã chỉ ra: ‘Tội ác phản nhân loại đối với Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ đã được chứng minh, không còn hoài nghi gì nữa …’ [rằng] ‘việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm ở toàn Trung Quốc với quy mô đáng kể và …. Các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính.’”

Họ chỉ ra: “Là một quốc gia tự do và dân chủ, với cam kết bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế công nhận, chính phủ Canada có trách nhiệm hành động kiên quyết và dứt khoát trong việc lên án hành vi đáng bị chỉ trích mà đã được Đạo luật Sergei Magnitsky thông qua.”

Bức thư có gửi kèm theo danh sách danh tính của các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công.

Thượng Nghị sỹ: Hành vi chuyên chế của ĐCSTQ đã trở thành một thói quen cực kỳ nguy hiểm

Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải và hai Thượng Nghị sỹ khác đã đề xuất một bức thư gửi Thủ tướng vào ngày 23 tháng 6. Bức thư được 11 Thượng Nghị sỹ khác đồng ký tên. Bức thư yêu cầu chính phủ Canada áp đặt các chế tài trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và/hoặc Hồng Kông, theo Đạo luật Magnitsky, “vì những vi phạm về nhân quyền, các nguyên tắc công lý cơ bản và quy tắc luật pháp liên quan đến các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông và cuộc bức hại có hệ thống đối với những người Hồi giáo thiểu số ở Trung Quốc.”

Các Thượng Nghị sỹ đồng ký tên vào bức thư gồm có: Thượng Nghị sỹ Denise Batters, Thượng Nghị sỹ Linda Frum, Thượng Nghị sỹ Diane F. Griffin, Thượng Nghị sỹ Mobina S.B. Jaffer, Thượng Nghị sỹ Michael L. MacDonald, Thượng Nghị sỹ Yonah Martin, Thượng Nghị sỹ Mary Jane McCallum, Thượng Nghị sỹ Marilou McPhedran, Thượng Nghị sỹ Denis Patterson, Thượng Nghị sỹ Don Plett và Thượng Nghị sỹ Carolyn Stewart Olsen.

“Việc giam giữ hàng loạt khoảng 2 đến 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi giáo thiểu số khác trong các trại tập trung, cũng như sự tàn bạo gia tăng của cảnh sát, cùng những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và các thủ đoạn không ngừng của Trung Quốc nhằm lật đổ nền dân chủ của Hồng Kông cho đến khi nó bị sụp đổ hoàn toàn, đã phá vỡ hoàn toàn trật tự thế giới vốn dựa trên nền tảng luật pháp.”

“Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đang vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế của mình theo Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984, một hiệp ước quốc tế song phương đã được đăng ký với Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Như vậy, Canada, với tư cách là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, cùng với cộng đồng quốc tế, có quyền lợi và trách nhiệm duy hộ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, cũng như các giá trị nhân quyền, các quyền tự do cơ bản, dân chủ và quy tắc luật pháp.”

“Thật không may, các hành vi chuyên chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với người Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi giáo thiểu số khác chỉ là những hành vi mới nhất trong chuỗi mô thức đang tiếp diễn và nó trở thành một thói quen cực kỳ nguy hiểm, vì nó liên tục gây ra những hành động tàn bạo và hoàn toàn vô nhân đạo đối với các nhóm khác nhau. Ví như cuộc bức hại đối với người Tây Tạng đang diễn ra đã được xác nhận và ghi chép rõ ràng, và đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.”

Người dân Canada cũng là mục tiêu của cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong bức thư, các Thượng Nghị sỹ nêu rõ: “Canada cũng không thoát khỏi chiến dịch của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng và xâm nhập không ngừng vào các sự vụ và thể chế trong nước. Dưới sự bảo trợ của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, việc thành lập các tổ chức trực thuộc chính phủ Trung Quốc như Viện Khổng Tử đã dẫn chứng rõ điều đó.”

“Người dân Canada cũng là mục tiêu của chính quyền cộng sản Trung Quốc lưu manh và chuyên quyền, không chỉ ở nước ngoài với việc bắt giữ bất hợp pháp những người dân Canada dũng cảm, trong đó hai người có tên Michaels [Kovrig và Spavor] hiện đã bị chính thức buộc tội gián điệp [ở Trung Quốc] , mà còn ở ngay trên đất của chúng ta, với sự quấy rối và đe dọa đối với những người Canada gốc Hoa thông qua mạng lưới Mặt trận Thống nhất chỉ vì họ phản đối chính quyền độc tài của Trung Quốc.”

Các Thượng Nghị sỹ tuyên bố, vì những lý do này, chính phủ Canada cần có chế tài trừng phạt các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với việc sách nhiễu và bức hại.

Đính kèm:

Bức thư thứ nhất: Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải và hai Thượng Nghị sỹ khác đã đề xướng bức thư gửi Thủ tướng vào ngày 23 tháng 6. Bức thư được 11 Thượng Nghị sỹ khác cùng ký tên.

Bức thư thứ hai: Thượng Nghị sỹ Ngô Thanh Hải, Thượng Nghị sỹ Leo Housakos, cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour, và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã đồng viết thư cho Thủ tướng Trudeau vào ngày 16 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186194.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share