Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 29-08-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tiếp tục cuộc bức hại, được phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội. Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện thái độ ôn hòa và lý trí trong khi phản bức hại. Sự kiên trì của họ đã được chú ý tại Thụy Điển.

Nhân kỷ niệm 26 năm nỗ lực phản bức hại của các học viên, 26 quan chức đắc cử, trong đó có 24 Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, đã ban hành bản tuyên bố chung để ủng hộ Pháp Luân Công và lên án sự tàn bạo chưa từng có này.

Gần đây, những quan chức đắc cử này đã nhận được thư của Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển với nội dung phỉ báng Pháp Luân Công và uy hiếp danh tiếng của họ.

ab6f3feeb55571d73707e11c2c5ac1ff.jpg

Ông Niclas Malmberg, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển

Ông Niclas Malberg, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, đã tiết lộ email của Đại sứ Trung Quốc trên trang Facebook của ông. Ngoài việc lăng mạ Pháp Luân Công, email này còn đe dọa uy tín của ông, khiến các đồng nghiệp ông nói sự uy hiếp và đe dọa của ĐCSTQ đã làm cho họ ủng hộ hơn nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

009963ee81b15c8a5097eba1b5a72757.jpg

Ông David Lega, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu

Ông David Lega, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu, cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được những email kiểu như thế từ Đại sứ quán Trung Quốc. Cách đây không lâu, Chủ tịch Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo và tôi đã đăng một bài báo trên một nhật báo, đề cập rằng do sự bưng bít dịch bệnh của ĐCSTQ, mối quan hệ của Thụy Điển và Trung Quốc sẽ không thể trở lại như trước đây nữa. Ngay sau đó, tôi đã nhận được một bức thư hăm dọa rất đáng sợ.”

Ông nói: “Thái độ của chúng tôi hết sức rõ ràng. Một đại sứ dùng kiểu hăm dọa này để cố gắng thay đổi quyền tự do ngôn luận ở quốc gia dân chủ chúng tôi thì đại sứ đó không được hoan nghênh.”

“Từ năm ngoái, chúng tôi đã thấy Trung Quốc ra sức thâm nhập vào các quốc gia trên toàn thế giới, và không chấp nhận quyền tự do ngôn luận. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

a44ef38fd2bb5e97dbe5a12d34c60073.jpg

Bà Lotta Johnsson Fornarve, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển

Bà Lotta Johnsson Fornarve, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, cho hay chính trị gia Thụy Điển sẽ không lặng im vì bị đe dọa. Mà thay vào đó, họ sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, cũng như ở các quốc gia khác.

Bà nói: “Trung Quốc dưới sự kiểm soát của chế độ độc tài toàn trị đã phạm phải nhiều tội ác tàn bạo chống lại nhân quyền. ĐCSTQ đã đi sai đường. Điều quan trọng là giới chính trị gia chúng ta cần gây áp lực với Trung Quốc và lên án những hành vi vi phạm nhân quyền này.

Vị Đại sứ Trung Quốc đó đã đề nghị một cuộc gặp mặt trực tiếp, nhưng đã bị từ chối. Một quan chức nói: “Vị đại sứ đó không chân thành thì họp cũng vô nghĩa. Thụy Điển sẽ không chào đón một đại sứ như thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186566.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share