Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-10-2020] Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung Quốc (CTF) của Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo với các khuyến nghị nhằm chống trả các vụ tấn công của Trung Quốc nhằm vào Hoa Kỳ. Báo cáo khuyến nghị rằng “Chính phủ Hoa Kỳ cần phải tuyên bố với công chúng rằng chính phủ nhắm đến việc đánh bại chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” và “mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là cùng tồn tại mãi với một chính quyền Cộng sản thâm hiểm, mà sẽ chấm dứt sự độc tài về quyền lực của ĐCSTQ.”

9254bf4a4c27e1906fcf5a37b0eebc38.jpg

Hạ nghị sỹ Michael T. McCaul, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung Quốc, giới thiệu báo cáo mới tại cuộc họp báo (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố báo cáo dài 141 trang này. Hạ nghị sỹ Michael McCaul, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung Quốc, cho biết: “Thách thức lớn nhất mà thế hệ chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay là mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đại dịch COVID cho đến nay đã lấy đi sinh mạng của 1 triệu người trên toàn thế giới, và làm suy yếu nền kinh tế thế giới. Qua thảm họa này, Hoa Kỳ đã thức tỉnh trước điều mà nhiều người trong chúng ta đã đề cập đến một thời gian – rằng ĐCSTQ là kẻ thù chiến lược của chúng ta, và nó đã đi xa đến mức phát tán lừa dối và ảnh hưởng độc hại ra toàn thế giới.“

“Báo cáo này là kế hoạch chi tiết về hành động của lưỡng đảng mà Quốc hội và Chính phủ có thể thực thi ngay nhằm giải quyết thách thức lớn nhất về an ninh quốc gia và an ninh kinh tế của thế hệ này.”

Tháng 5 năm 2020, 15 Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm CTF để đánh giá các mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra. Các mối đe dọa này chủ yếu xuất phát từ 6 khía cạnh: sự xung đột về ý thức hệ, an ninh về chuỗi cung ứng, an ninh quốc gia, công nghệ, kinh tế và năng lượng, và năng lực cạnh tranh. Báo cáo đưa ra 83 phát hiện chính và 430 đề xuất về chính sách để Hoa Kỳ có thể chống lại mối đe dọa từ ĐCSTQ hiệu quả hơn.

CTF đã tiến hành một cuộc khảo sát rộng về các lợi ích của Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc nhằm làm rõ quy mô và tính cấp bách của mối đe dọa từ hành vi toàn cầu của ĐCSTQ và xây dựng một kế hoạch ứng phó với hành động cụ thể.

Dưới đây là một số trích dẫn từ báo cáo này.

“Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) cách đây hơn 40 năm, Hoa Kỳ luôn tìm cách mời CHNDTH tham gia vào cộng đồng các quốc gia với tư cách là một bên liên quan có trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ theo đuổi chiến lược hợp tác với giả định rằng việc mở rộng quan hệ kinh tế song phương với CHNDTH sẽ thúc đẩy lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thay đổi. Chiến lược hợp tác này thường làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền, vi phạm quy tắc kinh tế, xâm lược bành trướng, những lời hứa suông của ĐCSTQ, cũng như hệ tư tưởng Cộng sản thù địch đã ăn sâu vào ĐCSTQ, vốn là nguyên nhân gây ra hành vi độc hại này. Tóm lại, chiến lược này đã thất bại.”

“Chỉ trong năm qua, ĐCSTQ đã vi phạm hiệp ước quốc tế và phá bỏ quyền tự do dân sự của Hồng Kông; tiếp tục áp bức các dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng; tăng cường xây dựng quân đội, tiến hành ngày càng nhiều các hành động khiêu khích mang tính hiếu chiến, và vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác trên biển; tham gia vào các cuộc giao tranh gây thiệt mạng để chiếm đất ở biên giới Ấn Độ; và đưa ra các yêu sách lãnh thổ mới đối với Bhutan. Hơn nữa, khi bịt miệng các bác sỹ và chặn thông tin y tế từ thế giới, ĐCSTQ đã khiến một đợt bùng phát virus cục bộ biến thành một đại dịch toàn cầu, mà đến nay đã gây thiệt mạng cho gần một triệu người và tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch này bộc lộ nhiều lỗ hổng trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, sự nguy hiểm của việc Hoa Kỳ tin tưởng CHNDTH quá mức, và đặt ra nhu cầu về sản xuất thiết bị y tế và công nghệ trong nước với năng suất lớn hơn nữa.”

“Chuỗi lời cảnh tỉnh này đã làm lộ lõ hệ tư tưởng của ĐCSTQ đang phá hoại các nguyên tắc cốt lõi của hệ thống quốc tế cũng như đe dọa sự an toàn, thịnh vượng của người Mỹ như thế nào. Sự nhân nhượng và thỏa hiệp với ĐCSTQ cũng như các dã tâm áp bức của nó không còn được chấp nhận. Để gìn giữ nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới, Hoa Kỳ phải hành động dứt khoát với các đồng minh của chúng ta nhằm giành lại thế chủ động.“

Một trong những khuyến nghị quan trọng của CTF là đánh giá “liệu ​​các tội ác của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ có tương đương với tội ác diệt chủng hay không, thực thi đầy đủ các luật trừng phạt đã ban hành để đáp trả cuộc đàn áp ở Hồng Kông của ĐCSTQ, và thực hiện các hành động cụ thể hơn nữa đối với toàn bộ các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, từ xâm phạm tự do tín ngưỡng cho đến đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

CTF cũng khuyến nghị: “Tổ chức một chiến dịch phản công bằng thông tin trong toàn chính phủ để đối kháng với bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ bằng cách dùng sự thật và các giá trị của nước Mỹ nhằm vô hiệu hóa những dối trá và hệ tư tưởng độc hại của ĐCSTQ.”

Sau đây xin nêu ra một số khác nữa:

“Đảm bảo công dân của chúng ta nhận thức rõ khi xem hoặc nghe các nội dung giải trí và truyền thông do ĐCSTQ bảo trợ và kiểm duyệt.”

“Hoa Kỳ và thế giới tự do này phải hiểu và chấp nhận thực tế rằng ĐCSTQ chỉ trung thành với hệ tư tưởng cộng sản, có như vậy mới thấy ĐCSTQ không bao giờ có thể trở thành một đối tác đáng tin cậy.”

“Nỗi ám ảnh của ĐCSTQ về khả năng kiểm soát tuyệt đối cho thấy những người theo chủ nghĩa tự do và các xã hội tự do sẽ luôn là kẻ thù của ĐCSTQ.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/413001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187767.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share