Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 09-09-2020] Ngày 4 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, Úc đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tại Quảng trường Martin. Nhiều người đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn thực hành tâm linh này và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nó. Nhiều người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang những lợi ích của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới cho xã hội.

655682824de8d1b76d577fe5ba817e54.jpg

adb4913d37d4f715625b795cd70091ed.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

b87bef210e714dfa7507944a17704383.jpg

07d77b5335a7c0cc0a755be9e01840df.jpg

74722b773eb19c8359fcdd8e2059bdb6.jpg

eb9cf87bfdb22f7c3c57d45fb804d0fa.jpg

a34a09a164e6cb72c2e00d8c47b1fafd.jpg

ceef8d877f332e3a1fd18d86f7d3f2b6.jpg

Một số người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị

a7a19b4645b90a61393772626ccdadb8.jpg

Ông Atticus Busby ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

Ông Atticus Busby, luật sư chính của Văn phòng Luật Mackellars, cho biết ông là người ủng hộ mạnh mẽ Pháp Luân Công, và coi Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vĩ đại của cuộc sống. Ông cảm thấy kinh hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Ông gọi ĐCSTQ là tổ chức tội phạm hoạt động vì lợi ích của nó. Ông nhận xét: “Nếu chúng ta không nhanh chóng chống lại nó, nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thế hệ ông cha chúng ta đã chiến đấu để chúng ta được hưởng sự tự do ngày nay. Tôi sẽ chiến đấu cho tự do, cho quyền nói lên sự thật, và cho những người đang bị bức hại trong các nhà tù ở Trung Quốc.”

fdd6c8debd06b0aaa3b38d9d86c0396b.jpg

Ông Mathew ca ngợi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Mathew, một người dân địa phương, cho hay ông đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông thấy đau lòng khi nghe nói có nhiều người tham gia vào việc này vì tiền. Ông nói: “Thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm”. Ông biết về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Úc, và chỉ ra ở bang Victoria bị xâm nhập nhiều hơn. “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý rất hữu ích. Chắc chắn tôi sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè của mình.”

ecf2242c901d429bd850fa1f8930de8a.jpg

Anh Kuma đến từ Malaysia lên án chính quyền Trung Quốc và nói đó là một chế độ tàn ác

5b9fda535ab257cf2c3a514f02371a31.jpg

Ông William, một cư dân địa phương, hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến đấu vì đức tin của họ và sẽ nhận được phúc báo

c51e31edb204f220ab652086848b514c.jpg

Anh John cho biết những việc ĐCSTQ làm là hành vi của quỷ dữ. Anh chỉ ra rằng bản chất của ĐCSTQ đã bộc lộ rõ hơn qua đại dịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/9/411599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186764.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share