[MINH HUỆ 15-11-2010] Ngày 14 tháng 11, Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu được tổ chức tại Rome, cùng các học viên Pháp Luân Công đến từ Anh, Đức, Pháp, Italia, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Romania, Ba Lan, Lithuania, Nga, Cộng Hòa Séc, Hà Lan, Bỉ và Tây Ban Nha tham dự. Mười bảy học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-01--ss.jpg

Hội trường Pháp Hội

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-02--ss.jpg

Lukas đến từ Cộng Hòa Séc

Lukas đến từ Cộng Hòa Séc đã chia sẻ về việc làm thế nào để vượt qua sự ích kỷ. Anh nói rằng trong quá trình quảng bá Thần Vận, các học viên Cộng Hòa Séc đã vứt bỏ những chấp trước của họ và đã phối hợp với văn phòng Thần Vận. Họ đặt Thần Vận ở vị trí ưu tiên hàng đầu và bán hết 94% số vé. Anh nói rằng vứt bỏ cái tôi là chìa khóa của sự thành công.

Ông Ngô, người liên lạc của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu, chia sẻ về hiểu biết của mình về sự phối hợp. Ông nói: “Bất cứ khi nào tôi có suy nghĩ tiêu cực về các đồng tu khác, chúng tôi không thể phối hợp tốt. Là một liên lạc viên, tôi nhận ra rằng tôi nên tập trung vào những thế mạnh của các học viên khác, và phân công công việc cho họ theo sở trưởng của họ. Tôi nhận thấy rằng mỗi người tu luyện đều có những thiếu sót của chính mình, như tôi cũng có thiếu sót của mình. Vì vậy tôi không nên có ý kiến tiêu cực đối với họ chỉ vì tôi thấy một vài thiếu sót ở họ.” Ông Ngô nói.

Ông Vương đến từ Austria đã nói về những hiểu biết tương tự. Ông nói: “Liên lạc viên như một đề tài, và mỗi học viên như là một viên ngọc quý. Chức năng của các liên lạc viên là thiết lập các mối liên hệ và tạo ra một chuỗi hạt để giá trị của mỗi viên ngọc có thể được biểu lộ” Ông nói: “Trong suốt quá trình quảng bá Thần Vận, những người giỏi về nghệ thuật và âm nhạc có thể giúp đỡ thiết kế tờ rơi, những người giỏi về nấu ăn có thể làm các món ăn cho những người biểu diễn Thần Vận. Tôi không giỏi về những thứ đó, nhung tôi có thể giúp đỡ nhiều việc khác.” Ông Vương cũng cho biết nếu một người có thể vứt bỏ cái tôi của mình, người ấy sẽ thấy được vẻ đẹp của các học viên khác.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-03--ss.jpg

Marco đến từ Italia

Marco đến từ Italia đã tu luyện được 4 năm. Anh nói rằng anh đã có một chấp trước vào việc kiểm soát tất cả mọi thứ và anh không tin vào những khả năng của các học viên khác. Anh nói một khi anh vứt xuống chấp trước của mình, anh đã thấy được sức mạnh của Pháp. “Nếu chúng ta tuân theo Pháp, Sư Phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta. Tất cả học viên đều đáng trân quý, vì thế chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực của họ và cấp cho mọi người cơ hội để tu luyện bản thân.” Anh nói.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-04--ss.jpg

Nhóm quảng bá Thần Vận đến từ Thụy Điển

Nhóm quảng bá Thần Vận đến từ Thụy Điển chia sẻ làm thế nào để có thể phối hợp tốt với các đồng tu để quảng bá Thần Vận.

Các học viên đến từ Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về thuyết phục người dân Trung Quốc thoái xuất Đảng Cộng sản tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Paris. Họ nói về làm cách nào họ tạo nên một chỉnh thể. Một học viên nói rằng trước đây cô đã có tâm sợ hãi và không dám nói chuyện với khách du lịch người Trung Quốc. Sau đó, cô vứt bỏ chấp trước này, và nhận ra rằng thật khẩn cấp để cứu người. Bây giờ, cô đôi khi có thể thuyết phục hơn 100 người dân Trung Quốc thoái đảng trong vòng một ngày.

Bà Trương đến từ Hà Lan đã nói về kinh nghiệm của mình về việc gọi điện cho người dân ở Trung Quốc và thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản. Bà nói chìa khóa chính là Tư Bi đối với mọi người, dù thái độ của họ không tốt như thế nào đi nữa.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-05--ss.jpg

Gela đến từ Romamia

Gela đến từ Romania đã tìm hiểu về Pháp Luân Công thông qua chương trình Thần Vận và triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Cô bắt đầu tu luyện cách đây một năm. Cô cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ ngay sau khi cô tập các bài động tác. Cô nói khi cô thấy những thiếu sót của các bạn đồng tu, cô đã nghĩ về việc từ bỏ tu luyện. Sau đó cô đã loại bỏ suy nghĩ bất chính này. Thay vào đó, cô tham gia một số dự án giảng rõ sự thật, và cô xem những mâu thuẫn giữa các học viên như là cơ hội để đề cao bản thân.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-06--ss.jpg

Dejan đến từ Serbia

Dejan đến từ Serbia chia sẻ kinh nghiệm 5 năm tu luyện của mình. Anh nói về làm thế nào để đối đãi với các bạn đồng tu và các thành viên trong gia đình; làm thế nào để làm tốt ba việc và làm tốt công việc thường ngày của mình. Anh quản lý một khách sạn, và anh nói về làm cách nào để quản lý nó với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhiều học viên bày tỏ rằng họ học được rất nhiều từ việc chia sẻ. Karsten, một sĩ quan cảnh sát Đức, đã xúc động bởi sự chia sẻ về sự hợp tác. Trong công việc của mình, anh ra lệnh cho cấp dưới và họ chấp hành vô điều kiện. Vì vậy, đôi khi anh đối xử với các bạn đồng tu cũng theo cách đó. Anh bày tỏ rằng anh sẽ đề cao bản thân khi mẫu thuần phát sinh trong tương lai.

Jorge đến từ Tây Ban Nha bắt đầu tu luyện cách đây 5 tháng. Anh đang tìm kiếm ý nghĩ của cuộc đời. Một ngày, anh nhìn thấy Pháp Luân Công tại một hội chợ sức khỏe, và ngay lập tức bắt đầu theo học. Anh bày tỏ rằng anh đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp hội. Mari Carmen, một học viên Tây Ban Nha, đã tu luyện được 9 năm, bày tỏ rằng là một người tu luyện, không nên tự đề cao mình, và không nên làm những việc dựa trên lợi ích cá nhân. Thay vào đó, nên phối hợp các học viên khác một cách vô điều kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%B3%95%E4%BC%9A%E4%BA%8E%E7%BD%97%E9%A9%AC%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%8F%AC%E5%BC%80%EF%BC%88%E5%9B%BE%EF%BC%89-232553.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/17/121469.html
Đăng ngày: 18– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

2010-11-14-falun-gong-europe-fahui-01–ss.jpg Hội trường Pháp Hội
Share