[MINH HUỆ 06 – 11 – 2010] Vào 4 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2010, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 8 đã được tổ chức trong một khách sạn ở thành phố Lima, Peru.

2010-11-5-peru-01--ss.jpg

2010-11-5-peru-02--ss.jpg

2010-11-5-peru-03--ss.jpg
Hai mươi học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm của họ trên bục.

Hai mươi học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ.

Enrico sinh ra ở Bắc Kinh và chuyển đến Peru khi anh được 6 tuổi. Anh là sinh viên học chuyên ngành âm nhạc. Anh đã tập Pháp Luân Công được tám tháng. Anh nói anh đang tìm kiếm một hệ thống để nâng cao bản thân, khi đó một trong những người bạn của anh đã giới thiệu Pháp Luân Công với anh. Sau khi đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), anh đã hiểu được sự xấu xa của văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh thường xuyên đọc các sách Đại Pháp và phát chính niệm. Anh đã bảo mẹ anh dạy anh tiếng Trung. Bây giờ anh có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và xem băng hình chín bài giảng ở Quảng Châu của Sư phụ Lý.

Herma đã chia sẻ trải nghiệm khi nhìn thấy một nhóm người tập các bài động tác trong một công viên ở Caracas, thủ đô của Venezuela, cách đây 9 năm. Bà đã rất ấn tượng bởi việc họ điềm đạm và an hòa như thế nào, và bà đã học môn tập luyện từ họ. Bà cảm thấy được những hiệu quả kỳ diệu của môn tập luyện. Cách đây ba năm, bà đã nói về Pháp Luân Công với người cha 93 tuổi của bà và bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bây giờ người cha 96 tuổi của bà sống một cuộc sống khỏe mạnh. Bà chân thành biết ơn sư phụ Lý.

Bà hy vọng rằng thế giới sẽ hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà thường xuyên phân phát các tờ rơi. Bà và các học viên khác ở Peru đã đến New York dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã xúc động khi được gặp Sư phụ từ bi vĩ đại. Họ đã xem một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận và đã rất xúc động trước sự triển hiện của văn hóa truyền thống năm nghìn năm của Trung Quốc. Họ mong rằng Thần Vận có thể đến Peru.

Các bài chia sẻ của các học viên đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Vào lúc 8 giờ tối, Pháp hội kết thúc với bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/6/232078.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/7/121292.html
Đăng ngày: 12– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share