Trường hợp có dấu hiệu của tấn công tình dục được sử dụng để “chuyển hóa” những người phụ nữ tập Pháp Luân Công

NEW YORK – Một giáo viên mẫu giáo 25 tuổi đã bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng trong một trại lao động ở Hà Bắc vào tháng 6 năm 2010, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp được biết. Những tháng sau khi bị lạm dụng, cô tiếp tục gặp những khó khăn về đi lại và gia đình cô đã bị từ chối được vào thăm hỏi cô. Trung tâm kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra trường hợp của cô và gây sức ép đối với chính quyền Trung Quốc thả người ngay lập tức và vô điều kiện.

Cảnh sát đã bắt cóc cô Hồ Miêu Miêu (胡苗苗), một học viên Pháp Luân Công từ thị trấn Chaigoupu tại quận Hoài An tỉnh Hà Bắc, từ nhà cô vào sáng ngày 15 tháng 6 năm 2010. Không thông báo cho gia đình cô, cô nhanh chóng được đưa đến trại lao động cải tạo nữ tỉnh Hà Bắc ở Thạch Gia Trang. Được xúi giục của lãnh đạo trại giam Wang Weiwei, ba tù nhân hình sự đã đánh đập và tra tấn cô Hồ với nổ lực buộc cô phải từ bỏ niềm tin của mình.

Trong tháng sáu, họ đã tra tấn cô Hồ bằng nhiều lần đâm cán chổi vào âm đạo của cô, gây chấn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần của cô. Những tháng sau khi bị tra tấn, các nguồn thông tin bên trong Trung Quốc báo cáo rằng cô vẫn còn gặp nhiều khó khăn về đi lại và không thể đứng vững. Cô vẫn còn đau đớn cùng cực.

Cuối cùng, các thành viên trong gia đình cô Hồ đã phát hiện ra nơi ở của cô và đã cố gắng đến thăm cô tại trại lao động. Tuy nhiên, người quản lý trại Wang Weiwei đã từ chối yêu cầu của họ. Trại lao động cải tạo nữ Hà Bắc mới được xây dựng và đã hoạt động từ năm 2008. Theo các nguồn tin từ bên trong Trung Quốc, vào tháng 8 năm 2008, nó đã giam giữ 400 nữ học viên Pháp Luân Công. Các báo cáo khác cho biết rằng nó được thiết kế có sức chứa để giam giữ 1.500 phụ nữ.

Những gì đã làm đối với người phụ nữ trẻ này thật là khủng khiếp nhưng trường hợp của cô không phải là trường hợp duy nhất” Giám đốc điều hành trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Levi Brownde nói. “Trong thập kỷ qua, nhân viên an ninh Trung Quốc đã lạm dụng tình dục các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, không phải là một hành động bất thường của một cá nhân bảo vệ, mà là một công cụ có hệ thống của “chuyển hóa.

Đây là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để điều tra trường hợp của cô Hồ và sử dụng bất cứ kênh nào cần thiết để dẫn tới chấm dứt ngay lập tức những hành vi tàn bạo như vậy, không chỉ cho lợi ích của cô ấy, mà cho tất cả phụ nữ bị giam giữ ở các trại giam trên toàn Trung Quốc” Lạm dụng tình dục đối với cả nam và nữ học viên Pháp Luân Công thường xuyên được sử dụng bởi các nhà chức trách Trung Quốc trong 11 năm qua để buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của họ, trừng phạt họ vì họ là ai, và buộc họ nói ra những thông tin về các học viên khác. Những cựu tù nhân báo cáo đã bị xâm hại với cán chổi và dùi cui điện. Một số đã bị hãm hiếp bởi các bảo vệ và nhân viên an ninh khác. Nhiều nạn nhân ở tất cả các độ tuổi. Bao gồm cả phụ nữ trẻ.

Những hành động đồi bại khiến tôi bị sốc nhất là những hành động dâm dục vẫn thường xuyên tấn công lên bộ phận sinh dục phụ nữ của nhân viên phòng 610 và cảnh sát,” Luật sư nổi tiếng Gao Zhisheng đã viết trong một bức thư ngỏ vào năm 2005 gửi đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc cung cấp tài liệu điều tra về sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Đông Bắc Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. “Hầu hết bộ phận sinh dục và ngực (vú) của phụ nữ hoặc bộ phận sinh dục nam đều bị tấn công tình dục bằng những kiểu thô bỉ nhất.”

Ông Gao sau đó đã tiếp tục đưa ra dẫn chứng về trường hợp của một học viên nam, ông Liu Haibo, người đã bị chết tại chỗ trong khi bị tra tấn bằng một dùi cui điện qua đường hậu môn

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi các nhóm nhân quyền, các tổ chức nước ngoài, và những người dân thế giới có quan tâm hãy: 1. Gọi cho trại lao động để lên án việc lạm dụng đối với cô Hồ và hối thúc thả cô ngay lập tức và thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong trại. Ngay lập tức gây sức ép đến những người chịu trách nhiệm đối với những trại giam mà những tội ác như vậy xảy ra đã có kết quả chứng minh trước đây.

2. Sử dụng bất cứ các kênh nào có thể để điều tra và trừng phạt việc sử dụng hãm hiếp và lạm dụng tình dục như một công cụ trong “cuộc chiến” của Đảng Cộng sản chống lại Pháp Luân Công, cả ở trại giam này và trên toàn Trung Quốc.

Thêm chi tiết:

• Điện thoại của Giám đốc trại lao động Zhou Zhanquan: 86-311-8393188
• Điện thoại của Phó giám đốc trại lao động Feng Kezhuang (phụ trách đơn vị 1 và 4, được biết bởi việc giam giữ các học viên Pháp Luân Công): 86-311-83939177.
• Địa điểm trại giam: Thị trấn Tongye, phía Tây Nam của làng Xiliangxiang, tỉnh Luquan, Thạch Gia Trang, Hà Bắc.


Nguồn: https://faluninfo.net/print/1098/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/16/121452.html
Đăng ngày: 19– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share