[MINH HUỆ 31 – 10 – 2010] Đa số người Canada đều ngạc nhiên khi Giám đốc Cục an ninh tình báo Canada Richard Fadden đưa ra vấn đề cuối tháng 6 về ảnh hưởng của nước ngoài đang được sử dụng đối với các chính trị gia cấp tỉnh và thành phố trên đất nước này.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada có trụ sở tại Ottawa thì không ngạc nhiên. Người phát ngôn của Hiệp hội Lucy Zhou đã ban hành một thông cáo báo chí phát hành hôm thứ Năm, trong đó nói chi tiết sự ảnh hưởng mà tổ chức của bà tin rằng chính quyền Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng bên trong với mục đích khuyến khích các chính trị gia địa phương cản trở những nỗ lực cùng góp phần vào đời sống Canada của Pháp Luân Công. “Là nạn nhân của sự ảnh hưởng của chế độ Cộng Sản Trung Quốc ở Canada, kinh nghiệm của các học viên Pháp Luân Công trong 11 năm qua chứng thực cho những bình luận chung của [ông Fadden]…

Dẫn một ví dụ rất rõ ràng, bà Zhou nhắc đến những nỗ lực của thị trưởng Vancouver Sam Sullivan, là người đã đến thăm Trung Quốc, để viện dẫn một quy định của thành phố vào năm 2005 nhằm cố gắng ngừng buổi thắp nến tưởng niệm cùng với các bảng trưng bày của họ, được thành lập chín năm trước tại Lãnh sự quán Trung Quốc trên phố Granville. Việc dùng quy định đó như vậy từ đó đã được quyết định trái với hiến pháp bởi Tòa phúc thẩm B.C.

Bà nói rằng phía Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào việc tổ chức ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp’ tại các thành phố ở Canada. Và, bà Zhou tin rằng, năm 2009 Trung Quốc đã cố gắng để buộc Ủy viên Hội đồng thành phố Montreal Marcel Tremblay ngăn chặn buổi biểu diễn của Đoàn Nhạc Diễu Hành Thiên Quốc trong ngày hội Montreal Caribbean Festival.

Thông cáo tiếp tục nói rõ rằng “Những ví dụ này cho chúng ta thấy một động cơ đáng sợ nhằm cảnh báo cho toàn thể người dân Canada rằng các giá trị dân chủ đáng trân quý, tự do và các nguyên tắc của Canada có thể bị xói mòn và bị mất đi do ảnh hưởng của nước ngoài”.

Ông Fadden đã bị chỉ trích mạnh mẽ tại thời điểm ông đưa ra những lời nhận xét về khuyết điểm của tất cả các chính trị gia, khi đó ông đã có những cáo buộc mơ hồ. Nhưng nếu ông đã giúp đưa ra những ví dụ về sự can thiệp, chẳng hạn như ví dụ mà bà Zhou đã trình bày tỉ mỉ, thì trên thực tế ông Fadden đã làm tròn nghĩa vụ với người dân Canada.


Nguồn: https://communities.canada.com/vancouversun/blogs/powerplay/archive/2010/10/28/falun-gong-confirms-tales-of-foreign-influence-in-canada.aspx
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/31/121158.html
Đăng ngày: 13– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share