[MINH HUỆ 08 – 11 – 2010] Giả Khánh Lâm, một trong những người tham gia tích cực vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan trong chuyến thăm Warsaw của ông ta. Nhiều phương tiện truyền thông dòng chính của Ba Lan đã đưa tin câu chuyện này.

Gazeta PrawnaPortal Gospodarczy đưa tin rằng Andrzej Czuma, một thành viên Nghị viện Ba Lan, đã yêu cầu chính phủ Ba Lan giải thích vì sao các học viên Pháp Luân Công, những người đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Giả Khánh Lâm, bị đưa đi bởi cảnh sát.

WP.PL, một trang web nổi tiếng của Ba Lan, đã đăng một bài viết vào ngày 4 tháng 11, chỉ ra rằng Giả Khám Lâm là một tội phạm. Bài viết báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công đã phản đối chuyến viếng thăm Nghị viện Ba Lan của Giả Khánh Lâm, chỉ ra rằng ông ta cần phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 11 năm ở Trung Quốc.

Một bài viết trên WP.PL từ ngày 3 tháng 11 đưa tin rằng các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiên Giả Khánh Lâm ở Warsaw vì tội tra tấn và diệt chủng. Bài viết báo cáo rằng các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu chính phủ trục xuất Giả Khánh Lâm. Monika Lewandowska, người phát ngôn của Viện kiểm sát Warsaw, xác nhận rằng vụ kiện đã được gửi tới Viện kiểm sát Mokotowska và rằng sẽ bắt đầu một cuộc điều tra.

Wyborcza, tờ báo lớn nhất ở Ba Lan, đã xuất bản một bài báo về vụ kiện vào ngày 3 tháng 11. Bài báo nhìn lại một cách ngắn gọn một số sự thật về cuộc bức hại và đã báo cáo rằng Giả Khánh Lâm đang bị kiện ở Ba Lan vì tội diệt chủng. Bào báo cũng báo cáo rằng Giả Khánh Lâm đã bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha vào năm 2007.

Interia.PL, một trang web Ba Lan nổi tiếng, cũng đưa tin về vụ kiện vào ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm của Giả Khánh Lâm, ngày 2 tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/232200.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121325.html
Đăng ngày: 13 – 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share