[MINH HUỆ 29-10-2010] Một học viên và vợ của ông từ Trung Quốc đại lục đã đi một chuyến du lịch đến Hồng Kông vào tháng 4 năm 2010. Là thành viên trong nhóm du lịch, họ để ý rằng các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đầu độc những hướng dẫn viên du lịch để lan truyền những tin đồn hiểm độc và những lời dối trá đến du khách. Cá nhân người này, tự xưng là một hướng dẫn viên, là từ Công ty du lịch Thẩm Quyến. Anh ta nói rằng các học viên mà nói chuyện với du khách về Pháp Luân Công tại Hồng Kông thì không có việc làm thường xuyên và được thuê để làm việc này. Họ cũng nói rằng những người đang nói chuyện không phải là những học viên thật sự và bất cứ ai nghe hay đọc tài liệu của họ sẽ không những bị phạt mà còn liên can đến những người khác trong cùng nhóm.

Trên đường từ Sân bay Quốc tế Hồng Kông đến Hải quan La Hồ, anh ta bắt đầu lan truyền những tin đồn và dọa nạt du khách. Anh ta tuyên bố rằng các học viên tại Hồng Kông thuê nhiều người không có việc làm để tuyên truyền bằng cách phân phát báo và những tài liệu khác đến du khách. Sau đó anh ta cũng hăm dọa du khách bằng cách nói rằng bất kỳ ai nghe họ hay đọc tài liệu của họ sẽ bị xem như là một học viên Pháp Luân Công khi trở về đại lục. Anh ta tiếp tục nói rằng bất cứ ai mang báo và sách của Pháp Luân Công trở về sẽ làm liên can đến toàn bộ du khách trong cùng một nhóm.

Trước chuyến đi này, tôi đã nghe rằng các du khách từ đại lục nói về những hướng dẫn viên du lịch hăm dọa họ không được nhận hay lấy bất kỳ tờ báo nào mà họ được các học viên cung cấp, và thậm chí không đọc những biểu ngữ về Pháp Luân Công. Nếu ai đọc chúng, những viên chức này, đang làm việc như một hướng dẫn viên du lịch, nói rằng các học viên sẽ quay phim họ và sau đó công bố lên mạng Internet. Nơi làm việc của anh ta hay cô ta tại Trung Quốc đại lục sẽ có thể phát hiện ra điều này, và sau đó họ sẽ bị trừng phạt. Những lời dối trá của anh ta đã làm du khách sợ hãi.

Sau khi bị hăm dọa, nhiều du khách đã tránh các học viên, mặc dù họ đang ở tại Hồng Kông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/29/231615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/3/121226.html
Đăng ngày: 18– 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share